TQ công bố chương trình nghị sự tháng 6, nhưng không bàn về “Luật An ninh Quốc gia HK”

12/06/20, 08:47 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thúc đẩy mạnh “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, phá hủy khế ước “Một quốc gia, hai chế độ”, kích phát phản ứng mạnh mẽ tại Hồng Kông và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trong chương trình nghị sự tháng 6 của Ủy ban Thường vụ ĐCSTQ lại không đề cập đến vấn đề này.

Trong chương trình nghị sự xem xét dự thảo luật và các dự luật liên quan không hề bao gồm "Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông".
Trong chương trình nghị sự xem xét dự thảo luật và các dự luật liên quan không hề bao gồm “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. (Ảnh qua Twitter)

Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đưa tin ngày 9/6 cho biết, cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ 13 sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20/6. 

Chương trình nghị sự của cuộc họp bao gồm việc xem xét dự thảo luật về việc xử phạt hành chính công nhân viên chức, dự thảo sửa đổi luật hồ sơ lưu trữ, dự thảo sửa đổi luật cảnh sát vũ trang cùng với các dự thảo pháp luật khác, cũng như các đề xuất thỉnh cầu thúc giục xem xét lại dự thảo luật về cải tạo nông thôn.

Trong chương trình nghị sự xem xét dự thảo luật và các dự luật liên quan không hề bao gồm “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”.

Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ đã thông qua nghị quyết vào ngày 28/5, ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân toàn quốc lập ra “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. 

Diệp Quốc Khiêm, đại biểu khu vực Hồng Kông trước đó đã tuyên bố rằng, nội dung của “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” căn bản đã được hoàn thành, tin rằng sau cuộc họp thường ủy Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc sẽ được thông qua sớm nhất vào tháng 6, nó sẽ được chính phủ Hồng Kông ban hành và dự định thực thi “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” trước ngày 1/7. 

Tuy nhiên chương trình nghị sự tháng 6 do Ủy ban Thường vụ ĐCSTQ công bố cho thấy, suy đoán về việc thực thi “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” trước ngày 1/7 là hoàn toàn vô căn cứ.

Theo thông lệ, Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ cố định tổ chức họp hai tháng một lần, trừ khi có yêu cầu đặc biệt thì các cuộc họp sẽ tạm thời được mở thêm. Nói cách khác, giả như một cuộc họp đặc biệt tạm thời được thêm vào thì “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” cũng phải đến tháng 8 mới có thể được ban hành.

Vào tháng trước, sau khi ĐCSTQ tuyên bố dự luật này sẽ được đưa ra thì một số lượng lớn giới tinh anh ở Hồng Kông đã chuẩn bị chạy ra nước ngoài, rất nhiều người Hồng Kông còn ở lại thề sẽ “chiến đấu đến cùng” và các cuộc biểu tình quy mô lớn của Hồng Kông lại xuất hiện trở lại. 

Tập Cận Bình đã “phản bội” Hồng Kông và làm trái “lời hứa” của các ...
Người dân Hồng Kông tập trung biểu tình tại khu mua sắm sầm uất tại Vịnh Đồng La hôm 24/5. (Ảnh qua Vision Times)

Trên bình diện quốc tế, Hoa Kỳ đã đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt ĐCSTQ, bao gồm thu hồi tất cả các chính sách ưu đãi được cấp cho Hồng Kông. Nước Anh cũng giữ vững lập trường kiên định, sẵn sàng tiếp nhận 3 triệu công dân Anh từ Hồng Kông. Mặt khác, ĐCSTQ vẫn lập trường cứng rắn và các quan chức liên quan đến Hồng Kông một lần nữa tuyên bố rằng Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông nhất định phải thực hiện”.

Một số nhà phân tích cho rằng ĐCSTQ đưa ra “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” là đã chuẩn bị “ngọc đá cùng vỡ”, với ý định hy sinh lợi ích kinh tế của Hồng Kông để đổi lấy cái gọi là “an toàn chính trị”.

Tuy nhiên, có người lại cho rằng, chính quyền Bắc Kinh một lần nữa đánh giá sai thế cục vấn đề Hồng Kông, lần này có lẽ họ dự định đánh cược rằng Anh và Hoa Kỳ sẽ không đưa ra hành động thực chất nào.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x