Truyền thông HK tiết lộ Kim Jong-un đã “hết thuốc chữa”, tình báo Trung Đông nói Kim đã chết não

01/05/20, 16:24 Thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không xuất hiện trong hơn 20 ngày qua, hiện giờ ông sống hay chết vẫn là một ẩn số. Theo tờ “China Review News” của Hồng Kông, bệnh tình của Kim Jong-un đã “hết thuốc chữa”, còn tình báo Trung Đông lại cho hay, ông Kim đã chết não.

Tin tức về căn bệnh của Kim Jong-un đang lan khắp thế giới. (AFP qua Getty Images)
Tin tức về căn bệnh của Kim Jong-un đang lan khắp thế giới. (Ảnh qua Getty Images)

Vào ngày 30/4, Khâu Quốc Chính – giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan, khi trả lời chất vấn của các nhà lập pháp trong Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Hội đồng Lập pháp về tình hình của Kim Jong-un đã nói, đây hiện đang là một vấn đề “gây tranh cãi”, những thông tin tình báo mà ông nắm được chỉ có thể báo cáo riêng với các nhà lập pháp.

Tuy nhiên, dưới sự chất vấn liên tục của nhà lập pháp Thái Thích Ứng của Đảng Dân chủ, Khâu Quốc Chính xác nhận rằng Kim Jong-un hiện đang bị bệnh.

Nhà lập pháp Vương Định Vũ hỏi liệu Kim Jong-un có còn nắm quyền lực hay không, Khâu Quốc Chính nói: “Không có gì bất thường”. Đối với vấn đề Triều Tiên chuyển giao quyền lực, hoặc “chân không chính trị”  (ý chỉ một quốc gia hoặc khu vực không có chính quyền hoặc lãnh đạo), gây tác động đến Đông Á, Cục An ninh Quốc gia cũng đã có chiến lược ứng phó.

Một số quan chức cấp cao của Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cũng tiết lộ, hiện tại Kim Jong-un có vấn đề về sức khỏe và cử động rất bất tiện.

Cùng ngày, tờ “China Review News” của Hồng Kông đã trích dẫn một bài báo của Kenneth De Kleeva, phó giáo sư tâm thần học tại “Trung tâm y tế UT Southwestern ở Dallas, Texas” nói rằng, bệnh tình của Kim Jong-un đã “hết thuốc chữa”.

Bài báo nói rằng, gia đình Kim Jong-un có tiền sử “bệnh tim mạch” và “đột quỵ”. Cả ông nội Kim Il-sung và bố Kim Jong-il của Kim Jong-un đều chết vì đột tử do tim. 

Do nhiều năm hút thuốc và béo phì, Kim Jong-un có thể mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và cholesterol cao. Bệnh tình của ông ta đã tiến triển thành một căn bệnh thuộc hệ thống thần kinh là “Focal Dystonia”, không thể tự mình hoạt động.

Châu Thành Hà, một phóng viên của East Asia Daily, tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành chỉ ra rằng, theo các nguồn tin đáng tin cậy, vì dịch viêm phổi Vũ Hán, tinh thần của Kim Jong-un ngày càng suy sụp, và đã “buông xuôi tất cả”. Đầu tháng 4, chỉ thị mà Kim Jong-un đưa ra khiến các cán bộ đứng đó bối rối không biết phải làm sao.

Cựu giám đốc phân tích của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, mới đây cho biết trên một chương trình phát thanh rằng, Kim Jong-un thực sự đã chết não.

Sato Masaru, cựu nhân viên phân tích của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói với người dẫn chương trình: “Tôi có một vài số liệu điều tra tình báo, một là đến từ châu Á, phần lớn số còn lại đến từ Trung Đông, theo nguồn tin từ Ả Rập, Kim Jong-un đã rơi vào tình trạng chết não”.

Thae Yong Ho, nghị viên của hiệp hội “Đào thoát khỏi Triều Tiên” tại Hàn Quốc nói: “Người có thể chứng minh tình hình của Kim Jong-un chỉ có vợ, em gái hoặc thân tín của Kim Jong-un”.

Vào ngày 29/4, tờ Chosun Ilbo đã đưa tin với tiêu đề, em gái của Kim Jong-un là Kim Yo-jong sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên.

Cựu nhân viên phân tích của CIA, Hoa Kỳ cũng ủng hộ bài báo này và nói, nếu Kim Jong-un chết vì bệnh, Kim Yo-jong sẽ “chiếm thế thượng phong” và trở thành người thừa kế của triều đại nhà họ Kim.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x