CEO Jack Dorsey phản pháo Tổng thống Trump sau khi bị dọa đóng cửa Twitter

29/05/20, 17:28 Thế giới

CEO Twitter, Jack Dorsey đưa ra lập luận sau lời đe dọa của ông Trump rằng sẽ đóng cửa các mạng xã hội nếu cần thiết. Ông nói: Twitter là “phương tiện kết nối các điểm mấu chốt của mâu thuẫn, thể hiện những thông tin đang có sự tranh chấp để mọi người có thể tự phán đoán”.

CEO Jack Dorsey phản pháo Tổng thống Trump sau khi bị dọa đóng cửa Twitter. (Ảnh: poynter)

Bất chấp những lời đe dọa từ Tổng thống Trump, CEO Twitter đã đăng đàn tái khẳng định cam kết của công ty về việc kiểm tra những thông tin liên quan đến bầu cử.

Jack Dorsey cũng nhấn mạnh “sẽ phải có ai đó chịu trách nhiệm cuối cùng về những quyết định của chúng tôi như một công ty và đó là tôi. Hãy để những nhân viên của chúng tôi được yên”.

“Twitter sẽ tiếp tục chỉ ra những thông tin không chính xác hoặc còn đang tranh chấp về các cuộc bầu cử trên toàn cầu. Chúng tôi cũng sẵn sàng thừa nhận sai lầm nếu chúng tôi mắc phải”, Jack Dorsey nói.

Cũng trong tuyên bố được phát đi hôm 26/5, ông Dorsey lập luận rằng, các mạng xã hội trong đó có Twitter không phải là “trọng tài của sự thật” mà là “phương tiện kết nối các điểm mấu chốt của mâu thuẫn, thể hiện những thông tin đang có sự tranh chấp để mọi người có thể tự phán đoán”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã chia sẻ trên Twitter nội dung phản đối phương án bỏ phiếu qua thư, cho rằng cách làm này có thể dẫn tới phiếu bầu giả mạo dưới nhiều hình thức như đánh cắp thư, chữ ký giả, in giả lá phiếu.

Chia sẻ này đã bị Twitter đã dán nhãn “potentially misleading” (tạm dịch là “có thể gây hiểu lầm”).

Theo một phát ngôn viên của Twitter, các tweet của Tổng thống Mỹ chứa thông tin có thể gây hiểu lầm về các quy trình bỏ phiếu và được dán nhãn để cung cấp ngữ cảnh bổ sung về những lá phiếu gửi qua đường bưu điện.

Ngay sau đó, ông Trump đã lên tiếng đã đe dọa sẽ kiểm soát hoặc đóng cửa các công ty truyền thông xã hội, đồng thời công kích trực diện Twitter.

Ngày 28/5, phát biểu trước khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump nói hành động này nhằm để “bảo vệ tự do ngôn luận khỏi một trong những mối nguy nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ. Đó là một vài công ty độc quyền truyền thông xã hội đang kiểm soát phần lớn các hình thức truyền tải thông tin công cộng và riêng tư ở Mỹ”.

Ông Trump còn nói thêm rằng: “Đáng lẽ các công ty này không nên có quyền kiểm duyệt, hạn chế, chỉnh sửa, định hướng, ẩn hay thay đổi bất kỳ hình thức giao tiếp nào giữa người dân và công chúng”.

Tổng thống Trump, người thường sử dụng Twitter như là một trong công cụ để truyền đạt những thông điệp của mình, cũng cảnh báo ông có thẩm quyền pháp lý để có thể đóng cửa hoàn toàn mạng xã hội này.

“Những người Cộng hòa cảm thấy các nền tảng mạng xã hội đã bịt miệng các tiếng nói bảo thủ. Chúng ta sẽ quản lý chặt, hay thậm chí đóng cửa (các mạng xã hội), trước khi điều này xảy ra. Chúng ta đã thấy điều họ âm mưu thực hiện, nhưng thất bại, vào năm 2016. Chúng ta không thể để một phiên bản tinh vi hơn của âm mưu đó diễn ra một lần nữa”, ông Trump viết.

“Twitter đã cho thấy tất cả những gì chúng ta nói về họ (và những kẻ giống họ) là chính xác. Hành động lớn sẽ đến với họ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh thêm.

Bình luận về câu chuyện này, ông chủ Facebook là Mark Zuckerberg cho rằng, các mạng xã hội không nên là người “phán xử” những nội dung của người dùng khi đăng lên, xem chúng là thật hay là giả.

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Facebook không nên là trọng tài cho những điều mà mọi người đăng lên. Nói chung các nền tảng không nên ở làm việc đó”, Mark Zuckerberg nói trong cuộc trả lời với Fox News.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x