Facebook cấm Siêu Ủy ban Bảo vệ Tổng thống Trump quảng cáo

10/08/20, 13:28 Thế giới

Vào hôm 6/8 Facebook đã thông báo rằng, từ ngày hôm nay (tức ngày 10/8) công ty này sẽ cấm Ủy ban Bảo vệ Tổng thống Trump (The Committee to Defend The President), một Siêu Ủy ban mua quảng cáo trên nền tảng của mình.

Facebook cấm Siêu Ủy ban Bảo vệ Tổng thống Trump quảng cáo. (Ảnh qua Sawrac Media)

Ông Andy Stone, Giám đốc truyền thông Chính sách của Facebook nói với FOX Business trong một tuyên bố rằng: “Vì Ủy ban Bảo vệ Tổng thống đã lặp đi lặp lại việc chia sẻ nội dung mà những người kiểm tra thông tin bên thứ ba xác định là sai sự thật, họ sẽ không được phép quảng cáo trong một khoảng thời gian trên nền tảng của chúng tôi”

Trang này (Ủy ban Bảo vệ Tổng thống) sẽ mất đặc quyền quảng cáo trong tối thiểu 90 ngày. Lệnh cấm quảng cáo sẽ có hiệu lực vào ngày 10/8 và kết thúc vào khoảng ngày 1/11.

Về vấn đề này, ông Ted Harvey, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Tổng thống Mỹ nói với FOX Business trong một tuyên bố rằng, Facebook “quyết tâm hạn chế tự do ngôn luận và tấn công những người dám ủng hộ Tổng thống Trump”;

“Khi những ‘người kiểm chứng sự thật’ theo chủ nghĩa tự do, ghét [ông] Trump của họ (facebook) phàn nàn về quảng cáo đầu tiên của Ủy ban vì nói lên sự thật về Joe Biden (ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ), chúng tôi đã thay đổi nó. Khi những ‘người kiểm chứng sự thật’ đó không muốn kiểm tra sự thật hoặc thậm chí không xem quảng cáo thứ hai của chúng tôi, họ vẫn cấm chúng tôi”, ông Harvey nói, và thêm rằng, “Ủy ban sẽ không bị ‘bịt miệng’ bởi giới tinh hoa Thung lũng Silicon, giống như việc chúng tôi vạch trần sự thật về Joe Biden. Chúng tôi đã phân bổ lại toàn bộ ngân sách Facebook của mình cho các nền tảng trực tuyến khác, để người Mỹ có thể tiếp cận toàn bộ sự thật – không chỉ sự thật về Facebook”.

Hiện trang Facebook của Ủy ban Bảo vệ Tổng thống Trump có gần 1 triệu người theo dõi và đã chi hàng trăm nghìn USD cho quảng cáo trong hai năm qua cho gã khổng lồ truyền thông xã hội này.

Động thái này diễn ra sau khi nền tảng này xóa một video về Tổng thống Trump khoảng một ngày, vì họ cho rằng “ có các tuyên bố sai sự thật rằng một nhóm người miễn nhiễm với COVID-19 [virus Vũ Hán], vi phạm chính sách của chúng tôi về thông tin sai lệch COVID có hại”.

Trong đoạn video bị xóa, Tổng thống Trump nói với Fox & Friends rằng các trường học vẫn nên mở cửa.

“Quan điểm của tôi là trường học nên mở”, ông Trump nói, và tiếp tục: “Nếu bạn chú ý đến trẻ em, hầu như trẻ em – và tôi gần như sẽ nói chắc chắn – hầu như miễn nhiễm với căn bệnh này”.

Ông Trump nói thêm rằng trẻ em có “hệ thống miễn dịch mạnh hơn nhiều”“sẽ không có vấn đề gì”.

Bài đăng này được chia sẻ trên Twitter bởi tài khoản của chiến dịch Trump, cũng bị gắn cờ sau khi “vi phạm các quy tắc của Twitter về thông tin sai lệch COVID-19. Twitter nói với FOX News rằng, video phải được xóa khỏi tài khoản của chiến dịch Trump trước khi nó có thể tiếp tục đăng bài trên Twitter.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, cô Courtney Parella nói với Fox News rằng, Tổng thống Trump đã “nêu một thực tế rằng trẻ em ít nhạy cảm hơn với coronavirus (virus Vũ Hán)”.

“Một ngày khác, một màn thể hiện thành kiến ​​trắng trợn của Thung lũng Silicon đối với vị Tổng thống này, nơi các quy tắc chỉ được thực thi theo một hướng”, cô Courtney Parella nói, và thêm rằng: “Các công ty truyền thông xã hội không phải là trọng tài của sự thật”.

Chính sách chặn quảng cáo của Facebook trên các trang “liên tục chia sẻ những câu chuyện bị đánh dấu là sai sự thật đã được áp dụng từ năm 2017.

Theo trang web của facebook, bất kỳ trang nào chạy “quảng cáo về vấn đề bầu cử hoặc chính trị mà không được ủy quyền, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong quá trình ủy quyền và các vi phạm chính sách quảng cáo khác có thể đối diện với hình phạt”.

Các hành động mà công ty sẽ thực hiện đối với các trang vi phạm chính sách của mình, bao gồm việc vô hiệu hóa các trang được liên kết và quảng cáo hiện tại, hạn chế khả năng chạy quảng cáo mới và hợp nhất các trang, đồng thời thu hồi quyền chạy quảng cáo về vấn đề bầu cử hoặc chính trị.

Vào hôm 6/8, cổ phiếu của Facebook đóng cửa ở mức 265,28 USD (hơn 6 triệu đồng)/1 cổ phiếu vào cuối phiên giao dịch, tăng hơn 6%.

Lương Phong (Theo Fox Business)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x