TT Trump: Nếu không có tôi, Hồng Kông đã có thể bị xóa sổ trong 14 phút

23/11/19, 06:37 Thế giới

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng chính ông đã can ngăn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đưa quân đội đến trấn áp người biểu tình Hồng Kông.

TT Trump: Nếu không phải vì tôi, Hồng Kông đã có thể bị xóa sổ trong 14 phút
TT Trump: Nếu không phải vì tôi, Hồng Kông đã có thể bị xóa sổ trong 14 phút. (Ảnh: The New York Times)

Bản tin của CBS trích dẫn một cuộc phỏng vấn mà Tổng thống Trump dành cho chương trình Fox & Friends sáng thứ Sáu 22/11, trong đó ông Trump tuyên bố: “Nếu không có tôi, thì Hồng Kông đã có thể bị xóa sổ trong 14 phút”.

Một triệu binh lính đứng chờ sẵn bên ngoài Hồng Kông không tiến vào chỉ vì tôi yêu cầu ông ta [Tập]: Làm ơn đừng làm vậy. Ông sẽ phạm một sai lầm lớn. Nó sẽ có tác động vô cùng tiêu cực đến thỏa thuận thương mại”, ông Trump nói thêm.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump công khai việc ông đã can thiệp vào tình hình Hồng Kông. Hồi tháng 8, ông Trump viết trên Twitter rằng ông Tập có thể chấm dứt cuộc tranh chấp ở Hồng Kông “một cách nhân đạo”.

Trung Quốc đang quan sát chặt chẽ động thái của ông Trump sau khi Quốc hội Mỹ thông qua 2 đạo luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Các đạo luật này nếu được thực thi sẽ buộc chính quyền Mỹ tăng cường giám sát và đánh giá mức độ tự trị của đặc khu Hồng Kông và trừng phạt các quan chức Hồng Kông cũng như Bắc Kinh có hành vi xâm phạm nhân quyền đối với người biểu tình.

Trung Quốc đã triệu nhân viên lãnh sự của Mỹ tới để phản đối các dự luật và tỏ ra rất tức giận, yêu cầu ông Trump lập tức phủ quyết các đạo luật này.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ không khẳng định liệu ông có ký hay phủ quyết 2 dự luật này hay không. Giới quan sát nhận định rằng ông Trump đang ở trong tình cảnh khó khăn bởi vì nếu ông ký thì có rủi ro ảnh hưởng xấu đến đàm phán thương mại, còn nếu phủ quyết thì sẽ làm mất lòng Quốc hội, đặc biệt là các đồng minh trong Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại trên kênh Fox sáng 22/11.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại trên kênh Fox sáng 22/11. (Ảnh: Fox)

Nhưng với sự ủng hộ gần như tuyệt đối của Quốc hội Mỹ, các dự luật này vẫn có thể trở thành luật nếu ông Trump phủ quyết.

Khi được hỏi về quyết định của ông đối với dự luật Hồng Kông, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta phải sát cánh với Hồng Kông, nhưng tôi cũng sát cánh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy là một người bạn của tôi và là một người rất tuyệt vời. Tôi muốn thấy họ xử lý được vấn đề đó”. 

“Tôi ủng hộ Hồng Kông, tôi ủng hộ tự do, tôi ủng hộ tất cả những thứ mà chúng ta muốn. Nhưng chúng ta cũng đang trong tiến trình thực hiện một thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử, và nếu làm được thì sẽ rất tuyệt vời. Trung Quốc muốn điều đó, chúng ta muốn điều đó”. 

“Và tôi sẽ chỉ nói điều này: Nếu không có tôi, vào lúc này hàng ngàn người ở Hồng Kông sẽ bị giết ngay lập tức. Và quý vị sẽ không chỉ có các cuộc bạo loạn mà là một nhà nước cảnh sát. 

Lý do duy nhất mà ông ta [Tập Cận Bình] không cho quân vào là vì tôi nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến thỏa thuận thương mại của chúng ta. Tôi đã nói với ông ta như vậy”. 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nói rằng thỏa thuận thương mại dài hạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc “có thể rất gần” để đạt được. Ông nói: “Trọng điểm là chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được thỏa thuận”.

Hiện tại, cả hai bên đều nói rằng họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng Trump luôn nhấn mạnh rằng, ông “cũng không nóng lòng” để có được thỏa thuận, vì hiện nay Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi từ thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Tập Cận Bình đã tham dự diễn đàn quốc tế do Bloomberg tổ chức tại Trung Quốc vài giờ trước đó, ông nói rằng Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận “giai đoạn thứ nhất” trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Đồng thời, ông Tập nói thêm rằng nếu cần, Trung Quốc sẽ tiến hành phản kích.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x