Xuất hiện video Trần Ngạn Lâm tự quay khi còn sống, nghi đã tham gia biểu tình

16/10/19, 17:43 Trung Quốc

Sau vụ phát hiện thi thể của một cô gái nổi trôi trên biển hôm 22/9, cơ quan chức năng đã xác nhận đó là sinh viên nữ Trần Ngạn Lâm. Nhiều đồn đoán và thông tin về nạn nhân liên tục được cập nhật, trong đó có đoạn video Trần Ngạn Lâm tự ghi lại cảm xúc của mình vào thời điểm được cho là cô tham gia biểu tình. Một video khác cho thấy một cô gái với trang phục và khuôn mặt giống Trần Ngạn Lâm ngồi khóc ở một góc ga tàu Tung Chung.

Trước khi qua đời, Trần Ngạn Lâm được cho là đã tham gia phong trào biểu tình phản đối luật dẫn độ ở Hồng Kông.
Trước khi qua đời, Trần Ngạn Lâm được cho là đã tham gia phong trào biểu tình phản đối luật dẫn độ ở Hồng Kông. (Ảnh: TH)

Video do chính Trần Ngạn Lâm quay lại có thời lượng không tới 3 phút, khi đó cô khá vui vẻ. Cô cho biết bản thân chưa rõ mình sai cái gì mà phải chịu đựng nỗi đau như thế này (nghi ngờ cô Trần bị trúng hơi cay). Cô cũng nói rằng mình ăn mặc đâu có giống côn đồ (chỉ đôi dép lê đang mang), chỉ là đi dạo phố. Cô cũng nói với những người khác: “Đừng sợ”. “Có chuyện gì tôi cũng sẽ đi cùng các bạn, tôi là người Hồng Kông”.

Video cho thấy rất có thể cô Trần đã trúng hơi cay, và muốn ghi lại hiện trường trong trường hợp đối chất với cảnh sát. Cô cho biết, hiện Hồng Kông đang trong tình trạng rối loạn, nhiều người ở đây đang hoảng loạn, nhưng mà sinh ở đâu thì chết ở đó. Cô cũng chất vấn cảnh sát Hồng Kông, nói rằng họ cũng là người Hồng Kông tại sao lại đối đãi với người Hồng Kông như vậy? Cô cũng bảo mọi người chia sẻ rộng rãi video của cô, không cần lo ngại.

Video do chính Trần Ngạn Lâm ghi lại trước khi cô qua đời.

Trạm tàu điện Tung Chung xuất hiện cô gái giống Trần Ngạn Lâm ngồi khóc

Hôm 15/10, trên mạng xuất hiện một video ghi hình một cô gái có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với Trần Ngạn Lâm. Cô gái này đang ngồi khóc tại một ga tàu.

Người phát đoạn video này cho biết: “Lúc tôi đến hiện trường, một nhân viên cứu thương đang ở cạnh cô gái, cô gái cũng trong tâm trạng ổn định. Sau đó, một cảnh sát mặc thường phục có giấy chứng nhận xuất hiện ở hiện trường để tìm hiểu thêm về sự việc. Cô gái này bắt đầu kích động, nói không muốn tiếp xúc với cảnh sát, sau đó chạy tới góc đường ngồi khóc to”.

Người này còn cho biết: “Tôi nghe cô này nói được giống như là bạn trai cô bị cẩu (cảnh sát) lôi đi rồi, tôi cho rằng đó là ngày 11/8 (cách 1 ngày trước ngày ghi hình video này. Nếu cô gái trong video thật sự là Trần Ngạn Lâm, thì rất có thể cô bị đưa đến trung tâm dành cho nữ”.

Trên mạng lưu truyền video ghi hình ngày 12/8, trong video là một cô gái được cho là giống nạn nhân Trần Ngạn Lâm.

Liên minh 8 trường đại học yêu cầu điều tra làm rõ sự thật

Trần Ngạn Lâm mất tích hôm 19/9, gia đình cô thông báo cho cảnh sát và cho đăng tin tìm người hôm 20/9. Hôm 22/9, cảnh sát thông báo thi thể được phát hiện nổi trôi. Hôm 27/9, nhà trường được thông báo về cái chết của Trần Ngạn Lâm. Thi thể cô sau đó được hỏa táng hôm 10/10. Cảnh sát cho biết, hôm 19/9, Trần Ngạn Lâm bỏ đồ đạc trong khuôn viên trường và đi chân trần ra công viên ven biển.

Phía cảnh sát cũng xác nhận, thi thể cô không có dấu hiệu bị xâm hại và tấn công. Nguyên nhân cái chết được cho là “tự sát”.

Hôm 14/10, Học viện Thiết kế của trường thuộc Hội đồng Đào tạo nghề (Vocational Training Council – VTC) ở Tseung Kwan O, nơi Trần Ngạn Lâm theo học, đã công bố video từ camera giám sát ghi lại hình ảnh Trần Ngạn Lâm vào thời điểm trước khi cô mất tích. Đoạn video có ghi lại cảnh Trần Ngạn Lâm bị cảnh sát bắt giữ, tuy nhiên vào thời điểm quan trọng thì video bị gián đoạn. Sinh viên sau khi xem video cho rằng nhà trường đã cắt ghép và biên tập lại nội dung video. Họ yêu cầu được xem video chưa cắt ghép, nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía nhà trường.

Sinh viên sau khi xem video cho rằng nhà trường đã cắt ghép và biên tập lại nội dung video.
Sinh viên sau khi xem video cho rằng nhà trường đã cắt ghép và biên tập lại nội dung video. (Ảnh: Mingpao)

Hôm 15/10, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga xuất hiện trước báo giới đã trả lời rằng, vụ tử vong của nữ sinh 15 tuổi không có dấu hiệu khả nghi. Trong khi đó rất nhiều điểm nghi ngờ được dân mạng chỉ ra, hiện vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Bạn học của Trần Ngạn Lâm là Kevin nói: “Hội sinh viên 8 trường đại học lớn ở Hồng Kông đã thành lập liên minh. Tôi hy vọng chính quyền sẽ điều tra rõ sự thật, để trả lại sự trong sạch cho bạn tôi, bạn ấy không thể chết một cách không minh bạch như thế. Với tư cách là những nhà giáo, trách nhiệm là bảo vệ học trò của mình, người chủ tương lai, chứ không phải bao che cho quan chức mà bán đứng học trò của mình. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ liên minh này”.

Khải Hoàn (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x