TP.HCM: Sẽ đối thoại với dân Thủ Thiêm cuối tháng 11

05/11/20, 14:37 Việt Nam

Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường gồm Bình An, Bình Khánh và An Khánh ở quận 2 về khiếu nại nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào cuối tháng này (tháng 11).

TP.HCM: Sẽ đối thoại với dân Thủ Thiêm cuối tháng 11
Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp trao đổi, lắng nghe ý kiến của người dân Thủ Thiêm hồi tháng 11/2018. (Ảnh: VietNamNet)

Thông tin trên do ông Hà Phước Thắng – Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo thường kỳ chiều hôm 3/11.

Theo lời người phát ngôn thành phố, buổi đối thoại dự kiến diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng. Ngày chính thức sẽ được công bố sau cuộc trao đổi giữa lãnh đạo thành phố với Thanh tra Chính phủ và xin ý kiến của Thường trực Chính phủ.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ bàn giao nền tái định cư cho người dân khu vực 4,3 ha ở phường Bình An, quận 2 nội trong năm nay và tổ chức các chính sách bồi thường tái định cư bổ sung cho người dân ở đây.

Nghị quyết của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 vào ngày 12/10 vừa qua đã đặt ra mục tiêu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân phải hoàn tất trước tháng 6/2021. 

Các trường hợp cần áp dụng bồi thường, tái định cư bổ sung sẽ được rà soát lại. Trường hợp chưa được bố trí tái định cư hay còn khiếu nại, khiếu kiện cần được giải quyết dứt điểm trước mốc thời gian trên.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x