Josh Hawley trở thành Thượng nghị sĩ đầu tiên cam kết phản đối chứng nhận phiếu đại cử tri đoàn ngày 6/1

31/12/20, 05:24 Thế giới

Thượng nghị sĩ Josh Hawley của bang Missouri cho biết ông sẽ phản đối trong quá trình kiểm phiếu của các đại cử tri đoàn vào ngày 6/1, trở thành “chiến tướng” đầu tiên cam kết tham gia một nỗ lực do ít nhất 10 đảng viên Cộng hòa Hạ viện phát động, Epoch Times đưa tin.

Thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, tham dự phiên điều trần xác nhận của ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp William Barr tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 15/1/2019
Thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, tham dự phiên điều trần xác nhận của ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp William Barr tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 15/1/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

“Tôi không thể bỏ phiếu để chứng nhận kết quả cử tri đoàn vào tháng Giêng mà không nêu ra thực tế rằng một số bang, đặc biệt là Pennsylvania, đã không tuân theo luật bầu cử của bang mình. và Twitter, để can thiệp vào cuộc bầu cử này, ủng hộ Joe Biden”, Hawley viết trong một tuyên bố vào ngày 30/12.

Hawley cho rằng Quốc hội nên điều tra các cáo buộc gian lận cử tri và đảm bảo rằng các cuộc bầu cử trong tương lai được diễn ra an toàn. Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Missouri, cả hai viện đã không hành động theo cách phù hợp.

“Vì những lý do này, tôi sẽ tuân theo thông lệ tương tự mà các thành viên Đảng Dân chủ của Quốc hội đã làm trong những năm trước và phản đối trong quá trình cấp giấy chứng nhận vào ngày 6/1 để nêu ra những vấn đề quan trọng,” Hawley tiếp tục.

Ông Hawley lưu ý rằng các đảng viên Dân chủ đã từng phản đối, bày tỏ sự lo ngày đối với tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, trong các cuộc bầu cử năm 2004 và 2016. Họ đã được ban lãnh đạo đảng Dân chủ và giới truyền thông ca ngợi khi họ phản đối, họ tuyên bố rằng họ được quyền làm như vậy và vì thế “những người theo Đảng Cộng hòa lo ngại về tính toàn vẹn của bầu cử trong cuộc bầu cử ngày 3/11 cũng có quyền làm như vậy.”

Trong vài tuần qua, Dân biểu Mo Brooks của bang Alabama và các nhà lập pháp GOP khác của Hạ viện đã cam kết phản đối việc kiểm phiếu của Cử tri đoàn trong Phiên họp chung của Quốc hội. Nỗ lực của họ cần có một thượng nghị sĩ và một thành viên Hạ viện kích hoạt hàng loạt các cuộc tranh luận trước khi một cuộc bỏ phiếu về việc có tổ chức chứng nhận các phiếu đại cử tri đoàn của bang hay không.

Một số thành viên của ban lãnh đạo GOP, bao gồm Thượng nghị sĩ John Thune đã nói rằng những nỗ lực của họ chắc chắn sẽ thất bại. Và vào cuối tuần qua, Dân biểu Adam Kinzinger của bang Illinois, trong các bình luận được các hãng tin công bố rộng rãi, đã gọi nỗ lực của Brooks là một “trò lừa đảo”.

Và, theo các báo cáo ẩn danh, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã nói với các thượng nghị sĩ GOP rằng họ không nên tham gia vào nỗ lực do Hạ viện dẫn đầu vào ngày 6/1. Một đảng viên Cộng hòa khác, Thượng nghị sĩ John Cornyn của bang Texas, cho biết nỗ lực để thách thức các phiếu bầu là điều không thể.

“Về cơ bản, nó chỉ đang làm cho có lệ. Đó là một bài tập vô ích,” Cornyn nói.

Nhưng Brooks, về phần mình, chỉ ra rằng hàng chục thành viên Hạ viện ủng hộ nỗ lực này. “Chúng tôi sẽ tài trợ và đồng tài trợ cho những phản đối về kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn,” Brooks nói với Fox News vào ngày 28/12.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với chương trình “Nhà Lãnh đạo Tư tưởng Mỹ (American Thought Leader) của Epoch Times, Brooks cho biết ông tin rằng cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn có thể bị từ chối và cuộc bầu cử cuối cùng có thể được quyết định tại Hạ viện.

Cựu Thượng nghị sĩ của California – Barbara Boxer, “đã kiện Ohio vì sự trỗi dậy của George Bush vào năm 2005, vì vậy điều này không có gì lạ. Luật rất rõ ràng, Hạ viện kết hợp với Thượng viện Hoa Kỳ có thẩm quyền hợp pháp để chấp nhận hoặc từ chối các đệ trình bỏ phiếu của đại Cử tri đoàn từ các tiểu bang có hệ thống bầu cử sai sót đến mức chúng không đáng được chúng tôi tin tưởng,” Brooks nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào ngày 15 tháng 12.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x