Được chính quyền Biden ưu ái, Xiaomi TQ vọt lên vị trí thứ hai toàn cầu

30/07/21, 11:15 Thế giới

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi, đã được chính quyền Biden ưu ái đưa ra khỏi danh sách đen hồi tháng 5, và hiện đã trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới trong quý 2 năm 2021, vượt qua Huawei trong nước và Apple trên toàn cầu, bằng cách mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Điện thoại thông minh Mi4i của Xiaomi và thiết bị theo dõi thể dục Mi Band. Một nghiên cứu cho thấy điểm yếu bảo mật trên nhiều thiết bị theo dõi thể dục phổ biến có thể cho phép tin tặc truy cập hoặc có khả năng thao túng dữ liệu người dùng. (Ảnh qua AFP)

Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Canalys Research vào ngày 15/7, Samsung đứng đầu với 19%, Xiaomi thứ hai với 17% và Apple thứ ba với 14% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 2 năm nay. Hai thương hiệu Trung Quốc khác là Vivo và OPPO lần lượt xếp thứ 4 và 5.

Xiaomi đang mở rộng nhanh chóng ở Mỹ Latinh, Châu Phi và Tây Âu, với số lượng xuất xưởng lần lượt tăng 300%, 150% và 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giám đốc nghiên cứu của Canalys, Ben Stanton, Xiaomi đã áp dụng mức giá thấp hơn 40% so với Samsung để thu hút nhiều khách hàng hơn, với hy vọng một ngày nào đó sẽ thay thế Samsung trở thành nhà cung cấp điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Xiaomi – một trong các công ty quân sự của chính quyền Trung Quốc 

Dưới chính quyền Trump, Xiaomi được xác định là có quan hệ mật thiết với quân đội và các lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Công ty này đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách đen vào ngày 14/1.

Xiaomi nằm trong số 44 công ty được Lầu Năm Góc xác nhận là Công ty Quân đội Trung Quốc Cộng sản.

Tuy nhiên, chính quyền Biden đã chính thức loại bỏ Xiaomi khỏi danh sách đen vào ngày 12/5.

Trước đó, các biện pháp trừng phạt cũng đã được chính quyền Trump áp đặt đối với gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei và chúng vẫn được áp dụng, điều này đã tạo cơ hội cho Xiaomi lấp đầy khoảng trống mà Huawei đang bỏ dở.

Ở Trung Quốc, không có gì là bí mật khi chính quyền ĐCSTQ yêu cầu các công ty công nghệ lớn phải hợp tác với quân đội. Nghĩa là các công ty này phải cũng cấp mọi thông tin từ người dùng,…khi quân đội và chính quyền yêu cầu.

Vào năm 2019, tờ Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng: “Sự đổi mới hợp lực của khoa học và công nghệ quân sự và dân sự phải dựa trên sự tích hợp. Để nâng cao đáng kể sức mạnh đổi mới của đất nước, chúng ta phải phá vỡ sự chia rẽ quân sự-dân sự và nhận thức được sự kết hợp sâu sắc giữa chúng.”

Keith Krach, một cựu chiến binh ở Thung lũng Silicon và là cựu thứ trưởng nhà nước về Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Hoa Kỳ cho hay, thay vì buông lỏng, chính quyền Biden nên tiếp tục kiểm soát các công ty Trung Quốc như Xiaomi và đoàn kết các đối tác chiến lược toàn cầu chống lại các công ty Trung Quốc này về các vấn đề an ninh mạng.

Krach nói với The Epoch Times rằng, ông Tập sử dụng các công ty được quân đội hậu thuẫn như Baidu, Tencent, Alibaba và Xiaomi để tăng cường ảnh hưởng của ĐCSTQ trong khi từ bỏ các tiêu chuẩn tin cậy công nghệ toàn cầu một cách nguy hiểm.

Ngoài ra, sự phát triển của Xiaomi cũng được tận dụng để bổ sung cho chiến lược mở rộng toàn cầu của chính quyền Trung Quốc thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường” của ông tập (BRI).

Trở lại năm 2018, Lôi Quân (Lei Jun), người sáng lập và Giám đốc điều hành của Xiaomi, nói với các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài tại Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước của ĐCSTQ rằng “Xiaomi hy vọng sẽ nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài thông qua BRI.”

Với tư cách là đại biểu của cơ quan lập pháp bù nhìn của ĐCSTQ, Lôi đã đề xuất sự phát triển của các ngành công nghiệp không gian thương mại và internet vệ tinh tại các cuộc họp vào năm 2019 và 2020. Cả hai đều là những ngành phát triển then chốt do Bắc Kinh kiểm soát.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x