TT Trump yêu cầu LHQ trừng phạt Bắc Kinh, Nga điều hàng ngàn binh sĩ dọc biên giới với TQ

23/09/20, 10:52 Thế giới

Giữa bối cảnh chính quyền Trung Quốc ngày càng bị nhiều quốc gia xa lánh, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục yêu cầu Liên Hợp Quốc trừng phạt Bắc Kinh vì che giấu đại dịch. Thêm nữa, nhiều thông tin cho thấy Nga cũng đã bắt đầu có ‘phản ứng’ với Trung Quốc khi điều hàng ngàn binh sĩ đến dọc biên giới Nga – Trung.

Tổng thống Trump yêu cầu Liên Hợp Quốc trừng phạt Trung Quốc

Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích chính quyền Trung Quốc và WHO vì che giấu đại dịch Vũ Hán. (Ảnh: Twitter)

Nikkei đưa tin, vào ngày 22/9, trong bài phát biểu vào tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích chính quyền Trung Quốc vì che giấu đại dịch Vũ Hán.

“Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – tổ chức hầu như do Trung Quốc kiểm soát đã đưa tuyên bố sai sự thật rằng không có bằng chứng về sự lây lan Covid-19 (virus Vũ Hán) từ người sang người”;

“Sau đó, họ đưa ra thông tin sai sự thật cho rằng những người không có triệu chứng sẽ không làm lây bệnh Covid-19… LHQ phải quy trách nhiệm cho Trung Quốc về hành động của họ”, ông Trump phát biểu.

Thêm nữa, ông Trump nói rằng, nếu LHQ muốn hoạt động hiệu quả thì phải tập trung vào “những vấn đề thực sự của thế giới” như khủng bố, đàn áp phụ nữ, cưỡng bức lao động, buôn bán ma túy, nạn buôn người, đàn áp tôn giáo và thanh trừng sắc tộc.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng hứa sẽ phân phối vaccine phòng virus Vũ Hán và nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ đánh bại virus, chấm dứt đại dịch” và đưa thế giới sang một kỷ nguyên mới.

Nga điều hàng ngàn binh sĩ đến khu vực dọc biên giới Trung Quốc

Vào ngày 22/9, Eurasian Times đưa tin, chính phủ Nga đã điều hàng ngàn binh sĩ đến khu vực Viễn Đông dọc biên giới với Trung Quốc.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân tiếp viện đã được triển khai do căng thẳng ở “hướng chiến lược phía Đông”. Đây là khu vực bao gồm biên giới phía Đông của Nga với Trung Quốc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Alexander Gabuev – nhà phân tích tại Trung tâm Carnegie của Moscow cho biết, Nga đang đảm bảo quốc gia này được trang bị đầy đủ sức mạnh quân sự trong khu vực dễ xảy ra xung đột trong khi nhấn mạnh nguy cơ xảy ra đụng độ giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc.

Nga điều hàng ngàn binh sĩ đến khu vực dọc biên giới Trung Quốc. (Ảnh: DPA)

“Nga không thể thiếu khả năng phòng thủ và nước Nga cũng cần vận hành các khả năng của mình ở đó, về không quân, quốc phòng và nhân sự”, Alexander Gabuev nói

Điều đáng chú ý là, Nga đã mời Mông Cổ tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu và Mông Cổ cũng đã nhận lời mời. Về vấn đề này, một số nhà phân tích nhận định rằng Nga và Mông Cổ đang hợp lực để chống lại mối đe dọa bành trướng của chính quyền Trung Quốc.

Thêm nữa, quyết định của Moscow về việc hoãn giao lô hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 thứ 2 cho Bắc Kinh vào đầu năm đã dấy lên nghi vấn về quan hệ đồng minh Nga – Trung. Quyết định này được đưa ra sau khi Nga cáo buộc phía Trung Quốc hoạt động gián điệp.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x