Người mẹ 32 tuổi ở Vũ Hán mắng ĐCSTQ là thủ phạm gây ra thảm họa dịch bệnh này

14/02/20, 10:17 Trung Quốc

Dịch viêm phổi Vũ Hán hiện ngoài tầm kiểm soát, số ca lây nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Mới đây, một người phụ nữ Vũ Hán tên Tần Dung đã nói với truyền thông rằng, cha mẹ cô đều bị lây nhiễm, hai đứa con nhỏ của cô cần phải cách ly. Cô giận dữ mắng mỏ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thủ phạm gây ra dịch bệnh này.

VOA đã tải lên một video phỏng vấn trên Twitter vào ngày 10/2, nói rằng Tần Dung, 32 tuổi, đã vô cùng lo lắng về tình hình của gia đình 6 người. Cha cô đã được chẩn đoán bị nhiễm virus Corona, buộc phải cách ly tại nhà. Cả mẹ và cô đều có dấu hiệu lây nhiễm, hiện tại vẫn chưa thể chẩn đoán và điều trị.

Tần Dung có hai đứa con, một đứa 3 tuổi và một đứa mới đầy tháng. Vì không có ai chăm sóc, hai đứa trẻ vẫn sống với ông bà đang bị bệnh, đang sống trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, không chỉ có nguy cơ bị lây nhiễm, mà còn phải đối mặt với tình cảnh không có ai chăm sóc.

Trên thực tế, có vô số gia đình trên khắp Trung Quốc còn có bi kịch bi thảm hơn so với gia đình nhà Tần Dung.

Vào ngày 9/2, tài khoản Twitter “Cindy” đã đăng tải lên một đoạn video và viết, người phụ nữ trên lầu nói: “Cứu mạng với! Mẹ tôi không ổn rồi, nhanh, tôi hết cách rồi! Thật sự hết cách rồi!”.

Đoạn video cho thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ban công, vừa gõ chiêng vừa kêu khóc: “Cứu mạng, mẹ tôi không ổn rồi”.

Vào ngày 8/2, cũng có một đoạn video ngắn cho thấy, một bệnh nhân mặc áo liệm nói, anh ta không chịu nổi nữa, muốn nổ tung rồi, cũng muốn giết người rồi! Tinh thần  có vẻ đã rất suy sụp, sau đó ngã xuống.

Người đăng tải video nói: “Tôi nghĩ rằng có thể anh ta đã vấp phải trắc trở khắp nơi, đi tới đường cùng, có thể bệnh viện cũng không tiếp nhận và điều trị cho anh ta!”.

Ngoài ra còn có đoạn video ngắn cho thấy, có người không chịu được, kích động ném tiền xuống dưới lầu.

Người đăng tải video nói, bị đóng cửa thành phố, đóng cửa khu dân cư, đóng cửa hộ gia đình,… Có người chịu không nổi nữa, kích động ném tiền xuống lầu.

Nhiều cư dân mạng suy đoán, có thể vì cả nhà bị bệnh nhưng không đến được bệnh viện, đến đường cùng nên mới có hành vi như vậy.

Vào lúc 5 giờ 30 phút tối ngày 1/2, một cư dân mạng ở Vũ Hán đã đăng tải đoạn một video, một người đàn ông Vũ Hán bị nhiễm virus viêm phổi đã khóc lóc thảm thiết trước khi tự tử, rất tuyệt vọng, trên đường phố yên tĩnh, tiếng khóc như đứt hơi của anh ta khiến cho người qua đường cũng cảm thấy nhói lòng.

Trong khi anh ta khóc lóc kể lể có thể hiểu được, sau khi người đàn ông này bị lây nhiễm, không thể ở trong nhà nữa, sợ lây nhiễm cho vợ con, nhưng bệnh viện không có giường, nên anh ta phải thuê phòng bên ngoài.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của một cư dân mạng Vũ Hán.

Anh ta muốn đi khám nhưng lại không có xe, cần phải đi một quãng đường rất dài, nhưng thể lực của anh đã không đủ nữa rồi, hơn nữa bây giờ anh ta thậm chí còn không có gì để ăn, sống không bằng chết.

Cuối cùng, người đàn ông nhảy về phía trước, giải quyết xong tất cả ân oán nhân gian.

Người chứng kiến nói, lúc cô rời khỏi hiện trường, cảnh sát liên tục dặn dò cô không được đăng tin tức lên mạng, cô nghe xong chỉ biết “cười ra nước mắt”.

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng, một người phụ nữ Vũ Hán gào thét đến khàn cả giọng, nói rằng mẹ cô nhiễm bệnh ở nhà chờ chết, chính phủ coi mạng người như cỏ rác, tuyệt đối đừng tin tưởng chính phủ.

Hiện tại, thảm kịch nhân gian tan cửa nát nhà đang diễn ra khắp mọi nơi ở Trung Quốc.

Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào đầu tháng 12/2019, từ địa phương đến trung ương ĐCSTQ không những che giấu dịch bệnh, bắt giữ các nhân viên y tế truyền bá thông tin về dịch bệnh, mà còn tuyên bố rằng bệnh dịch “có thể phòng ngừa và kiểm soát được”, không có hiện tượng “lây truyền từ người sang người” và các thông tin sai lệch khác, khiến dịch bệnh nhanh chóng lan truyền khắp đại lục và cả thế giới.

Hiện tại, các phương tiện truyền thông nước ngoài đang khiển trách ĐCSTQ che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, khiến virus này lan ra toàn thế giới, chỉ ra ĐCSTQ chính là “Virus”.

Dương Kiến Lợi, người sáng lập tổ chức nhân quyền “Lực lượng Công dân”, nói với VOA rằng, virus ĐCSTQ mạnh hơn virus viêm phổi Vũ Hán, tính truyền nhiễm bao trùm toàn thế giới.

The Rock Churches ở New York, Hoa Kỳ, đã công khai chỉ ra, ĐCSTQ là loại virus độc nhất trong nhân loại. Thiệu Tuấn, người phụ trách The Rock Churches nói, dịch viêm phổi Vũ Hán thật ra là nhân họa, đảng Cộng Sản là kẻ cầm đầu, “ĐCSTQ là virus lớn nhất”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x