TT Trump chào mừng Kim Jong Un ‘tái xuất và khỏe mạnh’

04/05/20, 10:10 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vui mừng khi thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại và khỏe mạnh sau hơn 20 ngày vắng bóng, làm dấy lên nhiều lời đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông, theo The Epoch Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khu vực phi quân sự liên Triều ngày 30/6/ 2019. (Ảnh qua AP)

“Trước hết, tôi vui mừng khi thấy ông ấy đã trở lại và khỏe mạnh!” ông Trump viết trên Twitter hôm 2/5. 

Trước đó hôm 27/4, Tổng thống Mỹ cho hay ông ‘biết khá rõ về tình trạng của nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng, nhưng nói thêm rằng: “Tôi không thể nói gì về điều đó. Tôi chỉ chúc ông ấy những điều tốt lành.”

Sự hiện diện của ông Kim tại buổi lễ cắt băng khánh thành là lần xuất hiện công khai đầu tiên sau khoảng ba tuần vắng bóng, trong bối cảnh có nhiều suy đoán về tình hình sức khỏe của ông. Một số cơ quan báo chí ở châu Á cũng đưa tin ông Kim, 36 tuổi, đã bị chết não hoặc đã qua đời, mặc dù các quan chức Hàn Quốc cho biết ông Kim vẫn còn sống và vẫn kiểm soát đất nước.

Truyền hình nhà nước Triều Tiên sau đó đã phát đi hình ảnh ông Kim đi bộ, mỉm cười và hút thuốc tại buổi lễ khánh thành nhà máy phân bón Sunchon Phosphatic ở Sunchon, phía bắc Bình Nhưỡng hôm 1/5.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự lễ khánh thành nhà máy phân bón cùng với em gái Kim Yo Jong vào ngày 1/5. (Ảnh do KCNA cung cấp)

Một cố vấn cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với các cơ quan báo chí rằng Kim đã ở khu vực Wonsan từ giữa tháng Tư và nhấn mạnh rằng cho đến nay họ vẫn chưa phát hiện có động thái đáng ngờ nào liên quan đến tình hình của ông Kim.

Các nghi vấn về sức khỏe của Kim được đưa ra sau khi ông bỏ lỡ lễ kỷ niệm của cố lãnh đạo Kim Il Sung (Kim Nhật Thành)- một sự kiện mà ông Kim luôn tham dự hàng năm kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011.

Thậm chí trong khi đã có một số suy đoán về cái chết của ông Kim, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vẫn chưa có hồi đáp nào. Đất nước cộng sản nghèo khó vẫn chưa có báo cáo chính thức về tình hình sức khỏe của ông, vốn được coi là vấn đề an ninh cấp quốc gia.

Triều Tiên kiểm soát chặt chẽ tất cả các thông tin về nhà lãnh đạo của mình, một chủ đề có xu hướng sùng bái cá nhân một cách sâu rộng ở đất nước này. Theo ý kiến từ các chuyên gia, một khoảng trống trên đỉnh quyền lực có khả năng dẫn đến một cuộc nội chiến, vì ông Kim chưa nêu tên người kế thừa, mặc dù một số thông tin cho biết em gái của ông, Kim Yo Jong, có thể trở thành lãnh đạo tiếp theo của Triều Tiên.

Video: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự lễ khánh thành một nhà máy phân bón gần Bình Nhưỡng ngày 1/5/2020.

Tuần trước, một số quan chức Hàn Quốc nói cho hay trong thời gian qua ông Kim đã đi lẩn tránh sự lây lan của virus ĐCSTQ, thường được gọi là virus Corona chủng mới.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul nói rằng sự vắng mặt của ông Kim trong buổi lễ là không bình thường.

Sự thật là ông Kim chưa bao giờ vắng mặt trong lễ kỷ niệm sinh nhật của ông Kim Il Sung kể từ khi lên nắm quyền, nhưng ông ấy đã hủy nhiều sự kiện quan trọng  bao gồm các lễ kỷ niệm và một bữa tiệc sang trọng vì lo ngại virus Corona lây lan,” Bộ trưởng Kim Yeon-chul phát biểu trong một phiên điều trần quốc hội, theo Reuters.

“Tôi không nghĩ ra có điều gì đặc biệt bất thường với tình huống [virus ĐCSTQ] hiện tại.”

Đài CNN thì dẫn thông tin một quan chức Mỹ tiết lộ chính phủ đang theo dõi thông tin tình báo cho rằng ông Kim “đang trong tình trạng nguy kịch sau ca mổ tim”. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên khác cho rằng Nhà Trắng đã được thông báo tình hình sức khỏe lãnh đạo Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn sau cuộc phẫu thuật.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Kim vắng mặt trong thời gian lâu. Vào tháng 9/2014, ông Kim đã mất tích 40 ngày sau khi tham dự một buổi hòa nhạc. Ông xuất hiện trở lại vào ngày 14/10/2014 trong trạng thái chống gậy đi thị sát một khu nhà mới. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc lúc đó cho biết ông Kim đã đi phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở mắt cá chân trái, theo Yonhap.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x