Virus Vũ Hán: Báo cáo chính thức của Trung Quốc mâu thuẫn với tài liệu bị rò rỉ

04/06/20, 10:33 Thế giới

Báo cáo cho rằng virus Corona chủng mới có nguồn gốc từ Chợ Hải sản Hoa Nam – nơi bán động vật hoang dã và sản phẩm tươi sống ở thành phố Vũ Hán đã mâu thuẫn với báo báo cáo điều tra nội bộ ngày 22/1 của chính quyền Trung Quốc, Epoch Times đưa tin.

Ảnh chụp chợ hải sản Hoa Nam thành phố Vũ Hán ngày 13/1/2020. (Ảnh qua Nikkei)

Khi một số ca nhiễm virus đầu tiên của thành phố Vũ Hán đều bị coi là có liên can tới khu chợ Hoa Nam, thì bệnh nhân số 0 vẫn chưa được biết đến. Các nhà khoa học chưa xác định được nguồn gốc của virus đến từ đâu. Các quan chức Hoa Kỳ trích dẫn thông tin tình báo cho biết, virus này có khả năng đến từ tự nhiên, nhưng cũng có thể thoát ra từ phòng thí nghiệm nghiên cứu virus học ở Vũ Hán.

Khi thế giới tìm cách điều tra nguồn gốc bùng phát đại dịch Vũ Hán (Covid-19), chính quyền Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ nghiên cứu từ Hoa Kỳ, và các quốc gia khác, đồng thời tìm cách ngăn cản các cuộc điều tra của họ.

Động vật hoang dã được bán trong chợ hải sản Hoa Nam, thành phố Vũ Hán. (Ảnh qua Think China)

Vào tháng 1, Cao Phúc – giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) đã tuyên bố 2 lần rằng, virus Corona chủng mới  đến từ động vật hoang dã được bán tại chợ Hoa Nam. Trong một cuộc họp báo ngày 22/1, Cao giải thích rằng virus có khả năng lây nhiễm cho người đầu tiên thông qua tiếp xúc với động vật hoang dã, và môi trường mà chúng sinh sống. Sau đó, virus bắt đầu biến đổi và có khả năng lây truyền từ người sang người.

“Nguồn gốc của virus là động vật hoang dã được bán tại chợ hải sản [Hoa Nam],” Cao nói chắc chắn.

Tháng 3/2020, giữa sự giám sát mạnh mẽ của quốc tế đối với việc xử lý sai lầm khủng hoảng dịch bệnh của Trung Quốc, các quan chức Bắc Kinh bắt đầu đẩy mạnh thuyết âm mưu vô căn cứ, lan truyền tin đồn tuyên bố rằng: Chính quân đội Hoa Kỳ đã mang virus Corona đến thành phố Vũ Hán.

Ảnh chụp từ trên không phòng thí nghiệm P4 (giữa) trong khuôn viên của Viện virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 13/5/2020. (Ảnh qua AFP)

Tuy nhiên, Epoch Times gần đây đã nhận được một bản sao báo cáo điều tra chợ Hoa Nam của CDC, trong đó chỉ ra rằng các nhà chức trách đã lấy 585 mẫu môi trường từ các khu vực khác nhau trên thị trường và thấy rằng 33 trong số đó cho kết quả dương tính với virus. Các mẫu dương tính đến từ các cửa hàng trên khắp chợ Hoa Nam, các bề mặt tiếp xúc, tường và các công cụ được sử dụng liên quan đến động vật.

Động vật và môi trường của các trang trại cung cấp động vật cho chợ cũng được kiểm tra, với tất cả 139 mẫu thử nghiệm âm tính.

Mặc dù báo cáo không đưa ra bằng chứng thuyết phục liệu virus có nguồn gốc từ động vật được bán ở chợ hay không, nhưng nó tiết lộ rằng các nhà chức trách đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục trong nghiên cứu của mình, và đã quá vội vã tuyên bố nguồn gốc của virus, Tiến sĩ Sean Lin – cựu Giám đốc phòng thí nghiệm tại chi nhánh Viện nghiên cứu quân đội Walter Reed nói.

Virus ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc), thường được gọi là virus Corona chủng mới, lần đầu tiên xuất hiện từ Vũ Hán vào cuối năm 2019, từ đó đã lan rộng ra hơn 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo báo cáo mới nhất ngày 4/6, toàn thế giới ghi nhận 6.554.615 ca nhiễm và 386.287 ca tử vong, tăng lần lượt 81.391‬ và 4.581 trường hợp so với hôm 3/6.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x