TPHCM dự kiến đối thoại với dân Thủ Thiêm vào tháng 7

23/06/20, 14:51 Việt Nam

Thanh tra chính phủ (TTCP) và lãnh đạo TPHCM dự kiến sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào tháng 7 về các vấn đề trong ranh, ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TPHCM dự kiến đối thoại với dân Thủ Thiêm vào tháng 7 - ảnh 1
Tổ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri quận 2 sáng nay 23/6. (Ảnh: Minh Quân/ laodong.vn)

Sáng nay (23/6), đoàn đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2 sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

Theo đó, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã phát biểu:

“Xin bà con tha thứ vì thời gian qua các cơ quan chuẩn bị chưa nhanh lắm. Sự việc Thủ Thiêm kéo dài nhiều năm, sự chịu đựng của bà con thời gian qua ‘đã quá sức’. Tháng 7 tới Thanh tra Chính phủ cùng UBND thành phố sẽ đối thoại với bà con”.

Được biết, đây là lần thứ 10 từ sau buổi tiếp xúc kéo dài hơn 6 tiếng hồi tháng 5/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm. Lần tiếp xúc gần nhất diễn ra hồi tháng 5, trước kỳ họp Quốc hội thứ 9, khóa XIV. Như các cuộc tiếp xúc trước, hơn nửa trong số 22 ý kiến cử tri nêu lần này tập trung vào các sai phạm liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ý kiến cử tri

Tuy nhiên, cử tri Trần Thị Mỹ (79 tuổi) cho rằng việc khắc phục hậu quả Thủ Thiêm vẫn đang làm theo quy trình ngược.

Theo bà Mỹ, 3 nội dung người dân khiếu nại là 5 khu phố 3 phường, 160ha tái định cư và pháp lý… nhưng các cấp vẫn chưa tổ chức đối thoại để làm rõ mọi vấn đề. “Đáng lẽ phải giải quyết vấn đề 115 người dân khiếu nại mấy chục năm nhưng lại đi giải quyết ở khu 4.3ha” – bà Mỹ nói.

Trước đó, TTCP đã có Thông báo 1483 ngày 4/9/2018 xác định 4.3 ha ở khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch và đã có phương án bồi thường cho các hộ dân khu vực này. Nhưng đa phần người dân cho rằng phần đất tại 5 khu phố thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2) nằm ngoài ranh quy hoạch, chứ không chỉ khu 4,3 ha như quan điểm của TTCP.

Theo cử tri Nguyễn Tấn Cứu, khi thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, lãnh đạo thành phố hứa dân Thủ Thiêm là người đầu tiên hưởng lợi từ thành quả của khu đô thị. Thế nhưng trên thực tế nhiều người dân ở đây đã “bị trục xuất” ra khỏi nơi cư trú. Đất tái định cư của họ lại được giao cho doanh nghiệp bán cho người khác.

TPHCM dự kiến đối thoại với dân Thủ Thiêm vào tháng 7 - ảnh 2
Cử tri Nguyễn Tấn Cứu phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 23/6. (Ảnh: Hữu Khoa/ vnexpress.net)

Cử tri Nguyễn Tiến Thịnh cho rằng tiến độ giải quyết các sai phạm ở Thủ Thiêm rất chậm. Chính phủ đã có chỉ đạo thành phố sớm tiếp xúc người dân 5 khu phố ở 3 phường từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức.

Còn cử tri Đào Bé nói bản thân ông và nhiều người dân đã chờ đợi lời hứa giải quyết khiếu nại ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm hơn 20 năm. “Chúng tôi phải chờ đến bao giờ nữa? Đề nghị hôm đối thoại các đại biểu Quốc hội, HĐND được cử tri quận 2 bầu phải có mặt đông đủ”, ông Bé nói và cho rằng việc thành phố chỉ tập trung giải quyết cho 321 hộ ở khu 4,3 ha khiến nhiều người dân Thủ Thiêm rất bức xúc.

Hai mươi năm qua, người dân Thủ Thiêm đã phải sống tạm bợ không điện không nước, khốn khổ lầm than. Trong khi những người phải chịu trách nhiệm như ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM bị kỷ luật cảnh cáo.

Với thực tế đó, cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Thiện Nhân trong buổi gặp mặt cử tri quận Tân Bình đã có phát biểu: “chưa bao giờ việc chống tham nhũng quyết liệt như hiện nay”.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x