TQ sẽ “giải phóng” Đài Loan ngay lập tức nếu phát hiện Mỹ có 30.000 quân ở đó?

20/08/21, 10:55 Thế giới

Thượng nghị sĩ cấp cao của bang Texas – John Cornyn đã xóa nhận xét sai lầm của mình trên Twitter khi tuyên bố Hoa Kỳ có 30.000 quân đang đóng tại Đài Loan, nhưng không phải trước mà là sau khi bị truyền thông Trung Quốc bắt lỗi.

Thượng nghị sĩ John Cornyn tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện trên Đồi Capitol ở Washington, DC, vào Thứ Tư, ngày 12/5/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Toàn cầu (Global Times) do ĐCSTQ điều hành, tuyên bố nếu nhận xét đó là đúng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) ngay lập tức sẽ viện dẫn Luật Chống Chủ nghĩa Phân biệt, tiêu diệt và trục xuất quân đội Mỹ đang chiếm đóng Đài Loan, và trong thời gian chờ đợi sử dụng vũ lực quân sự để chiếm lại Đài Loan.

Bài báo tiếng Trung của Thời báo Hoàn cầu có tiêu đề “Nếu Thật sự Có 30.000 quân Mỹ ở Đài Loan, thì Quốc gia [Trung Quốc đại lục] sẽ ngay lập tức bắt đầu một cuộc chiến tranh để giải phóng Đài Loan.”

Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, trong khi Đài Loan – tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc – trên thực tế vốn là một quốc gia và tự hào là một trong những nền kinh tế mạnh nhất châu Á.

Mặc dù Mỹ từng duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Đài Loan, quyết định năm 1979 chuyển công nhận một Trung Quốc từ Trung Hoa Dân Quốc sang CHND Trung Hoa đã buộc Washington phải thu hẹp quy mô hoạt động quân sự trên hòn đảo này.

Nhiều người dùng Twitter đã rất kinh ngạc khi một thành viên của Ủy ban tình báo Thượng viện Hoa Kỳ lại có thể nhận được thông tin cơ bản sai như vậy. Những người khác nói đùa rằng Cornyn đã vô tình làm rò rỉ thông tin tuyệt mật về các lực lượng quân đội Hoa Kỳ đóng quân bí mật ở Đài Loan, như Taiwan News đưa tin.

Điểm mấu chốt

Thời báo Hoàn cầu bình luận thêm bằng tiếng Anh rằng theo một số nhà quan sát, nếu Washington thực sự có quân đóng ở Đài Loan – ngay cả khi số lượng ít – thì đó vẫn sẽ là một vấn đề nghiêm trọng.

Larry Ong, nhà phân tích cấp cao tại SinoInsider, một tập đoàn tư vấn về chính trị Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh và bộ máy tuyên truyền của họ thường sử dụng những lời lẽ đường mật nhằm mục đích dụ dỗ đe dọa Đài Loan, buộc Đài Bắc phải chấp nhận các yêu cầu của Bắc Kinh và ngăn cản Trung Hoa Dân Quốc đi theo con đường độc lập.

Ong nói: “Hành vi côn đồ, bắt nạt là đặc trưng của ĐCSTQ với văn hóa đấu tranh của nó.” Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “ĐCSTQ hành động cứng rắn đối với những gì nó coi là “điểm mấu chốt” của mình bởi vì cái sau thường tăng gấp đôi so với ‘Gót chân Achilles’ của nó.”

“Nếu các mục tiêu đe dọa vượt qua được điểm mấu chốt nói trên, ĐCSTQ sẽ kẹp đuôi vào giữa hai chân và đưa ra những lý do như ‘chúng ta đang chơi một ván cờ quan trọng.’ Chó sủa thì không cắn,” Ong tiếp tục trong một tuyên bố bằng văn bản cho Vision Times.

Thiện Thành (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x