“Hồng tam đại” TQ: Nếu có người lừa gạt nhân dân, tôi nhất định sẽ vạch trần

30/04/20, 13:26 Trung Quốc

Trong thời gian Vũ Hán bị phong tỏa, nhà văn Phương Phương ở tỉnh Hồ Bắc đã thông qua “Nhật ký phong thành”, mô tả lại chân thực những tổn thương của người dân địa phương do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra, nhưng cũng chính vì vậy mà cô đã bị “đội quân 50 xu” (dư luận viên) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ngừng công kích.

Nhà văn Vũ Hán: Những bạn học từng hát vang bài ca hoàng kim, bây giờ lại hô bắn chết đám yêu tinh hại người (ảnh 1)
Nhà văn Phương Phương, cựu chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh: Secretchina)

Ngày 27/4, Diệp Đại Ưng, đạo diễn Đại lục, cũng là một “Hồng tam đại” (người thuộc ‘thế hệ đỏ thứ ba’ của ĐCSTQ) đã đăng một bài viết trên Weibo để ngầm ủng hộ Phương Phương, ông viết: “Lần này tôi thấy một số người bắt nạt người khác bằng khẩu hiệu chính trị, tôi không thể chịu được. Đây gọi là giữa đường gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ! Còn có người đội cho tôi cái mũ không yêu nước, hãy cho tôi thấy đời trước nhà bạn có mấy người đã chết vì quốc gia rồi hãy hỏi tôi có yêu nước hay không!”.

Ông trích dẫn lời thoại trong bộ phim “Đại ngạc chi môn” vừa mới được phát hành: “Quốc gia này không phải của tôi, nhưng tôi là của quốc gia này!”. Cuối cùng, Diệp Đại Ưng cảnh cáo: “Nếu các anh muốn lừa gạt nhân dân, hại bách tích. Tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy, nếu không tôi sẽ vạch trần các anh!”.

Những phát ngôn của Diệp Đại Ưng đã gây được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc, có người đã để lại bình luận: “Mặc dù chúng tôi thường có quan điểm khác nhau, nhưng sự việc của Phương Phương đã khiến tôi tôn kính ông Diệp”.

Ngày 10/3, tạp chí People của Đại lục đã đăng một bài phỏng vấn độc quyền với bác sĩ Ngải Phân, Chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương Vũ Hán, cô tiết lộ rằng, sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chính quyền ĐCSTQ đã yêu cầu các bác sĩ của bệnh viện Trung ương không được tiết lộ sự thật ra bên ngoài, kể cả vợ hay chồng mình, đồng thời cũng phê bình bác sĩ Ngải Phân – một trong những “người thổi còi” của dịch viêm phổi Vũ Hán.

Ngay sau khi bài báo được xuất bản đã bị chính quyền ĐCSTQ xóa bỏ. Những hành vi chèn ép ngôn luận của ĐCSTQ lại một lần nữa khiến công chúng thêm bất mãn, họ đã đăng lại bài viết với nhiều ngôn ngữ khác nhau ở trên mạng, cùng nhau ‘phản pháo’ ĐCSTQ.

Hồng tam đại Diệp Đại Ưng cũng khó có thể che giấu được sự phẫn nộ của mình, ông cũng gia nhập vào đội ngũ công kích ĐCSTQ. Diệp Đại Ưng là cháu trai của Diệp Đĩnh, một trong những người thành lập Quân đội ĐCSTQ, con trai của Diệp Chính Minh.

Ngày 11/3, đạo diễn Diệp Đại Ưng đã đăng bài trên Weibo nói rằng: “Xóa bài đăng là một hành động phát xít, khủng bố trắng… Những người trong bộ phận quản lý mạng đã không suy nghĩ rằng, một thể chế mà ngay cả một bác sĩ nói sự thật cũng bị đe dọa đến tính mạng, một xã hội chỉ cho phép ca công tụng đức, còn dám nói cái gì mà chỉ số hạnh phúc chứ?”.

Tuy nhiên, bài đăng này của Diệp Đại Ưng cũng bị xóa bỏ ngay sau đó.

Ngày 12/3, Diệp Đại Ưng lại đăng bài trên Weibo nói rằng: “Chắc chắn trong Đảng có gian thần, lợi dụng quyền lực trong tay để xóa những bài đăng của dư luận”.

Ông còn nói, hành vi xóa bài viết của ĐCSTQ đã đi chệch khỏi cái gọi là “đường lối quần chúng và mặt trận thống nhất”, gây ra tổn thất lớn cho ĐCSTQ.

Bình luận viên chính trị đương thời Thạch Thực cho rằng, 2 bài đăng nói trên của Diệp Đại Ưng đều đang ám chỉ Vương Hỗ Ninh, Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương, phụ trách hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ, nói rằng ông ta lợi dụng quyền lực xóa bài đăng, là “gian thần trong Đảng”.

Tuy nhiên, Thạch Thực phân tích rằng, trên thực tế, bài viết của Diệp Đại Ưng chính là nhằm bảo vệ chính quyền ĐCSTQ, công kích Vương Hỗ Ninh chỉ là đấu đá trong nội bộ của ĐCSTQ. Điều này cho thấy, dịch bệnh lần này đã gây ra sự chia rẽ cao độ trong nội bộ và giữa các thế hệ sau này của ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x