Vũ Hán lo sợ bùng phát dịch lần 2 khi có đến 60% “người mang nguồn bệnh thầm lặng”

02/04/20, 07:40 Trung Quốc

Gần đây, có phương tiện truyền thông nước ngoài công bố, ước chừng Vũ Hán có đến 60% “người nhiễm bệnh không có triệu chứng”, lo sợ sẽ kích hoạt đợt bùng phát dịch thứ hai. Các bác sĩ địa phương cũng cảnh báo, một khi Vũ Hán bỏ lệnh cấm, hàng chục ngàn “nguồn bệnh độc” sẽ bắt đầu phát tán khắp nơi.

Trong số những người bị nhiễm viêm phổi ở Vũ Hán, gần như 60% chưa được phát hiện, bao gồm các trường hợp không có triệu chứng và có ít triệu chứng.
Trong số những người bị nhiễm viêm phổi ở Vũ Hán, gần như 60% chưa được phát hiện, bao gồm các trường hợp không có triệu chứng và có ít triệu chứng. (Ảnh: Reuters)

Người dân Vũ Hán lo sợ có đến 60% người bị lây nhiễm nhưng không được phát hiện

Tờ “South China Morning Post” của Hồng Kông đã đưa tin vào ngày 25/3 rằng, tạp chí học thuật hàng đầu quốc tế “Nature” đã chỉ ra, trong số những người bị nhiễm viêm phổi ở Vũ Hán, gần như 60% chưa được phát hiện, bao gồm các trường hợp không có triệu chứng và có ít triệu chứng. Những người lây nhiễm “thầm kín” như vậy có thể sẽ gây ra một đợt bùng phát dịch thứ hai.

Để đánh giá mức độ lây nhiễm ”thầm kín”, các nhà nghiên cứu Trung Mỹ đã phát triển một mô hình, mô hình này sử dụng dữ liệu lâm sàng mà Ủy ban Y tế và Sức khỏe Vũ Hán nhận được từ 26.000 ca bệnh được chẩn đoán trong phòng thí nghiệm.

Thông tấn xã Trung ương (CNA) đưa tin, theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố về “Giám sát toàn cầu bệnh virus corona 2019 khiến cho mọi người bị lây nhiễm virus corona mới 2019″, thì “cho dù có triệu chứng lâm sàng hay không, khi xét nghiệm dương tính thì được xem là người bệnh được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán”. Nhưng tiêu chuẩn chẩn đoán của Trung Quốc lại không giống như vậy.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, một số bệnh nhân không có triệu chứng có lượng virus nhiều như bệnh nhân có triệu chứng, cũng có thể lây truyền cho người khác.

Trước đó, “South China Morning Post” cũng từng tiết lộ tài liệu mật của chính quyền ĐCSTQ, nói rằng cho đến cuối tháng 2 có hơn 40.000 ca nhiễm bệnh không có triệu chứng được xét nghiệm dương tính tại Trung Quốc, nhưng những người này không được đưa vào danh sách chẩn đoán. Những “người mang nguồn bệnh thầm lặng” này có thể chiếm 1/3 số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, làm cho các chính sách phòng chống dịch bệnh lại càng trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ Vũ Hán cảnh báo: Hàng chục ngàn người mang bệnh đang đi lang thang khắp nơi

Mặc dù như thế, chính quyền ĐCSTQ gần đây vẫn tiếp tục tuyên bố, số ca nhiễm bệnh mới đã được khống chế, bởi vậy quyết định, ngoại trừ thành phố Vũ Hán, từ ngày 25/3, tỉnh Hồ Bắc sẽ “Bỏ quản lý kiểm soát đường giao thông”, thành phố Vũ Hán sẽ hủy bỏ phong tỏa từ ngày 8/4, người ra vào chỉ cần có “mã xanh” sức khỏe là được chấp nhận.

Ngay trước giờ bỏ niêm phong, trên mạng lan truyền một đoạn tin nhắn của người nhà Ngô Tiểu Yến – Chủ nhiệm nội khoa thận bệnh viện Trung Nam, đại học Vũ Hán, với nội dung cảnh báo người nhà của bà sau khi bỏ niêm phong phải càng cẩn thận hơn nữa, phải tích trữ lương thực và vật dụng hàng ngày, tránh để cho người khác vào nhà, còn nói “Một khi bỏ lệnh cấm, bên ngoài sẽ có hàng ngàn ‘nguồn bệnh‘ lai vãng khắp nơi, thật sự rất nguy hiểm”.

Vũ Hán lo sợ bùng phát dịch lần 2 khi có đến 60% “người mang nguồn bệnh thầm lặng” (ảnh 2)
Tin nhắn từ bác sĩ của bệnh viện Trung Nam – đại học Vũ Hán cho gia đình. (Ảnh: Secretchina)

Lưu Duệ Thiệu, bình luận viên của truyền thông Hồng Kông phân tích rằng, chính quyền ĐCSTQ đang ”tẩy trắng” dịch bệnh ở Vũ Hán, nhấn mạnh không có ca bệnh nào ở địa phương, phần lớn là do nước ngoài đưa vào, cho dù Trung Quốc có bùng phát đợt dịch thứ hai cũng sẽ không công khai số liệu.

Theo NTDTV, vào ngày 25/3, sau nhiều ngày duy trì “số ca bệnh tăng trưởng trong nước bằng 0”, Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông đều bùng phát số ca nhiễm bệnh mới, trong đó, số ca nhiễm bệnh ở Quảng Đông còn được ghi chú là “Hồ Bắc đưa vào”, cho thấy số liệu của chính quyền ĐCSTQ chỉ phản ánh “xu hướng chính trị” chứ không đưa ra tình hình thực tế.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

    Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

    Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

x