Biểu tình bạo lực ở Chicago: 17 cảnh sát bị thương, 24 người bị bắt giữ

17/08/20, 08:20 Thế giới

Các cuộc biểu tình ôn hòa ở Chicago đã trở thành những cuộc đụng độ bạo lực vào ngày 15 /8, những người biểu tình bắt đầu tấn công cảnh sát bằng chai lọ, ván trượt và các vật dụng, khiến 17 sĩ quan bị thương, Epoch Times đưa tin.

Cảnh sát kiểm soát an ninh trong một cuộc biểu tình tại Chicago, Illinois vào ngày 15/8/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Giám đốc Cảnh sát thành phố Chicago David Brown cho biết, cuộc biểu tình trong ngày khởi đầu trong ôn hòa, không xảy ra vụ bắt bớ hay bạo lực nào.

Tuy nhiên, trong một cuộc biểu tình riêng lẻ vào chiều tối 15/8, nhiều “kẻ kích động bạo lực” đã “xâm nhập vào cuộc biểu tình ôn hòa này”, ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. “Nhóm này triển khai những chiếc ô lớn màu đen, thay đổi diện mạo, và bắt đầu xô đẩy các sĩ quan của chúng tôi và cuối cùng tấn công họ.”

Đoạn video cho thấy những người biểu tình đang đụng độ với cảnh sát. Một người đàn ông đã dùng ván trượt đập liên tục vào đầu một sĩ quan.

Các sĩ quan đã phải sử dụng đến vũ lực và bình xịt hơi cay để kiểm soát tình hình. Họ đã thực hiện 24 vụ bắt giữ, trong đó có 4 vụ phạm trọng tội.

Cảnh sát tách biệt những người biểu tình ủng hộ và chống cảnh sát trong một cuộc biểu tình tại Chicago, Illinois vào ngày 15/8/2020. (Ảnh qua Getty Images)

17 sĩ quan đã được điều trị vì những vết thương do bị các vật thể đâm và đập trúng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người biểu tình đã được điều trị ngay tại hiện trường.

Brown cho biết tình hình “rất, rất khó khăn và nguy hiểm nhưng nói thêm rằng ông tự hào về cách các sĩ quan xử lý vụ việc.”

Những người biểu tình phản đối cách hành xử của cảnh sát. Một người nói với đài CBS Chicago rằng cảnh sát đã ngược đãi đám đông, đồng thời nói thêm rằng:  “Việc họ đang xịt hơi cay vào những người biểu tình ôn hòa, việc họ đánh đập những người biểu tình ôn hòa, họ đang vi phạm quyền được tự do tụ tập của chúng tôi.”

Được biết từ trước cuối tuần, Chicago đã triển khai thêm 1.000 cảnh sát đến các khu dân cư và các khu bán lẻ để chuẩn bị ứng phó với nạn cướp bóc, hôi của và các hành vi tội ác khác. Nạn cướp bóc và phá hoại tài sản công trên diện rộng đã diễn ra vào ngày 9/8, sau một vụ xả súng có sự tham gia của cảnh sát.

Cảnh sát ngăn chặn người biểu tình tuần hành về phía xa lộ tại Chicago, Illinois vào ngày 15/8/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Các quan chức đã trình bày chi tiết hàng loạt các biện pháp an ninh mà các sĩ quan được phép áp dụng, bao gồm triển khai các dải ngăn ô tô đi vào trung tâm thành phố để cướp phá, với sự hỗ trợ của quân đội bang Illinois và cơ quan thực thi pháp luật của quận. Việc vào trung tâm thành phố bị hạn chế từ sau 9 giờ tối đến 6 giờ sáng, trong khi một số cây cầu vẫn hoạt động suốt ngày đêm.

42 người đã bị buộc tội liên quan đến cướp bóc, Luật sư quận Cook- Kimberly Foxx, thành viên viên Đảng Dân chủ, cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây.

“Tôi cam kết giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn và tiếp tục cộng tác với các đối tác thực thi pháp luật của chúng ta để yêu cầu trách nhiệm giải trình và tìm kiếm công lý cho người dân Quận Cook,” cô nói trong một tuyên bố.

Một tên tội phạm vừa được chính quyền bang nhận diện là Arron Neal. Các quan chức cho biết người này đã tự phát trực tiếp việc bản thân đang đập phá một cây ATM để cướp tiền.

Video: Arron Neal đập phá ATM vào ngày 10/8/2020

Các thám tử vẫn đang làm việc để xác định những người có liên quan đến tình trạng hỗn loạn, thám tử trưởng Brendan Deenihan nói với các phóng viên vào ngày 15/8.

Các quan chức kêu gọi mọi người truy cập vào trang web ChicagoPolice.org, có đăng tải cảnh quay các tội ác khác nhau được thực hiện trong suốt thời gian xảy ra bất ổn.

“Viêc đó sẽ không hiệu quả trừ khi mọi người truy cập vào trang web của chúng tôi, xem các video và chỉ cho chúng tôi mẹo [ứng phó],” Deenihan nói.

Những người tổ chức một trong các cuộc biểu tình gọi đó là cuộc tuần hành Black Lives Matter. Họ kêu gọi 25.000 người tham dự để phong tỏa Đường cao tốc Dan Ryan. Tuy nhiên, đám đông đã bỏ qua đường cao tốc và chặn giao thông trên các đường phố khác.

Một cuộc biểu tình khác đã được tổ chức bởi phong trào March for Our Lives Chicago, với sự hợp tác của các nhóm như Good Kids Mad City và BLCK Rising.

Theo một trang sự kiện trên Facebook, các nhóm biểu tình này đang thúc đẩy việc giải thể cảnh sát và bãi bỏ cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Những người biểu tình muốn cảnh sát rời khỏi các trường học trong thành phố, hủy bỏ Học viện cảnh sát ICE, cắt đứt các mối liên hệ giữa các trường cao đẳng Chicago và ICE, và phân bổ lại quỹ cho “E-learning và các trung tâm cộng đồng.”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x