Vì sao ban phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc lại toàn người của ban tuyên truyền?

14/02/20, 14:25 Trung Quốc

Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc đang nguy cấp, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thành lập một ban lãnh đạo dịch tễ trung ương, nhưng lại không có chuyên gia về phòng chống dịch. Có học giả cho rằng, ban này không phải để phòng chống dịch bệnh mà là để tuyên truyền, bắt giữ và chặn tin tức.

Ban phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc không khác gì ban tuyên truyền (ảnh 1)
Ngày 27/1/2020, thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để chỉ đạo công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: Xinhua)

Theo tin tức tổng hợp, ngày 26/1, Trung ương ĐCSTQ đã thành lập một ban lãnh đạo dịch tễ trung ương để chỉ đạo toàn bộ công tác phòng chống dịch bệnh, tổng cộng có 9 thành viên, Trưởng ban là Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Phó ban là Thường ủy Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh.

Các thành viên khác lần lượt là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương ĐCSTQ Đinh Tiết Tường, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Tôn Xuân Lan, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ Hoàng Khôn Minh, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Vương Nghị, Bí thư trưởng Quốc vụ viện Tiêu Tiệp, Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí.

Đổng Lập Văn, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, thành viên cố vấn của Think Tank Đài Loan đã chỉ ra rằng, các thành viên trong ban không bao gồm các cơ quan chủ quản như Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cũng không có chuyên gia phòng chống dịch, ngược lại, Vương Hỗ Ninh – người chịu trách nhiệm về tư tưởng và tuyên truyền, Tôn Xuân Lan – người phụ trách Mặt trận thống nhất, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an, chỉ xem danh sách này cũng đủ biết ban này không phải sử dụng để phòng chống dịch bệnh mà là dùng để tuyên truyền và đề phòng dân chúng nổi dậy.

Theo Đổng Lập Văn quan sát, vấn đề lớn nhất của ĐCSTQ trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi Vũ Hán lần này là đã loại trừ văn phòng kiểm soát dịch bệnh, trung tâm chỉ huy bệnh tật và nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia ra khỏi danh sách chống dịch.

Ban phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc không khác gì ban tuyên truyền (ảnh 2)
Ngày 10/2, Tập Cận Bình đeo khẩu trang trực tiếp đi thị sát tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh. (Ảnh: Weibo)

Cách đối phó với virus Corona mới sẽ thay đổi cách nhìn của ngoại giới đối với ĐCSTQ

Ngày 11/2, Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ đã đăng bài trên tờ Washington Post với tựa đề “Vì sao virus Corona sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta với Trung Quốc (ĐCSTQ)”, bài viết chỉ ra rằng, virus Corona mới được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc từ hai tháng trước, số liệu mà chính quyền ĐCSTQ công bố rất có khả năng là không chính xác, và con số chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng.

Haass đã viết trong bài báo rằng, virus mới này “có thể thay đổi ĐCSTQ về mặt cơ bản, nếu không nó cũng sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với ĐCSTQ”.

Theo quan sát của ông, chính quyền ĐCSTQ luôn “tấn công người báo cáo”, bất cứ nội dung thông tin nào được coi là vi phạm hoặc chỉ trích các nhà lãnh đạo của chính quyền, những người báo cáo chắc chắn sẽ bị phê bình, mục đích của ĐCSTQ là đàn áp tiếng nói của những người bất đồng ý kiến.

Trong những tuần tiếp theo sau khi bùng phát viêm phổi Corona mới, do các quan chức địa phương ở Vũ Hán không muốn chịu trách nhiệm, cũng không muốn làm “mất mặt” trung ương, nên họ đã lỡ mất thời gian vàng để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng hơn.

Haass cho rằng, virus Corona mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, một khu vực trung tâm của Trung Quốc, đáng lẽ chính quyền ĐCSTQ cần phải tuyên truyền với người dân để có thể có biện pháp phòng ngừa kịp thời và phản ứng thích hợp khi họ bị bệnh, nhưng bởi vì chính quyền ĐCSTQ lo sợ tin tức lan truyền rộng rãi, lo sợ nếu như vậy sẽ gây bất ổn xã hội và khiến người dân nghĩ rằng lãnh đạo bất tài.

Theo bài báo, việc che giấu của ĐCSTQ về dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến dịch bệnh leo thang nhanh chóng, số người lây nhiễm và tử vong đã vượt quá sức tưởng tượng.

Video: Tập Cận Bình đi thị sát ở Bắc Kinh ngày 10/2

Vào ngày 7/2, Thời báo Epoch Times đưa tin, phóng viên đã điều tra ngầm và phỏng vấn nhiều giám đốc điều hành của một số nhà tang lễ ở tỉnh Hồ Bắc, được biết rằng, chỉ riêng 2 nhà tang lễ ở Hồ Bắc đã có ít nhất 341 thi thể mắc viêm phổi virus Corona hỏa táng mỗi ngày.

Tờ “China Business” đã đăng một báo cáo điều tra vào ngày 2/2 nói rằng, ngày càng nhiều bệnh nhân ở Vũ Hán đều đang chờ nhập viện điều trị, có người không đợi được giường bệnh đã qua đời.

Bà Quách, Hoa kiều Canada tiết lộ, khi bà nói chuyện với một bạn học cũ làm trong tỉnh ủy Vũ Hán, bạn học cũ đã nói với bà, số người chết thực sự ở Vũ Hán rất khủng khiếp, hàng chục ngàn người chết khi đã được chẩn đoán, xe chở xác chết của bệnh viện hoạt động mỗi ngày không ngừng, một chiếc chở mười mấy thi thể, cho vào túi rồi quăng lên xe.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x