Iraq xác nhận 4 công dân đầu tiên của nước này nhiễm virus corona

26/02/20, 11:31 Thế giới, Tin trong ngày

Iraq mới đây đã cho đóng cửa các trường học và trường đại học, đồng thời cảnh báo người dân tránh tụ tập đông người, trong bối cảnh nước này đang gấp rút ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới (SARS-Cov-2) từ nước láng giềng Iran.

Người dân đeo khẩu trang ở thành phố Najaf, Iraq. (Ảnh: Getty Images)

Reuters đưa tin ngày 25/2, Bộ Y tế Iraq thông báo một gia đình Iraq gồm 4 người vừa trở về từ Iran đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới. Đây là những người Iraq đầu tiên nhiễm virus.

Trước đó ngày 24/2, một sinh viên người Iran sống ở thành phố Najaf là trường hợp đầu tiên được xác nhận nhiễm virus ở Iraq.

Theo Bộ Y tế Iraq, hiện 4 người trong gia đình nhiễm virus ở Iraq đã được cách ly, sinh viên Iran nhiễm bệnh đã được đưa về nước. 

Chính phủ Iraq đang quan ngại sâu sắc về tình hình lây lan dịch bệnh từ Iran, vì 2 nước vốn có mối quan hệ văn hóa và tôn giáo sâu sắc. Mỗi năm, hàng triệu người Iran thường đến các lễ hội linh thiêng tại Iraq để hành hương. 

Theo đó, chính phủ Iraq hôm 25/2 đã liệt các nước Iran, Trung Quốc, Ý, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản vào danh sách cấm du lịch. Những công dân và các nhà ngoại giao Iraq từ những nước này vẫn được phép về nước.

Bên cạnh đó, chính phủ Iraq cũng kêu gọi người dân tránh tất cả các điểm tụ họp công cộng. Riêng tại thành phố Najaf, một trong những địa điểm hành hương thu hút lượng người lớn nhất thế giới, các cuộc tụ họp đã bị cấm. 

Các trường học và đại học ở Najaf cũng bị đóng cửa trong 10 ngày, các trường ở Kirkuk bị đóng cửa vô thời hạn. Các khu vực người Kurd ở phía bắc đất nước cũng cho tạm dừng các hoạt động giáo dục cho đến sau ngày 20/3.

Tại thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, tất cả các văn phòng công cộng sẽ được đóng cửa vào ngày 26 và 27. Các nhà thờ Hồi giáo cũng được hướng dẫn cung cấp thông tin về dịch virus corona trong bài giảng ngày thứ Sáu.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Iraq, giáo sĩ dòng Shi’ite, Moqtada al-Sadr cũng đã ngừng kêu gọi người ủng hộ tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ, dự kiến diễn ra trong ngày 25/2, do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh. 

Iran nguy cơ trở thành ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc

Trong khi đó tại Iran vào ngày 25/2, 16 trường hợp tử vong và ít nhất 95 ca nhiễm virus mới đã được xác nhận, trong đó có cả thứ trưởng Bộ y tế Iran. 

Trước đó hôm 24/2, giới chức Iran cho biết số ca nghi nhiễm của nước này đang là 900 người. Nếu được xác nhận, đây sẽ là nước có số người nhiễm cao nhất bên ngoài Trung Quốc. 

Theo hãng tin bán chính thức Mehr, hiện 320 người ở Iran đã phải nhập viện vì virus corona mới. Nhưng các chuyên gia quốc tế lo ngại quy mô dịch Covid-19 ở Iran có thể lớn hơn so với con số công bố chính thức.

Được biết, hầu hết các ca nhiễm và tử vong ở Iran liên quan đến người sống tại hoặc đến thăm thành phố Qom. Tuy nhiên báo South China Morning Post ngày 25/2 dẫn lời quan chức Minou Mohrez của Bộ Y tế Iran cảnh báo, nhiều khả năng virus corona chủng mới đã có mặt ở tất cả các thành phố của quốc gia này.

Thùy Linh (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x