Bill Gates bị nghi ngờ đút lót 10 triệu đô để thử nghiệm vaccine trên trẻ em Nigeria

25/05/20, 10:44 Thế giới

“Nhà nhân đạo hảo tâm” được yêu quý nhất lại tiếp tục vướng vào một bê bối nhân quyền khác, và lần này nạn nhân là những đứa trẻ người Nigeria vô tội phải trở thành “những con chuột bạch” cho chương trình thí nghiệm vaccine bắt buộc của ông.

Tỷ phú Bill Gates được cho là đã hối lộ Hạ viện Nigeria để thử nghiệm vaccine trên trẻ em Nigeria
Tỷ phú Bill Gates được cho là đã hối lộ Hạ viện Nigeria để thử nghiệm vaccine trên trẻ em Nigeria. (Ảnh qua Twitter)

Tỷ phú Bill Gates được cho là đã hối lộ Hạ viện Nigeria 10 triệu đô la, để đổi lấy quyền tiếp cận với trẻ em Nigeria, mà có thể ông sẽ thực hiện thử nghiệm vaccine phòng ngừa COVID-19 mới trên chính những đứa trẻ này.

Tất cả những gì Hạ viện Nigeria cần làm là thông qua dự luật do Bill Gates đề xuất, trong đó yêu cầu toàn bộ người dân Nigeria phải sử dụng vaccine thử nghiệm phòng ngừa COVID-19 được điều chế bởi Quỹ Bill & Melinda Gates và các đối tác ngành dược của họ. 

Các đảng chính trị đối lập sau đó đã nhanh chóng phản đối đề xuất mang tính diệt chủng này, thậm chí còn đe dọa sẽ luận tội Chủ tịch Hạ viện vì nghi ngờ ông đã nhận hối lộ từ Bill Gates. 

Đảng Liên minh Chính trị Thống nhất Nigeria cho biết, Hạ viện Nigeria đã suýt bán đứng người dân của mình, nhưng kế hoạch này đã bị Đảng Liên minh phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Hạ viện không chỉ sẵn sàng thông qua dự luật của Bill Gates, mà còn định thực hiện kế hoạch ngoài giới hạn của quy trình lập pháp truyền thống. Nói cách khác, đây là một thỏa thuận cửa sau được thực hiện một cách lén lút, nhằm phục vụ cho mục đích thử nghiệm vaccine của Bill Gates. 

Bản chất của Bill Gates

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của phe đối lập – luật sư Ikenga Imo Ugo Chinyere đã chỉ trích Hạ viện vì thậm chí đã cân nhắc chấp nhận lời đề nghị của ông Gates, bất kể số tiền là bao nhiêu. Ông sau đó còn đe dọa sẽ bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Nigeria là Femi Gbajabiamila vì đồng lõa trong âm mưu này. 

“Đảng Liên minh Chính trị Thống nhất đã bắt chặn được một nguồn tin tình báo đáng tin cậy, từ đó phát hiện và cảnh báo cho người dân Nigeria, về kế hoạch được dàn xếp bởi Chủ tịch Hạ viện Femi Gbajabiamila, nhằm cố gắng thông qua Dự luật Kiểm soát Dịch bệnh Truyền nhiễm 2020, hay còn được biết với tên gọi Dự luật Tiêm chủng Bắt buộc, mà không tuân theo những quy tắc lập pháp. Dự luật này sẽ thi hành việc tiêm chủng bắt buộc cho toàn bộ người dân Nigeria ngay cả khi vaccine phòng ngừa chưa được điều chế ra”, tuyên bố nói rõ. 

“Thông tin tình báo trùng khớp với thông tin cáo buộc từ đối tác nước ngoài, những người vốn quan tâm tới·dự luật cùng khoảng tiền 10 triệu đô mà nhà tài trợ và người đề xuất dự luật đã gửi đến các nhà lập pháp, nhằm đảm bảo dự luật được thông qua”. 

Tờ Great Game India cho biết, thỏa thuận bí mật và bất hợp pháp nhằm thông qua dự luật kể trên, vốn đã được ấp ủ trong chuyến đi lập pháp tới Áo vài tháng trước. Việc thúc đẩy tài chính sau đó được tiến hành để đẩy nhanh tiến trình, giúp cho dự luật được phép thông qua bằng mọi giá. 

Tờ Great Game India cũng cho biết thêm: “Người dân Nigeria được thông báo rằng tại thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ vaccine phòng ngừa nào được công nhận trên toàn thế giới, và giờ đây mọi người đã có thể giải khai được thắc mắc, tại sao chính quyền lại muốn nhanh chóng thông qua Dự luật tiêm chủng bắt buộc, trong khi còn chưa xuất hiện vaccine phòng ngừa chính thức”.  

Trước đó, Sara Cunial – một chính trị gia nổi tiếng người Ý, đã lên tiếng kêu gọi bắt giữ Bill Gates. Bà cho rằng vị tỷ phú là một “tội phạm tiêm chủng” cần được giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử vì nhiều hành động của ông ta là tội ác chống lại loài người.

Bà Cunial đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần các mưu đồ diệt chủng của Bill Gates ở Ấn Độ và các quốc gia khác trên khắp châu Phi, bao gồm lợi dụng việc tiêm chủng để cấy vi mạch vào cơ thể người dân, một phần thuộc dự án bất chính ID2020 của ông. 

 Việt Anh (Theo Natural News)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x