Facebook công bố hội đồng “thẩm phán” có quyền giám sát nội dung cao hơn Mark Zuckerberg

11/05/20, 13:42 Thế giới

Vào ngày 6/5, Facebook đã công bố 20 thành viên đầu tiên trong hội đồng giám sát mới, sẽ nắm quyền “thẩm phán” đối với các nội dung trên Facebook. Trong đó bao gồm một cựu Thủ tướng, một người đạt giải Nobel hòa bình và một số chuyên gia luật, nhà hoạt động nhân quyền.

Mark Zuckerberg điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ.
Mark Zuckerberg điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Theo Business Insider, hội đồng này sẽ tiếp nhận các khiếu nại về việc xóa nội dung từ người dùng Facebook và quyết định có cho phép nội dung đó được hiển thị trên Facebook hay không. Quyết định của hội đồng này có giá trị chung thẩm và bắt buộc thi hành đối với Facebook, nghĩa là trên cả quyền của Tổng giám đốc Mark Zuckerberg và Hội đồng Quản trị của tập đoàn này.

Các đồng chủ tịch là người lựa chọn các thành viên khác cùng tham gia hội đồng giám sát. Họ là cựu thẩm phán liên bang Michael McConnell, chuyên gia luật hiến pháp Jamal Greene, luật sư Catalina Botero-Marino người Colombia và cựu Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt.

Ngoài ra, hội đồng giám sát còn có cựu thẩm phán của Tòa án nhân quyền châu Âu András Sajó, nhà hoạt động người Yemen, chủ nhân của giải Nobel hòa bình Tawakkol Karman, cựu Tổng biên tập tờ Guardian Alan Rusbridger, nhà hoạt động vì quyền lợi kỹ thuật số người Pakistan Nighat Dad.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới này từ lâu đã gặp phải nhiều sự chỉ trích về vấn đề kiểm duyệt nội dung. Facebook cho biết hội đồng giám sát sẽ tập trung vào những vấn đề nội dung đầy thách thức như việc sử dụng ngôn từ mang tính kích động, quấy rối và ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người. 

Hội đồng sẽ đưa ra quyết định công khai về các trường hợp gây tranh cãi khi người dùng đã sử dụng hết quy trình kháng cáo thông thường của Facebook. Ngoài ra, hội đồng còn có thể đưa ra khuyến nghị chính sách cho Facebook dựa trên những quyết định mà công ty sẽ trả lời công khai.

Quyết định của hội đồng giám sát độc lập sẽ được đưa ra và thực hiện trong vòng 90 ngày, mặc dù Facebook chỉ dành khoảng 30 ngày để xem xét các trường hợp đặc biệt.

Đồng thời, Hội đồng giám sát cũng cam kết minh bạch các báo cáo hàng năm và theo sát những gì Facebook thực hiện.

“Chúng tôi không làm việc cho Facebook. Chúng tôi đang cố gắng gây áp lực để Facebook cải thiện chính sách và quy trình tôn trọng nhân quyền nhiều hơn”, Nicolas Suzor, thành viên hội đồng giám sát nội dung, nhà nghiên cứu quản trị Internet, nói.

Facebook cam kết về tính độc lập của hội đồng này, dù kinh phí hoạt động (khoảng 130 triệu USD trong vòng 6 năm) của hội đồng sẽ do Facebook chi trả.

Cụ thể các thành viên trong hội đồng hiện nay gồm:

  • Cựu Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt.
  • Maina Kiai (cựu báo cáo viên đặc biệt về tự do hội họp của Liên Hợp Quốc).
  • Tawakkol Karman (Nobel Hòa Bình năm 2011).
  • Nhà báo: cựu tổng biên tập tờ The Guardian (Anh) Alan Charles Rusbridge, nhà báo Endy Baynui (Jakarta Post – Indonesia).
  • Các Giáo sư Jamal Greene (luật, Columbia – Mỹ), Nicolas Suzor (luật, Queensland University of Technology), Katherine Chen (truyền thông, NCCU – Đài Loan), Sudhir Krishnaswamy (luật, National Law School of India University), Andras Sajo (luật, CEU – Hungary), Michael McConnell (luật, Stanford – Mỹ), Catalina Botero-Marino (luật, Universidad de Los Andes – Columbia), Emi Palmor (luật, Israel), Pamela Karlan (luật, Stanford – Mỹ), Evenlyn Aswad (luật, University of Oklahoma College of Law – Mỹ),
  • Các nhà hoạt động Julie Owono (tổ chức Internet Sans Frontières), Nighat Dad (Digital Rights Foundation).
  • Luật sư Ronaldo Lemos (Brazil), Afia Asantewaa Asare-Kyei.
  • Chuyên gia: John Samples (CATO – Mỹ).

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Chiếc móc câu tử thần

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Những cái chết phục sinh

    Những cái chết phục sinh

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Chiếc móc câu tử thần

    Chiếc móc câu tử thần

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

x