Sau Hồng Kông, mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc có thể là Đài Loan

11/08/20, 12:50 Trung Quốc

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực thi “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, các chuyên gia, chính trị gia của Mỹ, truyền thông Đức, cựu quan chức ngoại giao của ĐCSTQ và Bộ trưởng bộ ngoại giao Đài Loan đều biểu thị rằng, mục tiêu tiếp theo của ĐCSTQ có thể là Đài Loan.

Ngoại giới nói: Sau Hồng Kông, mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc có thể là Đài Loan. (Ảnh: Alvinet)

Cựu quan chức ngoại giao của ĐCSTQ: Mục tiêu tiếp theo của ĐCSTQ nhất định là tấn công Đài Loan

Trần Dụng Lâm, một cựu quan chức ngoại giao của ĐCSTQ và là cựu bí thư của Tổng lãnh sự quán ở Sydney nói với phóng viên của Epoch Times vào ngày 7/8 rằng, sau khi ĐCSTQ thực thi “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, nếu qua một đoạn thời gian ổn định được Hồng Kông, thì mục tiêu tiếp theo của ĐCSTQ nhất định là tấn công Đài Loan.

Trần Dụng Lâm chỉ ra rằng, ĐCSTQ muốn “thống nhất Đài Loan” trước năm 2049, đây là mục tiêu đã định của ĐCSTQ, nó chưa bao giờ dừng việc “muốn” giải phóng Đài Loan, đây là chủ trương chính của nó, nhưng sau khi chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” của ĐCSTQ thất bại, “cái gọi là thống nhất bằng hòa bình đối với Đài Loan đã trở thành mộng tưởng, và bây giờ lựa chọn duy nhất chính là vũ lực.”

Trần Dụng Lâm nhắc nhở Hoa Kỳ cần liệt kê Đài Loan vào trong danh sách hệ thống phòng thủ của mình, khiến ĐCSTQ không cách nào ra tay được. Bởi vì giờ đây các hành động khiêu khích của ĐCSTQ đã bao gồm việc băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, nó đang diễn ra, và còn hung hãn hơn trước.

Truyền thông Đức: Mục tiêu tiếp theo của ĐCSTQ là Đài Loan

Quân đội Trung Quốc liên tục tập trận quân sự giữa hai bờ Đài Loan và Đại lục. (Ảnh: Twitter)

Vào ngày 8/8, tờ FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) của Đức cũng đăng một bài báo với tiêu đề “Sau Hồng Kông có phải là Đài Loan?” Bài báo chỉ ra rằng, ĐCSTQ liên tục đưa máy bay chiến đấu đến đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, nơi được coi là giới hạn mặc định cho các cuộc tập trận quân sự giữa hai bờ Đài Loan và Đại lục. Đồng thời, lời đe dọa ‘thống nhất bằng vũ lực’ trên các kênh truyền thông của ĐCSTQ cũng đang trở nên cứng rắn hơn.

Bài báo nói rằng, sau khi ĐCSTQ khống chế hoàn toàn Hồng Kông bằng “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, Bắc Kinh ngày càng hướng sự chú ý sang phía Đài Loan. Ở Bắc Kinh, đã sớm có người suy đoán Tập Cận Bình, lãnh tối cao của ĐCSTQ sẽ được đưa vào lịch sử của ĐCSTQ với tư cách là người thực hiện “thống nhất hai bờ eo biển”.

Bài báo chỉ ra, 23 năm thực hiện chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” của ĐCSTQ ở Hồng Kông, ban đầu chính là được thiết kế dành cho Đài Loan. Nhưng giờ đây, “khả năng thống nhất bằng hòa bình đang ngày một nhỏ dần”.

Bài báo cho rằng, khó có khả năng ĐCSTQ tấn công Đài Loan vào lúc này, vì ĐCSTQ không thể loại trừ khả năng can thiệp quân sự của Mỹ. Nhưng cuối bài báo lại được kết bằng lời của cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd: Kết quả có thể là một cuộc chiến khác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Chuyên gia Hoa Kỳ: Hoa Kỳ nên đoàn kết với các nước đồng minh để bảo vệ Đài Loan

Bắc Kinh đang đánh cược với thế giới, Hoa Kỳ nên đoàn kết với các nước đồng minh để bảo vệ Đài Loan. (Ảnh: Twitter)

Victoria Tinbor Hui, giáo sư Khoa chính trị tại Đại học Notre Dame, Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vào ngày 17/7 cũng bày tỏ quan điểm tương tự: Sau Hồng Kông, mục tiêu tiếp theo của ĐCSTQ sẽ là Đài Loan.

Ông cho biết, người dân Hồng Kông luôn tin rằng, Bắc Kinh muốn sử dụng Hồng Kông như một minh chứng về sự thống nhất trong tương lai đối với Đài Loan bằng chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”. Do đó, họ vốn rất tin tưởng vào mô hình “Một quốc gia, hai chế độ” này. Nhưng bây giờ “Một quốc gia, hai chế độ” về cơ bản đã tiêu tùng, số phận của Đài Loan và Hồng Kông do đó cũng liên kết lại với nhau. 

“Bắc Kinh đang đánh cược rằng thế giới sẽ chỉ lên án những gì họ đã làm ở Hồng Kông giống như đối với Tây Tạng và Tân Cương, tức là sẽ chỉ lên án bằng lời nói chứ không có hành động thực tế. Vậy nên nếu như thế giới thật sự chọn không hành động, Đài Loan sẽ là mục tiêu tiếp theo.” Ông nói.

Giáo sư Victoria Tinbor Hui cũng biểu thị, hiện tại không thể đánh giá thấp sức mạnh quân sự của ĐCSTQ, và kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước đồng minh khác để bảo vệ an ninh quanh khu vực eo biển Đài Loan vô cùng quan trọng này.

Ngoài ra, vào tháng 7 năm nay, Michael Green và Evan Medeiros, cựu giám đốc cấp cao về các vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã cùng chỉ ra trên tạp chí “Foreign Affairs” rằng, Đài Loan có thể trở thành “Hồng Kông tiếp theo”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan: Đài Loan có thể là mục tiêu tiếp theo của ĐCSTQ

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp. (Ảnh: Twitter)

Ngày 27/5, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài Fox News của Mỹ. Trong đó ông đã thẳng thắn tuyên bố rằng, một khi Hồng Kông thất thủ, bước tiếp theo của ĐCSTQ có khả năng chính là Đài Loan, ông lo lắng rằng ĐCSTQ sẽ sử dụng hành động quân sự.

Ngô Chiêu Tiếp nói, từ trước đến nay, khi phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng ở trong nước, ĐCSTQ luôn chuyển dịch sự chú ý ra phía bên ngoài, mà Đài Loan rất có thể sẽ trở thành con dê thế tội trong mắt chính quyền ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x