Trại giam Thâm Quyến được “dọn dẹp” để chuẩn bị bắt giữ người HK?

12/06/20, 10:47 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban hành “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã làm dấy lên mối lo ngại rằng luật này sẽ gây nguy hiểm cho tự trị của Hồng Kông. Gần đây, Epoch Times đã có được thông tin đáng tin cậy rằng, Trại giam giữ hình sự Diêm Điền ở Thâm Quyến đã được làm trống, để chuẩn bị giam giữ những người bị bắt ở Hồng Kông. 

Trại giam giữ hình sự Diêm Điền ở Thâm Quyến đã được làm trống, để chuẩn bị giam giữ những người bị bắt ở Hồng Kông. 
Những người biểu tình Hồng Kông bị bắt có thể được giam giữ tại trại giam hình sự ở Thâm Quyến. (Ảnh qua Getty Images)

Các phóng viên của Epoch Times đã xác minh với Trại giam giữ hành chính Diêm Điền, Thâm Quyến, nhân viên của trại tạm giam này đã xác nhận Trại giam giữ hành chính và Trại giam giữ hình sự Diêm Điền đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Phóng viên của Epoch Times đã gọi cho Trại giam giữ hành chính Diêm Điền, Thâm Quyến vào sáng ngày 11/6, nhân viên của trại giam nói rằng Trại giam giữ hành chính Diêm Điền không nhận người nữa, tù nhân đều đã được chuyển tới Trại giam giữ hành chính La Hồ; Trại giam giữ hình sự Diêm Điền cũng không có người, những phạm nhân ở đây đã được đưa đến Trại giam giữ hình sự La Hồ.

“Bây giờ chỗ trại giam chúng tôi không nhận người nữa… đã không nhận người nữa kể từ khi dịch bệnh diễn ra”. Nhân viên của trại giam biểu thị, lúc ăn tết đã không còn nhận người nữa, cuối năm ngoái đã chuyển người bị giam tới La Hồ.

Khi được hỏi liệu Trại giam giữ hành chính và hình sự Diêm Điền làm trống là để chuẩn bị giam giữ những người biểu tình Hồng Kông bị bắt phải không, nhân viên này liên tục nói “Không biết, không biết”.

Phóng viên của Epoch Times cũng đã gọi cho Sở trưởng Trại giam giữ hình sự La Hồ, nhưng Sở trưởng vẫn chưa tiếp máy; gọi điện thoại cho Trại giam giữ hình sự số 1 ở Thâm Quyến, nhân viên của trại này không đồng ý xác nhận có phải là đã chuyển tù nhân ở Diêm Điền tới đây hay không.

Trung tâm giam giữ Thâm Quyến Yantian bị cáo buộc giam giữ người biểu tình Hồng Kông
Trại giam Diên Điền, Thâm Quyến – nơi được cho rằng sẽ giam giữ người biểu tình Hồng Kông. (Ảnh qua SCMP)

Sau khi Đại hội đại biểu Nhân dân thông qua Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, ngày 9/6, Giám đốc Cục An ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu nói rằng cảnh sát Hồng Kông đang thành lập một bộ phận đặc biệt để thực thi Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông sắp tới, bộ phận này do Cảnh sát trưởng Đặng Bính Cường chỉ huy trực tiếp.

Tuy nhiên, tin tức chính thức vào ngày 9/6 của ĐCSTQ lại nói rằng Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông không được đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 13.

Cùng ngày, Lương Gia Kiệt – Luật sư cao cấp và là Chủ tịch Đảng Công dân đã cho biết trong một chương trình phát thanh rằng, cho đến nay, Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông vẫn là một hoạt động kín, ĐCSTQ sẽ không trưng cầu ý kiến rộng rãi của các công dân Hồng Kông, cũng sẽ không tuân theo các thứ tự thông thường của Hội đồng Lập pháp.

Việc ĐCSTQ thông qua Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông đã dẫn đến sự lên án của nhiều quốc gia. Vào ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố sẽ từng bước hủy bỏ các đãi ngộ đặc biệt của Mỹ đối với Hồng Kông. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ việc đối xử đặc biệt về thuế quan, công nghệ, xuất khẩu, du lịch, tài chính,… đối với Hồng Kông.

Lúc đó, ông Trump còn nói, “Hoa Kỳ sẽ thực hiện các bước cần thiết để xử phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông trực tiếp và gián tiếp (gây tổn hại đến tự trị của Hồng Kông)”.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x