Việt Nam ghi nhận 194 ca, 6 ca mới đều liên quan đến BV Bạch Mai

30/03/20, 08:18 Tin trong ngày, Việt Nam

Cả 6 ca mới nhiễm viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đều thuộc ổ dịch Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 194, theo nguồn tin từ Bộ Y tế sáng 30/3.

Thêm 6 ca nhiễm virus Vũ Hán đều thuộc ổ dịch Công ty Trường Sinh. (Ảnh qua tienphong)
Thêm 6 ca nhiễm virus Vũ Hán đều thuộc ổ dịch Công ty Trường Sinh. (Ảnh qua tienphong)

Bệnh nhân thứ 189 là một người phụ nữ 46 tuổi, ngụ tại Tân Quang (Nông Cống, Thanh Hóa). Người này là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh, làm tại bộ phận chuyển phát nước sôi cho các khoa/phòng của Bệnh viện Bạch Mai. 

Bệnh nhân này ở chung nhà với 2 trường hợp làm cùng công ty đã dương tính với virus Vũ Hán trước đó. Bệnh nhân không đi đâu xa khỏi khuôn viên bệnh viện trong 2 tuần trở lại đây. 

Ngày 25/03, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, ho và đau họng. Đến ngày 28/3, bệnh nhân được chuyển vào theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương xét nghiệm. 

Hiện bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Đông Anh (Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ 190 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1971; 

Bệnh nhân thứ 191 là nữ, sinh năm 1984; 

Bệnh nhân thứ 192 là nữ, sinh năm 1997; 

Hàng rào chắn ngay cửa chính tòa nhà Việt Nhật, Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện này đã ngừng tiếp nhật Bệnh nhân mới từ 28/3. (Ảnh qua tuoitre)
Hàng rào chắn ngay cửa chính tòa nhà Việt Nhật, Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện này đã ngừng tiếp nhật Bệnh nhân mới từ 28/3. (Ảnh qua tuoitre)

Bệnh nhân thứ 193 là nữ, sinh năm 1999;

Bệnh nhân thứ 194 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1978.

Thông tin chi tiết về các ca bệnh trên sẽ được Bộ Y tế cập nhật sau.

Tính đến sáng nay (30/3), có tổng số 194 bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam, riêng tại Bệnh viện Bạch Mai có 25 người (tại khu vực nhà ăn của bệnh viện có 16 người bệnh). 

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tính đến chiều tối 29/3 thì bệnh viện chưa ghi nhận thêm ca bệnh nào mới. Toàn bộ bệnh viện lúc này cũng đã được phong tỏa.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x