Xác minh vụ Giám đốc BV Quận Gò Vấp đầu cơ 20.000 thùng khẩu trang bán ra nước ngoài

28/02/20, 10:17 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào tối ngày 26/2 vừa qua, trên Facebook lan truyền thông tin Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp – Phạm Hữu Quốc đầu cơ 20.000 thùng khẩu trang y tế (50 triệu chiếc) để bán ra nước ngoài với giá 250.000 đồng/hộp. 

Cụ thể, trên tài khoản Facebook cá nhân tên Huỳnh Long đăng tải thông tin: ‘Giám đốc bệnh viện ở TP HCM đầu cơ khẩu trang bán với giá 250 ngàn/hộp. Số lượng giao dịch 20.000 thùng (50 triệu chiếc). Sau khi nhận gần 6 tỉ tiền cọc, giám đốc này giao hàng toàn khẩu trang y tế giả. Bị phát hiện hàng đểu, người mua đã mang đến cổng bệnh viện đốt luôn’.

Xác minh vụ Giám đốc BV Quận Gò Vấp đầu cơ 20.000 thùng khẩu trang bán ra nước ngoài
Hình ảnh bài đăng trên Facebook. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra, trong bài đăng này còn kèm theo 2 hình ảnh để minh chứng, gồm: hình ảnh 1 giấy nộp tiền (màu hồng) thể hiện số tiền nộp 2 tỉ đồng và 1 giấy ủy nhiệm chi (màu xanh) 1,3 tỉ đồng. Trong đó, giấy ủy nhiệm chi có tên người nhận được cho là bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp (TP.HCM).

Xác minh vụ Giám đốc BV Quận Gò Vấp đầu cơ 20.000 thùng khẩu trang bán ra nước ngoài
Biên lại nộp tiền màu hồng. (Ảnh qua tambao.net)
Xác minh vụ Giám đốc BV Quận Gò Vấp đầu cơ 20.000 thùng khẩu trang bán ra nước ngoài 2
Phiếu chi màu xanh. (Ảnh qua tambao.net)

Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp – Phạm Hữu Quốc nói gì?

Trao đổi với phóng viên, ông Quốc cho biết, thông qua một số mối quan hệ quen biết trước đó, vào ngày 18/2, thời điểm đang ‘sốt’ khẩu trang, người khách này có nhờ ông mua một số lượng lớn khẩu trang để đi làm từ thiện, do nể nang nên ông đã đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó, ông Quốc không trực tiếp làm mà giới thiệu Thái (điều dưỡng của bệnh viện) thu gom khẩu trang để bán cho người này.

Thái có mua được khoảng trên 100 thùng khẩu trang, không đủ so với nhu cầu của người này. Trong khi giá từng hộp khẩu trang mua vào là 470.000 đồng, nhưng sau đó người này lại ép Thái bán ra với giá 250.000 đồng/hộp”, ông Quốc cho biết.

Về việc khách đã chuyển tiền đặt cọc khoảng 6 tỉ đồng, ông Quốc cho hay, không biết người này có ý gì mà nói chuyển tiền cho Thái không được, sau đó lại chuyển tiền qua tài khoản tôi, chuyển 02 lần với số tiền 3,3 tỉ và chuyển cho Thái 500 triệu.

“Hiện ngoài lượng khẩu trang tôi buộc phải chịu lỗ, bán ra với giá 250 ngàn/hộp, tôi còn phải chuyển trả lại người này số tiền đã cọc trước đó là 2.805.275.000 (hơn 2,8 tỉ đồng). Tất cả sự việc này đều được giải quyết ổn thỏa, còn có biên nhận và có cam kết không khiếu kiện gì hết”.

Xác minh vụ Giám đốc BV Quận Gò Vấp đầu cơ 20.000 thùng khẩu trang bán ra nước ngoài 2
Ông Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp (TP.HCM). (Ảnh qua tambao.net)

Về sự việc nâng giá khẩu trang đối với khách hàng từ 11 triệu đồng lên 24 triệu đồng/thùng sau khi đã chuyển tiền cọc, ông Quốc khẳng định, hoàn toàn không có chuyện tăng giá này, người này chỉ nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Ông Quốc cho biết thêm, trước khi đăng tải lên Facebook sự việc này được hóa giải xong xuôi cả rồi, tuy nhiên người này vẫn không chịu, cố tình tống tiền nhưng ông không đưa tiền do đó người này đã nhiều lần đến bệnh viện gây áp lực.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp, bác sĩ Vũ Hoàng Hà cho biết, bệnh viện Gò Vấp không có chủ trương thu gom hay mua khẩu trang số lượng lớn.

“Do thiếu khẩu trang y tế, đến nay nhiều nhân viên bệnh viện cũng đang phải sử dụng khẩu trang vải, về cá nhân bác sỹ Quốc thì tôi không rõ”, ông Hà cho hay.

Vào sáng hôm qua (27/2), chủ tịch UBND Quận Gò Vấp, bà Nguyễn Thị Thanh Vân cho biết, thanh tra quận Gò Vấp đang tiến hành xác minh vụ việc.

“Hiện Quận Gò Vấp đã nhận được một số thông tin. Chiều nay (27/2), quận sẽ triệu tập bác sĩ Quốc để giải trình”, bà Vân thông tin.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x