Kim Jong-un biến mất vì sợ lây nhiễm virus, Donald Trump đã biết trước tình hình?

09/05/20, 11:51 Thế giới

Cơ quan tình báo Hàn Quốc mới đây đã tuyên bố rằng lý do khiến Kim Jong-un “biến mất” khỏi tầm nhìn của công chúng trong vài tuần qua là vì ông sợ bị lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán chứ không phải vì tiến hành bất cứ cuộc phẫu thuật nào liên quan đến tim. Một số phân tích cho rằng, thảm họa dịch bệnh ở Triều Tiên có thể rất nghiêm trọng và Tổng thống Trump đã hiểu rõ tình hình của Kim Jong-un.

Thảm họa dịch bệnh ở Triều Tiên có thể rất nghiêm trọng và Tổng thống Trump đã hiểu rõ tình hình của Kim Jong-un. (Ảnh: AP)

Hành tung của Kim Jong-un vài ngày trước là vô cùng bí ẩn, thời gian “biến mất” lên tới 20 ngày. Vào ngày 1/5, Kim Jong-un đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại một nhà máy phân bón gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Reuters trích lời của Kim Byung-kee, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc rằng: “Theo Cơ quan Tình báo Quốc gia, ít nhất Kim Jong-un chưa trải qua bất kỳ ca điều trị hay phẫu thuật nào liên quan đến tim mạch. Ông vẫn kiểm soát mọi việc ngay cả khi không xuất hiện trước công chúng”.

“Ít nhất ông ấy không có vấn đề sức khỏe liên quan đến tim mạch”, Kim Byung-kee bổ sung thêm.

Vị nghị sĩ này nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ xuất hiện 17 lần công khai từ đầu năm 2020 đến nay, giảm 66% so với mức trung bình 50 lần trong vài năm qua. Theo báo cáo của Reuters, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tin rằng nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự giảm sút này là Kim Jong-un đang trốn tránh nỗi sợ hãi bị lây nhiễm virus đang bùng phát ở Triều Tiên.

Kim Byung-kee nói với Reuters rằng: “Kim Jong-un vẫn luôn nỗ lực củng cố lực lượng nội bộ, ví dụ như các hội nghị quân đội và nhà nước, tuy nhiên những lo ngại về dịch bệnh đã khiến các hoạt động công khai của Kim bị hạn chế hơn”.

Có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang bùng phát đại dịch virus

Tẩy rửa diệt trùng tại một cửa hàng ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 28/02/2020
Tình hình dịch bệnh ở Triều Tiên có thể không tốt như thông báo của họ. (Ảnh: REUTERS)

Triều Tiên có đường biên giới chung và có liên quan mật thiết với Trung Quốc – nơi khởi nguồn đại dịch virus, nhưng vào thời điểm trước khi biên giới Trung-Triều bị phong tỏa vào cuối tháng 1, giao dịch của hai bên vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. 

Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn kiên quyết cho rằng không có trường hợp nhiễm virus nào trên lãnh thổ của mình, cũng không có trường hợp tử vong và họ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch đang khiến phần lớn các nước trên thế giới rơi vào trạng thái đình trệ.

Theo một báo cáo trước đó của Fox News đã tiết lộ, vào tháng 3, một “Bệnh viện đa khoa hiện đại” được xây dựng tại Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, đã nhanh chóng khởi công dưới sự chỉ đạo của Kim Jong-un. 

Trước đó vài ngày, tờ báo chính thống của Triều Tiên kêu gọi mọi người tránh xa những người khác ít nhất 2m và hạn chế sử dụng giao thông công cộng. Điều này hoàn toàn giống với hướng dẫn phòng chống virus do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ban hành.

Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Triều Tiên đã nhận được hàng trăm ngàn đô la tiền hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để ngăn chặn loại virus chết người này. Theo dữ liệu từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), WHO đã chi 900.000 đô la để hỗ trợ các nỗ lực của Triều Tiên để chống lại virus.

Chỉ huy khu vực Triều Tiên của Quân đội Hoa Kỳ, Tướng Robert Abrams vào hồi đầu tháng 3 cho biết ông tin rằng có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus Vũ Hán vì thiếu vắng các hoạt động quân sự trong những tuần gần đây.

Triều Tiên không phải là lỗ đen tình báo của Hoa Kỳ

Trinh sát cơ RC-135W của Mỹ(hình màu vàng) bay gần biên giới liên Triều ngày 11/12/2019. Triều Tiên không phải là quốc gia bất khả xâm phạm về tình báo với Mỹ. (Ảnh: Aircraft Spots.)

Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ hiểu rõ về tình hình của Triều Tiên và Kim Jong-un. Khi được hỏi về những tin tức mới nhất của Kim Jong-un trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump chỉ nói đơn giản rằng ông “sẽ nói về điều đó vào thời điểm thích hợp”, và cho biết rằng không có gì để nói về tin tức này.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, giới tình báo Hoa Kỳ biết rõ vị trí và tình hình của Kim Jong-un một tuần trước khi Kim Jong-un xuất hiện trở lại. Lý do tại sao Hoa Kỳ không chia sẻ công khai như mong đợi của công chúng chỉ đơn giản là vì Washington không muốn Kim Jong-un biết rằng nơi ở của ông đã bị giám sát chặt chẽ mọi lúc, và luôn biết rõ mọi tình trạng của ông.

Làm như vậy có thể phá hủy mối quan hệ tế nhị giữa Tổng thống Trump và Kim Jong-un, trong khi đây lại là chìa khóa cho chiến lược của Mỹ.

Vẫn còn vấn đề cần được làm rõ

Bất chấp những lời khẳng định của giới tình báo Hàn Quốc, những người hiểu rõ về tình hình Triều Tiên, tin đồn về sức khỏe của Kim Jong-un vẫn lan truyền chóng mặt.

Kiểm tra kỹ hơn video của Kim Jong-un khi ông xuất hiện vào 1/5 sẽ thấy dấu kim trên cổ tay phải. Các chuyên gia y tế cho biết điều này có thể chỉ ra rằng Kim Jong-un đã phải trải qua ca “phẫu thuật tim mạch”.

Theo thông tấn xã Độc lập của Triều Tiên (NKN), dấu vết đó không tồn tại trong lần xuất hiện công khai của Kim Jong-un vào ngày 11/4.

Các báo cáo sau đó cho thấy Kim có thể đã trải qua phẫu thuật tim mạch, và có thể là đã đặt hoặc thay thế stent mạch vành.

Bởi vì Triều Tiên luôn kiểm soát chặt chẽ các tin tức tình báo ra khỏi biên giới nước này, nên trước khi công bố báo cáo chính thức của cơ quan có quyền lực (hoặc có thể sẽ không bao giờ công bố), tình trạng sức khỏe thực sự của Kim Jong-un vẫn là một ẩn số.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x