Tài liệu nội bộ Mỹ: Nhiều cơ quan Liên bang cùng nhau vạch trần ĐCSTQ che giấu dịch bệnh

26/03/20, 08:08 Trung Quốc

Gần đây, Nhà Trắng đã triển khai một kế hoạch liên lạc các cơ quan liên bang, trọng điểm của kế hoạch này là vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố tình che giấu dịch bệnh, ngăn chặn tin tức, khiến dịch bệnh lan rộng và trở thành đại dịch toàn cầu.

Tài liệu nội bộ của Mỹ: Nhiều cơ quan Liên bang cùng nhau vạch trần ĐCSTQ che giấu dịch bệnh (ảnh 1)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, chính quyền Bắc Kinh thông báo chậm trễ đã làm cho virus ĐCSTQ bùng phát trên toàn cầu. (Ảnh: Flicker)

Ngày 19/3, “The Daily Beast” đưa tin, cơ quan truyền thông này đã nhận được thông tin liên quan từ 2 quan chức Hoa Kỳ chịu trách nhiệm đối phó với dịch bệnh và một bức điện tín nội bộ của chính phủ.

Bức điện tín đã được gửi đến các quan chức Bộ Ngoại giao vào thứ 6 tuần trước, trong đó nêu chi tiết về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc Đại lục, bao gồm thông tin về các ca nhiễm và số tử vong hiện tại, những hạn chế về thương mại và vận chuyển hiện tại. Trong đó cũng bao gồm cách các quan chức Hoa Kỳ nên trả lời các câu hỏi về mối quan hệ giữa tình hình dịch bệnh và chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ).

Những chủ đề này dường như bắt nguồn từ Hội đồng Bảo an Quốc gia Hoa Kỳ (NSC). Một nội dung của bức điện tín là “Trọng điểm của NSC: (ĐCSTQ) tuyên truyền và đưa thông tin sai lệch về đại dịch virus Vũ Hán”. Bức điện tín viết: “Các quan chức ĐCSTQ ở Vũ Hán và Bắc Kinh có trách nhiệm đặc biệt là cần phải thông báo cho người dân Trung Quốc và thế giới về mối đe dọa của dịch bệnh vì họ có thông tin trực tiếp”.

“Ngược lại,… chính quyền ĐCSTQ che giấu các tin tức liên quan đến virus trong nhiều tuần, đồng thời chèn ép thông tin, cũng trừng phạt phóng viên và ‘bác sĩ thổi còi’. ĐCSTQ quan tâm hình ảnh của nó hơn là nỗi khổ của nhân dân”.

Hai quan chức Hoa Kỳ nói rằng, Nhà Trắng đang kêu gọi các cơ quan liên bang tuân thủ nghiêm chỉnh các quan điểm của Hội đồng An ninh Quốc gia, đặc biệt là khi các quan chức cấp cao phát biểu đối ngoại, để đảm bảo nhất trí với quan điểm của Tổng thống Trump về virus ĐCSTQ.

Một quan chức Hoa Kỳ nói: “Những nội dung quan trọng này đang là chủ đề mà tất cả mọi người đang nói đến”; “Mọi thứ đều liên quan đến Trung Quốc. Chúng tôi được yêu cầu, bằng tất cả mọi cách, bao gồm cả mở họp báo và phát biểu trên truyền hình để tuyên bố tin tức (vạch trần ĐCSTQ che giấu dịch bệnh)”.

“ĐCSTQ đang thực hiện tuyên truyền sai lệch, cố gắng hết sức để chuyển trách nhiệm của đại dịch toàn cầu sang Hoa Kỳ, thật phí công vô ích”. Bức điện tín nói: “Do bị che giấu, các chuyên gia Trung Quốc và quốc tế đã bỏ lỡ thời điểm vàng quan trọng để kiểm soát và ngăn cản dịch bùng phát ở Trung Quốc và trên toàn cầu. Cứu mạng sống quan trọng hơn là giữ thể diện!”.

Điện tín này còn nói, Hoa Kỳ đã quyên góp hàng triệu đô la vật tư y tế, hỗ trợ tài chính cho các quốc gia khác đang cố gắng chống lại virus ĐCSTQ.

Tổng thống Trump đã đăng trên Twitter vào ngày 17/3, trực tiếp đổi “viêm phổi Vũ Hán” thành “virus Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Kể từ khi virus ĐCSTQ bùng phát vào tháng 12/2019, chính quyền ĐCSTQ che giấu tình hình dịch bệnh, đồng thời bắt giữ 8 bác sĩ tuyến đầu tiết lộ thông tin về dịch bệnh, nói dối rằng dịch bệnh “có thể phòng ngừa và kiểm soát”, “không lây truyền từ người sang người”, khiến dịch bệnh nhanh chóng lan ra cả nước và trên toàn thế giới.

Hiện tại, dịch viêm phổi ĐCSTQ ở Đại lục vẫn đang rất nghiêm trọng. Gần đây, để người dân đi làm trở lại và phục hồi nền kinh tế, ĐCSTQ đã nói dối không còn ca nhiễm bệnh mới nào nữa.

Tờ “Apple Daily” của Hồng Kông đã dẫn lời của bình luận viên thời sự Lưu Duệ Thiệu chỉ ra rằng, số liệu “trở về 0” của ĐCSTQ là đang muốn tạo ra một bầu không khí an toàn để đi làm lại, phục hồi sản xuất, cũng giúp Tập Cận Bình tuyên dương “chiến tích”, đả kích các kẻ thù chính trị.

Ông tin rằng, ngay cả khi Trung Quốc bùng phát đợt dịch thứ hai cũng sẽ không xảy ra công khai như ở Vũ Hán, các bệnh nhân sẽ được phân loại thành các bệnh không xác minh được, chính quyền chắc chắn sẽ che giấu số liệu thực. Ông còn biểu thị, ĐCSTQ hiện không công khai các ca nhiễm trong nước nữa, chỉ công khai các ca nhiễm từ nước ngoài vào, để hỗ trợ cho cuộc chiến tuyên truyền, ngụy trang thành “nạn nhân của dịch bệnh”.

Tờ Kyodo News của Nhật Bản dẫn lời một bác sĩ từ Vũ Hán nói rằng, trước chuyến thị sát của Tập Cận Bình đến Vũ Hán vào ngày 10/3, các quan chức địa phương không chỉ thao túng số lượng ca nhiễm, mà còn cho xuất viện một số lượng lớn người không cách ly đủ 14 ngày và vẫn còn các triệu chứng, để tuyên truyền chính quyền “thành công đánh lùi dịch bệnh”. Đồng thời, chính quyền còn ngừng xét nghiệm máu, dẫn đến một số lượng lớn bệnh nhân không thể được chẩn đoán.

Bác sĩ này nhấn mạnh: “Hồ sơ ghi chép của chính phủ không thể tin cậy được”, lo lắng một đợt dịch khác sẽ bùng phát.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x