Tổng thống Trump: Iran dường như đang lùi bước trong xung đột với Mỹ

09/01/20, 09:47 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/1 tuyên bố Iran “dường như đã lùi bước” sau khi nước này phóng hàng chục tên lửa vào các căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq nhưng không gây ra thương vong nào, theo AP.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về tình hình với Iran tại Đại sảnh của Nhà Trắng ngày 8/1/2020. (Ảnh qua AFP)

Tất cả binh sĩ của chúng ta đều an toàn và các căn cứ quân sự của chúng ta chỉ bị thiệt hại tối thiểu. Iran dường như đang lùi bước, và đó là điều tốt cho tất cả các bên liên quan và là điều rất tốt cho thế giới. Không có người Mỹ nào bị tổn hại trong cuộc tấn công đêm qua của Iran. Chúng ta không chịu bất kỳ thương vong nào,” ông Trump nói trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/1.

Trong bài phát biểu, ông Trump khẳng định sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nếu ông còn tiếp tục đảm nhận cương vị tổng thống Mỹ. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế bổ sung đối với Iran và sẽ duy trì cho đến khi nước này thay đổi hành vi. 

Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định sức mạnh cả về quân sự lẫn kinh tế của Hoa Kỳ là đòn răn đe tốt nhất đối với Iran. Tuy nhiên ông cho rằng Mỹ không muốn dùng đến các biện pháp quân sự nếu không cần thiết.

Dù chúng ta có thiết bị và quân đội ưu việt, song điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng nó. Chúng ta không muốn sử dụng nó. Sức mạnh của Mỹ, cả về quân sự và kinh tế, là sự ngăn chặn tốt nhất.

Tổng thống Trump khẳng định kể từ khi ông nắm quyền, nước Mỹ đã hoàn toàn độc lập về năng lượng: “Chúng ta là nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên số 1 thế giới. Chúng ta độc lập về năng lượng và không cần dầu mỏ từ  Trung Đông“.

Dù không đưa ra bất cứ lời đe dọa trực tiếp nào về hành động quân sự chống lại Iran, nhưng ông chủ Nhà Trắng kêu gọi các cường quốc thế giới là Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp,… từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran mà Washington đã rút ra hồi năm 2018 và cùng nhau đạt một thỏa thuận mới tốt hơn.

“Tất cả chúng ta phải hợp tác để cùng đạt được một thỏa thuận với Iran để làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn,” ông nói.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố  các cuộc tấn công đã “chấm dứt phản ứng của Iran về vụ sát hại ông Soleimani: “Chúng tôi không tìm kiếm sự leo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ tự vệ trước mọi sự gây hấn,” ông viết trên Twitter hôm 7/1.

Reuters cho biết, các nguồn tin từ chính phủ Mỹ và Châu Âu nhận định Iran đã cố tình tìm cách tránh thương vong của binh sĩ Mỹ trong các cuộc tấn công bằng tên lửa hòng tránh leo thang xung đột.

Nhưng một phát ngôn viên của quân đội Iran bác bỏ lập luận của truyền thông nước ngoài cho rằng có sự phối hợp nào đó giữa Iran và Mỹ trước cuộc tấn công để cho phép các căn cứ được sơ tán, theo hãng tin Fars.

Trong khi đó, Tướng Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Iran đã bắn tổng cộng 16 tên lửa từ 3 địa điểm khác nhau.  11 tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, Iraq và 1 nhắm vào căn cứ Irbil ở khu vực bán tự trị của người Kurd, 4 tên lửa còn lại phát nổ trên bầu trời.

Ông Milley cho biết thêm, Lầu Năm Góc tin Iran đã bắn tên lửa với ý định giết chết các binh sĩ Mỹ. Ông đã ca ngợi các hệ thống cảnh báo sớm đã phát hiện tên lửa đạn đạo của Iran, giúp binh sĩ Mỹ và các lực lượng liên minh có đủ thời gian sơ tán và trú ẩn. Ngoài các thiệt hại về lều trại, bãi đỗ xe quân sự và trực thăng cùng một số trang thiết bị khác thì không có thiệt hại nào nghiêm trọng.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x