Hồng Kông lại có người ‘nhảy lầu tự sát’, từ hiện trường có thể thấy 6 điểm đáng ngờ

14/10/19, 10:33 Thế giới

Ngày 11/10, một số trang web cộng đồng đã lan truyền thông tin về một vụ nhảy lầu ‘tự sát’.  Có người trên mạng ở Hồng Kông đã chỉ ra, từ tấm ảnh ở trên mạng có thể thấy được ít nhất 6 điểm đáng ngờ, nguyên nhân của cái chết có thể không đơn giản.

Kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông nổ ra cho đến nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt 2.379 người, có hơn 100 người được cho là đã “tự sát”. Ngày 11/10 vừa qua, lại có thêm một người ‘nhảy lầu’ tự tử, mặc dù có rất nhiều điểm đáng ngờ xung quanh cái chết, nhưng cảnh sát Hồng Kông chỉ đưa ra những câu trả lời thiếu thuyết phục và không điều tra gì thêm.

Có 6 điểm đáng ngờ trên bức ảnh được lan truyền, nguyên nhân của cái chết có thể không đơn giản.
Có 6 điểm đáng ngờ trên bức ảnh được lan truyền, nguyên nhân của cái chết có thể không đơn giản. (Ảnh: Lihkg)

Theo thông tin từ những người dân ở Hồng Kông, buổi chiều thứ Năm (10/10), ở giữa con đường bên ngoài tòa nhà Hin Kwai, khu nhà công cộng Hin Keng, quận Sa Điền (Sha Tin), đột nhiên xuất hiện thi thể của một người đàn ông. 

Người đàn ông ‘nhảy lầu’ này quần áo rất xộc xệch, nằm úp mặt trên mặt đường. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là, chân trái của anh ta từ chỗ mắt cá chân đã bị đứt lìa ra, bắp chân cũng bị văng ra rãnh nước ở bên đường.

Cảnh sát cũng đã xác thực, người chết này họ Liên, 31 tuổi, không có mang theo di thư, vụ án cũng được liệt vào loại “nhảy lầu”, tuyên bố của cảnh sát về vụ án này là “không có gì nghi ngờ”.

Bức hình trên đã được lan truyền rộng rãi trên diễn đàn thảo luận “Liên Đăng” (Lihkg) và các phương tiện truyền thông xã hội khác, cũng khiến cho những người trên mạng nghi ngờ: “Nhảy lầu như thế, té gãy chân như vậy, hẳn là máu ở động mạch và tĩnh mạch phải chảy khắp nơi mới phải. Chắc không phải là tự sát, trước khi rơi xuống đất thì đã chết rồi”.

Chân trái của nạn nhân từ chỗ mắt cá chân đã bị đứt lìa ra, bắp chân cũng bị văng ra rãnh nước ở bên đường. (Ảnh: Lihkg)
Chân trái của nạn nhân từ chỗ mắt cá chân đã bị đứt lìa ra, bắp chân cũng bị văng ra rãnh nước ở bên đường. (Ảnh: Lihkg)

Cũng có người trên mạng chỉ ra, từ bức ảnh có thể thấy 6 điểm đáng ngờ:

1. Trên mặt đất hầu như không có vết máu;

2. Chỗ chân bị đứt lìa ra phải chảy máu rất nhiều, nhưng ở thi thể lại thấy có rất ít máu;

3. Thi thể đã cứng lại, ở chỗ tay dường như khi còn sống đã bị trói hoặc là còng lại;

4. Té lầu phần đầu chạm đất, mà lại không có óc phun ra;

5. Phần lưng của thi thể đã xuất hiện vết bầm tím;

6. Thi thể đã có màu trắng, xanh, không giống như vừa mới tử vong.

Người trên mạng này nói: “Nhiều điểm đáng nghi như vậy, mà cảnh sát nói không có gì nghi ngờ thì quả là đáng ngờ!”

Người chết này họ Liên, 31 tuổi, không có mang theo di thư, vụ án cũng được liệt vào loại "nhảy lầu", tuyên bố của cảnh sát về vụ án này là "không có gì nghi ngờ". (Ảnh: Lihkg)
Người chết này họ Liên, 31 tuổi, không có mang theo di thư, vụ án cũng được liệt vào loại “nhảy lầu”, tuyên bố của cảnh sát về vụ án này là “không có gì nghi ngờ”. (Ảnh: Lihkg)

Những người khác trên mạng cũng nói: “Nhảy lầu mà có thể gãy chân như vậy sao?”; “Cái đoạn chân bị đứt kia rõ ràng là có vết trói”; “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn gây ra khủng bố, đe dọa người biểu tình”; “Mỗi ngày đọc được những tin như này, thật là đau lòng, căm giận lắm nhưng không biết phải làm sao”; “Tội ác của cộng sản đã chồng chất như núi rồi!”.

Có người ở trên mạng đã thống kê, từ ngày 12/6 cho tới nay, Hồng Kông ít nhất đã có 108 vụ ‘tự sát‘, trong đó phần lớn là “nhảy lầu”, mà đa số vụ án đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng cảnh sát đã rất nhanh chóng kết thúc vụ án mà không điều tra thêm.

Người ta còn phát hiện những người được cho là ‘tự sát’ và ‘nhảy lầu’ trong thời gian gần đây ở Hồng Kông, đa phần đều từng tham gia vào phong trào phản đối dự luật dẫn độ. Thật dễ hiểu khi người dân Hồng Kông luôn nghi ngờ những cái chết này có sự nhúng tay của cảnh sát tà ác Hồng Kông, mà đằng sau đó là sự chống lưng của ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x