Lực lượng tuần duyên Mỹ-Đài họp mặt bất chấp sức ép từ Trung Quốc

13/08/21, 09:18 Thế giới

Các sĩ quan từ Hoa Kỳ và lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan đã gặp mặt nhau để thảo luận về việc cải thiện sự hợp tác và liên lạc bất chấp sức ép từ Trung Quốc nhằm cô lập hòn đảo dân chủ tự trị này.

Tàu tuần duyên Hsun Hu số 7 và số 8 và tàu tuần duyên Xin Bei của Đài Loan được nhìn thấy rời cảng sau lễ vận hành vào ngày 30/3/2013 tại Cao Hùng, Đài Loan. (Ảnh qua Getty Images)

Cuộc họp trực tuyến được tổ chức hôm 10/8 diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và các nước khác đang có động thái thách thức chiến dịch gây sức ép của Bắc Kinh nhằm buộc Đài Loan chấp nhận quan điểm rằng hòn đảo là một phần của Trung Quốc.

Hôm 10/8, Trung Quốc đã triệu hồi đại sứ của họ tại Lithuania và trục xuất đại diện hàng đầu của quốc gia Baltic tới Bắc Kinh vì quyết định cho phép Đài Loan mở văn phòng tại Litva dưới tên riêng của mình.

Thời gian qua, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gia tăng áp lực ngoại giao, kinh tế và quân sự đối với Đài Loan, nơi mà cư dân của họ từ chối hoàn toàn yêu cầu của Bắc Kinh về sự thống nhất chính trị với đại lục. Từ lâu, Trung Quốc đã ngăn cản Đài Loan tham gia Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác và đã tăng cường sức ép như vậy kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào năm 2016. Bà Thái đã được bầu lại vào năm ngoái với đa số ủng hộ.

Mặc dù Hoa Kỳ chỉ duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan biệt lập với Bắc Kinh, nhưng xứ sở cờ hoa lại là nhà cung cấp vũ khí quan trọng và là đồng minh chính trị thân cận nhất của hòn đảo.

Đại sứ quán trên thực tế của Washington tại Đài Bắc, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, trong một tuyên bố cho biết tại cuộc họp hôm 10/8, các bên đã thảo luận về các cách để cải thiện các phản ứng chung trên biển nhằm tìm kiếm và cứu hộ, cứu trợ thảm họa và các nhiệm vụ liên quan đến môi trường, cũng như các cơ hội để cải thiện thông tin liên lạc và tiếp tục trao đổi giáo dục nhân sự.

“Họ cũng tiếp tục làm việc với các mục tiêu chung là bảo tồn các nguồn tài nguyên biển; giảm đánh bắt bất hợp pháp, đánh bắt thủy sản không báo cáo và không đung quy định; và tham gia vào các sự kiện chung tìm kiếm cứu nạn hàng hải và ứng phó với môi trường hàng hải,” tuyên bố cho biết.

“Hoa Kỳ ủng hộ sự tham gia và đóng góp có ý nghĩa của Đài Loan vào các vấn đề toàn cầu quan tâm,” tuyên bố nêu rõ.

Pháo tự hành M110 của Đài Loan được sử dụng trong cuộc tập trận Hán Quang phía Nam Đài Loan vào tháng 5/2019. (Ảnh qua AP)

Cuộc họp này diễn ra sau khi Hoa Kỳ công bố kế hoạch bán 40 xe pháo tự hành cho Đài Loan trong một thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 750 triệu USD, đã thu hút sự gay gắt và lên án mạnh mẽ từ Bắc Kinh.

Trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc ngày càng xấu đi, chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump đã tăng cường quan hệ hợp tác với Đài Loan, lập trường mà chính quyền Biden vẫn duy trì cho đến nay.

Trung Quốc không đưa ra phản ứng ngay lập tức về cuộc họp của lực lượng tuần duyên Mỹ-Đài, nhưng tuần trước đã tố cáo việc bán xe pháo là “can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gửi tín hiệu sai cho lực lượng ly khai ‘Đài Loan độc lập’ và gây nguy hiểm cho sự ổn định trên eo biển Đài Loan.”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc – Ngô Khiêm cho biết: “[Quân đội Giải phóng Nhân dân] Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc và nỗ lực không ngừng để thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước.”

Cùng với sự suy thoái mạnh trong quan hệ với Washington, các chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của Trung Quốc đã khiến nước này đối nghịch với một số nền dân chủ phương Tây, đặc biệt là Canada và Úc.

Hôm 12/8, Trung Quốc đã bác bỏ các phản đối của Canada về các bản án khắc nghiệt mà tòa án đại lục đưa ra gần đây đối với những công dân  Canada. Vụ việc được coi là có liên quan đến vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu, CFO của tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei.

Mặt khác, Canada và các quốc gia khác, bao gồm Australia và Philippines, phải đối mặt với các cuộc tẩy chay thương mại và áp lực khác của Trung Quốc trong các tranh chấp với Bắc Kinh về nhân quyền, coronavirus và quyền kiểm soát Biển Đông. Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng du khách Mỹ phải đối mặt với “nguy cơ cao bị giam giữ tùy tiện” ở Trung Quốc vì những lý do khác ngoài việc thực thi luật pháp.

Ngoài ra, Bắc Kinh đang chặn nhập khẩu lúa mì, rượu vang và các sản phẩm khác từ Úc sau khi chính phủ nước này kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x