Dân biểu Dân chủ Omar giới thiệu dự luật miễn trừ hoàn toàn tiền thuê nhà thời kỳ đại dịch

12/03/21, 14:14 Thế giới

Hôm thứ Năm, Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (D-Minn.) đã giới thiệu lần thứ hai một dự luật miễn trừ hoàn toàn cho các khoản thanh toán tiền thuê nhà và thế chấp nhà trong suốt đại dịch coronavirus.

Dân biểu Dân chủ Omar giới thiệu dự luật miễn trừ hoàn toàn tiền thuê nhà thời kỳ đại dịch
(Ảnh: Greg Nash)

Dự luật, có tiêu đề Đạo luật Hủy bỏ Thuê và Thế chấp, sẽ xóa sổ tất cả các khoản nợ tích lũy đối với người thuê lẫn chủ nhà, cũng như xóa hết tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng hoặc lịch sử thuê mướn của họ.

Luật cũng kêu gọi Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị thành lập và giám sát “Quỹ Cứu trợ Chủ nhà”, để bù đắp cho bất kỳ tổn thất nào mà chủ nhà phải chịu do việc hủy thanh toán.

Omar, theo luật, cũng hy vọng sẽ tăng khả năng cung cấp nhà ở giá cả phải chăng bằng cách tạo ra một hình thức mua tùy chọn để cho phép các tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan quản lý nhà ở công cộng, hợp tác xã, quỹ đất cộng đồng và các bang hoặc chính quyền địa phương mua bất động sản cho thuê từ tư nhân.

Omar cho biết hôm thứ Năm khi giới thiệu dự luật cùng với một số trong số hơn 20 nhà đồng tài trợ rằng đất nước đang phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng chưa từng có đã khiến hàng triệu người Mỹ có nguy cơ bất ổn về nhà ở và vô gia cư”.

“Để tránh một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn, chúng ta phải hủy bỏ các khoản thanh toán tiền thuê nhà và thế chấp trong thời kỳ đại dịch này”, nữ nghị sĩ Dân chủ nói thêm. “Đây không phải là một ý tưởng cấp tiến. Đó là những gì cần thiết để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn.”

Nữ dân biểu Minnesota nói thêm rằng trong khi gói cứu trợ coronavirus trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Biden, được gọi là Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ, chỉ “kéo dài thời hạn tạm hoãn trả tiền thuê nhà trên toàn quốc”, thì đó “không phải là một giải pháp lâu dài”.

“Mọi người trên khắp đất nước này sẽ bị buộc phải trả hàng chục nghìn đô la tiền thuê lại khi nó kết thúc”, cô nói thêm. “Trong một số trường hợp, chính quyền địa phương vẫn cho phép tiếp tục trục xuất [người thuê nhà] bất chấp lệnh cấm. Trong những trường hợp khác, các chủ nhà đang phá sản vì thiếu thu nhập”.

Omar lần đầu tiên ban hành luật vào tháng 4 khi đại dịch lần đầu tiên tấn công nước Mỹ, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính với tình trạng mất việc làm trên diện rộng và thu nhập giảm gây áp lực lên những cá nhân cố gắng đáp ứng các khoản thanh toán tiền thuê nhà và thế chấp, cũng như các chi phí sinh hoạt khác.

Tuy nhiên, dự luật được đưa ra khi đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát Thượng viện, chưa bao giờ nhận được phiếu bầu.

Omar và các nhà đồng bảo trợ của luật, bao gồm Hạ nghị sĩ Ayanna Pressley (D-Mass.), cho rằng dự luật vẫn quan trọng hơn bao giờ hết.

“Với tác động kinh tế ngày càng trầm trọng hơn của đại dịch này và nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà và vô gia cư đang hiện hữu lớn đối với các gia đình trên toàn quốc, chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp có thể để giữ cho các gia đình được ở an toàn, xóa bỏ mọi khoản nợ thuê và đảm bảo rằng điểm tín dụng của các gia đình bị ảnh hưởng nặng không bị hoen ố mãi mãi”, Pressley cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal (D-Wash.), nữ giám đốc của Phái Cấp Tiến Quốc hội, cho biết trong một tuyên bố ủng hộ dự luật: “Ngồi yên và hy vọng rằng một loạt các quy chế trì hoãn trục xuất chắp vá sẽ giữ các gia đình ở trong nhà của họ là không đủ; chúng ta phải hủy bỏ các khoản thanh toán tiền thuê nhà và tiền thế chấp trong thời kỳ khủng hoảng này vì nhà ở là quyền của con người – trong thời kỳ đại dịch và luôn luôn”.

Từ Thức

Theo thehill.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x