Đại diễu hành 929 ở Đài Loan: Nhà hoạt động Hà Vận Thi bị “kẻ lạ mặt” tạt sơn đỏ khủng bố

30/09/19, 11:24 Thế giới

Hôm 29/9, tại thành phố Đài Bắc, nhiều công dân Đài Loan đã tham gia hoạt động “Đại diễu hành 929: Phản kháng cực quyền”. Nhà vận động nhân quyền, ca sĩ Hà Vận Thi (Denise Ho) trong khi đang tiếp nhận và trả lời phỏng vấn từ phóng viên, thì đột nhiên bị một người bịt mặt tạt sơn, cảnh sát ngay lập tức bắt giữ và tiến hành điều tra.

Mit-tinh “Đại diễu hành 929: Phản kháng cực quyền” bắt đầu từ 3h chiều và kết thúc vào 8h30 tối. Ban đầu, Cục Cảnh sát Đài Bắc lên kế hoạch huy động 800 nhân viên để duy trì an ninh trật tự. Sau khi đánh giá, con số này đã được điều chỉnh xuống 400 cảnh sát.

Ca sĩ Hà Vận Thi trong khi đang tiếp nhận và trả lời phỏng vấn từ phòng viên, thì đột nhiên bị một người bịt mặt tạt sơn,
Ca sĩ Hà Vận Thi trong khi đang tiếp nhận và trả lời phỏng vấn từ phòng viên, thì đột nhiên bị một người bịt mặt tạt sơn. (Ảnh: Getty Images)

3h chiều 29/9, Hà Vận Thi trong quá trình trao đổi với các cơ quan truyền thông, đã bất ngờ bị một người đội mũ bảo hiểm màu vàng, đeo mặt nạ, tạt sơn vào phía sau lưng cô. Tóc và áo của Hà Vận Thi dính đầy sơn đỏ, những phóng viên đứng gần cô cũng bị ảnh hưởng.

Hung thủ tạt sơn và đồng bọn nhanh chóng chạy trốn nhưng đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ, giải về đồn điều tra. Thông tin từ cảnh sát cho biết, hai người tạt sơn Hà Vận Thi, một người là Hồ Chí Vỹ 62 tuổi, người còn lại là Lương Thái Phú 53 tuổi.

Hiện tại, hai người này đã được đưa về đồn cảnh sát Trung Hiếu Tây Lộ, thành phố Đài Bắc để điều tra và xử lý tội làm nhục người khác chiếu theo hình pháp 309.

Kết quả điều tra từ cảnh sát cung cấp thêm, Hồ Chí Vỹ là chủ tịch danh dự của đảng xúc tiến thống nhất Trung Quốc, có quan hệ ngoại thương chính trị mật thiết với ĐCSTQ, từng tham gia “Họp mặt chúc Tết Mặt trận Liên minh Thống nhất Trung Quốc”, phong trào “Tu chỉnh phần tử độc hại Hồng Kông”, công khai thể hiện quan điểm và tham gia các hoạt động thống nhất Trung Quốc.

Hà Vận Thi cho biết, đây là thủ đoạn "màu đỏ khủng bố", cô sẽ không vì những kiểu hành vi đe dọa như thế mà thoái lui.
Hà Vận Thi cho biết, đây là thủ đoạn “màu đỏ khủng bố”, cô sẽ không vì những kiểu hành vi đe dọa như thế mà thoái lui. (Ảnh: CNA)

Cảnh sát kêu gọi người dân tham dự hội nghị mít-tinh cố gắng duy trì hòa bình, lý trí, nếu có hành vi bạo lực, phía cảnh sát sẽ xử lý theo luật định.

Chiều 29/9, khi tới tham dự đại hội thành lập Hội cử tri ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn tái tranh cử Tổng thống 2020 của khu công nghiệp khu vực Trung bộ, Tổng thống đã hết sức lên án hành vi “thách thức luật pháp” của những kẻ quá khích.

Tổng thống Thái Anh Văn nói, vụ việc này cảnh sát đã nắm được tình hình: “Chính phủ nhất định sẽ xử lý nghiêm, xã hội dân chủ có thể bày tỏ những ý kiến khác nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép có hành vi như vậy, không được thách thức chế độ pháp quyền dân chủ của Đài Loan”.

Tổng thống Thái Anh Văn đã hết sức lên án hành vi "thách thức luật pháp" của những kẻ quá khích.
Tổng thống Thái Anh Văn đã hết sức lên án hành vi “thách thức luật pháp” của những kẻ quá khích. (Ảnh: Business Insider Japan)

Ông Giang Mân Ngạn, người liên lạc của Mặt trận Công dân Đài Loan, cho biết ông hết sức lên án hành vi phun sơn độc hại nhắm vào Hà Vận Thi. Đài Loan là một quốc gia dân chủ, đảm bảo quyền tự do ngôn luận. Người dân phản đối bạo lực, Đài Loan sẽ sát cánh cùng tự do của người Hồng Kông.

Tại buổi họp báo sau vụ việc, ban tổ chức buổi “Đại diễu hành phản kháng cực quyền tại Hồng Kông” đã lên tiếng cho rằng, đây là trách nhiệm của Đài Loan, Đài Loan không dung túng những hành vi bạo lực, đồng thời chỉ trích hành vi phi pháp của chính quyền Bắc Kinh.  

Hà Vận Thi cho biết, đây là thủ đoạn “màu đỏ khủng bố”, cô sẽ không vì những kiểu hành vi đe dọa như thế mà thoái lui. Kiểu tấn công này cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang muốn người Hồng Kông và Đài Loan “hãy im miệng”. Áp lực độc tài từ chính quyền Bắc Kinh đã có tác động tiêu cực đến Đài Loan, Úc, Canada, Hoa Kỳ và các nước khác. Do đó, hiện tại không có đường lui.

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x