Tổng thống Donald Trump: Tôi là người được Chúa chọn để chống Trung Quốc

22/08/19, 15:14 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 khẳng định ông chính là “người được chọn” để đối đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại mà đáng lẽ phải nổ ra từ lâu rồi. 

Trả lời báo giới hôm 21/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố ông là “người được chọn” để giúp Mỹ giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại với Trung Quốc, do đó ông sẽ tiếp tục cứng rắn với Bắc Kinh bất chấp những lời cảnh báo của giới chuyên gia về viễn cảnh kinh tế Mỹ suy thoái.

Tổng thống Trump khẳng định ông chính là "người được chọn" để đối đầu với Trung Quốc. (Ảnh qua The Epoch Times)
Tổng thống Trump khẳng định ông chính là “người được chọn” để đối đầu với Trung Quốc. (Ảnh qua The Epoch Times)

“Đây không phải là cuộc chiến thương mại do tôi phát động. Lẽ ra nó phải nổ ra từ rất lâu rồi, ở các đời Tổng thống Mỹ trước tôi. Một ai đó phải hành động. Và tôi là người được chọn (The Chosen One)”, Tổng thống Trump vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời. 

Được biết, “The Chosen One” là cụm từ thường được sử dụng để chỉ một nhân vật đặc biệt, được Chúa lựa chọn để thực hiện một sứ mệnh phi thường. 

Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích các tổng thống Mỹ trước đã làm ngơ hoặc vô tình tạo ra sự lớn mạnh của Trung Quốc, khiến Mỹ chịu thiệt hại thương mại hàng trăm tỷ USD mỗi năm, chưa tính việc bị ăn cắp tài sản trí tuệ. 

Tổng thống cũng chia sẻ rằng cuộc đời ông sẽ “dễ thở hơn nhiều” nếu như không có cuộc thương chiến với Trung Quốc, tuy nhiên ông vẫn khẳng định những hành động của mình là đúng đắn, và bày tỏ sự tin tưởng rằng 2 nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới vẫn có thể đạt được thỏa thuận.

“Đời tôi sẽ dễ thở hơn nhiều nếu như tôi nói: ‘Hãy để mặc Trung Quốc tiếp tục lấy tiền từ túi Mỹ’. Phải không? Sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng tôi không thể làm như vậy”.

“Tôi là người được chọn nên tôi phải gánh vác chuyện này. Tôi đang chiến đấu với Trung Quốc về thương mại. Và chúng tôi đang thắng… Họ đã mất những 2,5 triệu việc làm chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Họ muốn có thỏa thuận. Nhưng đó phải là thỏa thuận có lợi cho Mỹ”, ông Trump nói.

Tuy nhiên ông Trump cũng thừa nhận rằng thương chiến với Trung Quốc có thể làm tổn hại nền kinh tế Mỹ nhưng khẳng định sẽ không có suy thoái kinh tế.

Ông Trump ngày 20/8 cũng nói rằng ông phải đối đầu với Trung Quốc trong thương mại ngay cả khi điều này gây tác hại ngắn hạn cho nền kinh tế Mỹ vì Bắc Kinh đã lừa dối Washington trong nhiều thập kỷ.

Nguồn tin CNCB cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đánh thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Nhà Trắng đã áp thuế 25% lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và sẽ đánh thuế 10% lên tất cả hàng Trung Quốc còn lại từ giữa tháng 12 tới.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x