Hoàng Chi Phong, Hà Vận Thi điều trần trước Quốc hội Mỹ, kêu gọi thông qua dự luật Hồng Kông

18/09/19, 14:49 Thế giới

Các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đã ra điều trần trước một ủy ban quốc hội Mỹ để kêu gọi chính phủ Mỹ có biện pháp cứng rắn hơn, nhằm đối phó với việc Bắc Kinh đang dần tước đoạt các quyền tự do của người dân Hồng Kông.

Theo bản tin của tờ Washington Post, nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông Joshua Wong (Hoàng Chi Phong), nữ ca nhạc sĩ Denise Ho (Hà Vận Thi), các nhà trí thức cùng một đại diện Tổng hội Sinh Viên Hồng Kông, đã ra điều trần trước Ủy ban Hành pháp về Trung Quốc của Quốc hội Mỹ (CECC) vào hôm thứ Ba 17/9.

Hai nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong (trái) và Denise Ho ra điều trần trước Quốc Hội Mỹ hôm thứ Ba, 17/9
Hai nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong (trái) và Denise Ho ra điều trần trước Quốc Hội Mỹ hôm thứ Ba, 17/9. (Ảnh: AP Photo/Jacquelyn Martin)

Trong nội dung điều trần, các nhân chứng nhiều lần nhắc lại cuộc biểu tình kéo dài mấy tháng qua của người dân Hồng Kông đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sự tàn bạo của cảnh sát và những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xóa đi sự tồn tại của “một quốc gia, hai chế độ” mà lẽ ra, Hồng Kông vốn phải là quốc gia có quyền tự trị cao.

Hoàng Chi Phong, Tổng bí thư đảng Demosisto và là lãnh đạo “Phong trào Dù vàng 2014mở đầu bài phát biểu: “Khi tôi nói ‘một quốc gia, hai chế độ’ thì Hồng Kông đang trở thành ‘một quốc gia, một chế độ rưỡi’. Tôi nghĩ các nhà quan sát sự kiện gần đây sẽ không có bất kỳ sự nghi ngờ nào để thấy rằng, chúng ta đang tiếp cận một cách nguy hiểm đến gần với ‘một quốc gia, một chế độ’. Tình trạng hiện tại cho thấy Bắc Kinh không thể hiểu được, nói gì đến việc cai trị một xã hội tự do”.

Hoàng Chi Phong nói thêm rằng: “Đòi hỏi quan trọng nhất của chúng tôi là có sự thay đổi thực sự trong cơ chế của Hồng Kông, nghĩa là có tự do bầu cử”.

Cũng có mặt trong buổi điều trần, nhà hoạt động dân chủ, ca sĩ Hà Vận Thi cho hay, sự đàn áp của Trung Quốc tại Hồng Kông – nơi mà nỗ lực thông qua dự luật dẫn độ đã khơi ra các cuộc biểu tình rộng khắp – là một phép thử cho tất cả những ai tin vào một thế giới “tự do, cởi mở và dân chủ”.

“Nếu Hông Kông sụp đổ, nó sẽ dễ dàng trở thành bàn đạp cho chế độ toàn trị của Trung Quốc thúc đẩy các luật lệ và ưu tiên của họ ở nước ngoài, sử dụng quyền lực kinh tế của họ để buộc các nước khác thuận theo các giá trị cộng sản của họ”, Hà Vận Thi nói.

Ca sĩ Denise Ho điều trần trước Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Ba, 17 Tháng Chín.
Ca sĩ Denise Ho điều trần trước Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Ba, 17/9. (Ảnh: NguoiViet)

Hà Vận Thi mạnh mẽ kêu gọi: “Tôi kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ sát cánh cùng Hồng Kông, và hơn hết, thông qua Luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Đây không phải là một lời cầu xin cho cái gọi là sự can thiệp của nước ngoài, hay cũng như sự độc lập của Hồng Kông. Đây là một lời đòi hỏi cho nhân quyền phổ quát. Đây là một lời đòi hỏi cho nền dân chủ. Đây là một lời đòi hỏi cho sự tự do lựa chọn”.

Luật mà các nhà dân chủ Hồng Kông thúc giục Quốc hội Mỹ sớm thông qua có tên chính thức là “Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”. Luật này được giới thiệu ra Thượng viện và Hạ viện Mỹ từ đầu năm nay, trong đó sẽ yêu cầu chính phủ Mỹ phải thực hiện đánh giá hàng năm về việc Washington trao cơ chế đặc biệt cho Hồng Kông, bao gồm các đặc quyền thương mại và kinh doanh.

Đạo luật nêu trên cũng sẽ cho phép Mỹ chế tài các quan chức tại Trung Quốc và Hồng Kông làm suy yếu nền tự trị của thành phố này.

Ngoài ra, vào tuần trước, “Đạo luật Bảo vệ Hồng Kông” cũng đã được một số nghị sĩ giới thiệu ra Hạ viện và nhận được sự ủng hộ của cả Dân biểu Cộng hòa và Dân chủ. Đạo luật Bảo vệ Hồng Kông sẽ cấm xuất khẩu cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông các thiết bị kiểm soát đám đông mà lực lượng này dùng để trấn áp người biểu tình.

Luật này chưa đưa ra bỏ phiếu, nhưng cả Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện tuần này đều đang tổ chức điều trần về dự luật này, dự kiến giải quyết các mối quan hệ với Trung Quốc, trong đó có vấn đề Hồng Kông.

Người biểu tình hát Quốc ca Mỹ, kêu gọi Trump giúp giải phóng Hồng Kông
Người biểu tình Hồng Kông trước đó đã đến Lãnh sự quán Mỹ, hát Quốc ca Mỹ, kêu gọi Trump giúp giải phóng Hồng Kông. (Ảnh: BBC)

Bắc Kinh đã lên án “ảnh hưởng của nước ngoài” trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông, dù không có bằng chứng cho thấy phong trào này được tài trợ hoặc hỗ trợ từ bên ngoài, và nói rằng họ coi tình hình ở Hồng Kông là vấn đề hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Chính phủ Hồng Kông cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan lập pháp nước ngoài không nên can thiệp vào “những việc nội bộ.”

Trong khi các nhà hoạt động trẻ tuổi của Hồng Kông đang vận động sự ủng hộ ở Quốc hội Mỹ, tại Hồng Kông, trong một cuộc họp báo cùng ngày 17/9, Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo các chế tài sẽ chỉ làm phức tạp thêm các vấn đề của thành phố mà thôi.

“Hồng Kông đang trải qua tình hình rất khó khăn và các chế tài hoặc trừng phạt sẽ không giúp Hong Kong thoát khỏi tình hình rất khó khăn này”, bà nói.

Gia Hưng (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x