TNS Kelly Loeffler tuyên bố sẽ phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri đoàn vào ngày 6/1

29/12/20, 08:42 Thế giới

Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler củabang Georgia, người đang cạnh tranh để tái đắc cử trong cuộc chạy đua vào Thượng viện ngày 5/1, cho biết bà có thể tham gia nỗ lực để phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri đoàn Phiên họp của Quốc hội vào ngày 6/1.

Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler phát biểu trong một buổi mít tinh tại Trung tâm Nông nghiệp và Hội chợ Quốc gia Georgia ở Perry, bang Georgia vào ngày 19/11/2020
Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler phát biểu trong một buổi mít tinh tại Trung tâm Nông nghiệp và Hội chợ Quốc gia Georgia ở Perry, bang Georgia vào ngày 19/11/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Liên quan đến ngày 6/1, tôi đã rất rõ ràng, không có gì phải bàn cãi,” bà nói với Jim Hoft của The Gateway Pundit để trả lời câu hỏi và nhận xét về việc liệu bà có tham gia nỗ lực do GOP lãnh đạo để thách thức các phiếu đại cử tri hay không.

Loeffler nói thêm rằng bà phải chắc chắn mình “sẽ giành chiến thắng vào ngày 5/1 trước. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho vị tổng thống này.”

Được biết, Thượng nghị sĩ năm nhất Kelly Loeffler đang đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân chủ Raphael Warnock, và Thượng nghị sĩ David Perdue đang vận động chống lại Đảng viên Đảng Dân chủ Jon Ossoff cho cuộc bầu cử bỏ phiếu vào ngày 5/1.

Một số thành viên GOP của Hạ viện đã nói rằng họ sẽ phản đối số cử tri đoàn khi cả hai viện của Quốc hội họp. Hạ nghị sĩ Mo Brooks của bang Alabama nói với Fox News hôm 28/12 rằng ít nhất 10 thành viên Hạ viện sẽ tham gia cùng ông, nhưng ông cũng nói rằng chưa có thượng nghị sĩ nào tham gia nỗ lực này.

Thượng nghị sĩ mới đắc cử Tommy Tuberville của bang Alabama cho hay ông có thể tham gia trong bối cảnh chống lưng từ Thượng nghị sĩ John Thune, phe đa số Thượng viện và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa khác tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky cũng không loại trừ việc phản đối kết quả bầu cử vào ngày 6/1.

Cần có ít nhất một thành viên Hạ viện và một thượng nghị sĩ để thách thức các phiếu đại cử tri cho một tiểu bang. Sự Phản đối sẽ không được chấp nhận trừ khi đa số cả Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ nó.

“Có hàng chục người trong Hạ viện đã đi đến kết luận mà tôi có. Chúng tôi sẽ tài trợ và đồng tài trợ cho những phản đối về kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn,” Brooks nói với Fox News hôm 29/12 rằng.

Nhưng Brooks lưu ý rằng “vấn đề thực sự là liệu chúng ta có bất kỳ thượng nghị sĩ nào đã làm bài tập về nhà của họ và đã nghiên cứu những gì đã xảy ra … rằng đã có một vụ gian lận cử tri lớn và trộm cắp bầu cử không giống như bất cứ điều gì chúng ta đã thấy trong lịch sử Hoa Kỳ.”

Thượng nghị sĩ John Thune và các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác đã nói rằng kế hoạch này là viển vông.

“Cuối cùng thì mọi thượng nghị sĩ sẽ phải đưa ra quyết định của riêng họ về điều đó nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có người liên hệ với ông ấy chỉ để tìm hiểu xem ông ấy sẽ làm gì,” Thune nói vào cuối tuần về Tuberville, theo The Hill.

Nếu không có gì khác, chúng tôi cần phải biết kế hoạch. Chúng ta sẽ thấy.Ông ấy đã đưa ra một số tuyên bố công khai. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng tất cả các thượng nghị sĩ sẽ kết luận rằng cuộc bầu cử này cần phải kết thúc và đã đến lúc phải thay đổi, Thune tiếp tục.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter rằng những người ủng hộ nên tham gia các cuộc biểu tình theo kế hoạch ở Washington vào ngày 6/1.

“Đừng bỏ lỡ nó,” ông viết, khẳng định sẽ có thêm thông tin vào một ngày sau đó.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x