Tổng thống Trump: Chúng ta đang thắng trong thương chiến với Trung Quốc

01/10/19, 15:09 Thế giới

Hôm 30/9, Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố, Hoa Kỳ đang giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Tuyên bố này được đưa ra chỉ trước 1 ngày trước ngày Quốc Khánh (1/10) của Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 27/9/2019 (Ảnh qua Forbes)

Trong một bài đăng của mình, Tổng thống Trump đã trích dẫn lời của Johnathan Ward, nhà phân tích chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ về Trung Quốc và là người sáng lập Quỹ Atlas, một công ty tư vấn có trụ sở tại thủ đô Washington và thành phố New York.

“’Sau nhiều năm trôi qua, Hoa Kỳ cuối cùng cũng đã thức tỉnh trước kế hoạch của Bắc Kinh và tham vọng vượt mặt chúng ta để trở thành quốc gia siêu cường về quân sự và kinh tế, thống trị Thế kỷ 21. Điều này đang xảy ra trong thương mại và đang dần biến thành một cuộc chạy đua quân sự’, John Ward, tác giả và chuyên gia phân tích về Trung Quốc. Chúng ta đang chiến thắng, và chúng ta sẽ chiến thắng. Họ không nên phá vỡ thỏa thuận đã có với chúng ta. Chúc mừng sinh nhật Trung Quốc!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 30/9.

Cuộc chiến thương mại “ăn miếng trả miếng” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã diễn ra trong hơn một năm qua. Cả hai bên đều áp thuế trả đũa nhau đối với hàng hóa nhập khẩu có trị giá lên đến hàng tỷ USD.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa 2 nước đã bị đình trệ từ hồi tháng 5, sau đó Bắc Kinh đã chủ động quay lại để thực hiện các cam kết đàm phán. Kể từ đó, cuộc đàm phán cũng đã được kết nối lại sau thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình trong Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào tháng 6.

Trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 29/9, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Chung Sơn cho biết, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới Washington sau ngày lễ quốc khánh để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 13. Cuộc hội đàm dự kiến diễn ra vào ngày 10-11/10.

Ông cho biết thêm rằng các cuộc hội đàm cấp thứ trưởng diễn ra vào hồi đầu tháng là ”mang tính xây dựng.”

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước (25/9), ông Trump đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thương mại của mình. Ông cho rằng mức thuế khổng lồ đối với hàng nhập khẩu trị giá hơn 500 tỷ USD của Trung Quốc đã được đặt ra nhằm ngăn chặn các hoạt động thương mại không công bằng của Bắc Kinh.

Cuộc thương chiến đã gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc và làm mất niềm tin của rất nhiều nhà đầu tư.

Mức tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc hồi tháng 8 đã giảm xuống mức yếu nhất trong 17 năm rưỡi qua, trong khi xuất khẩu giảm xuống một cách thảm hại kể từ sau cuộc chiến thương mại, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng trong nước suy giảm trầm trọng.

Vào đầu tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cắt giảm tỷ lệ vốn dự trữ lần thứ ba trong năm nay, để giải phóng vốn cho các khoản vay và kích thích nền kinh tế.

Mặc dù hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã hồi phục vào tháng 9 nhưng các nhà phân tích cho rằng các số liệu rất khó để chỉ ra liệu tình trạng trì trệ trong lĩnh vực công nghiệp đã chấm dứt hay chưa.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 30/9, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng đã thúc giục hai bên gặp gỡ “nửa chừng” để tìm ra một giải pháp cho các tranh chấp thương mại.

Trung Quốc đang làm rất kém trong khi Hoa Kỳ tiếp tục vươn lên một tầm cao mới dưới sự lãnh đạo từ Tổng thống đáng mến của các bạn,” Trump nói trong một trong bài đăng trước đó vào thứ Hai.

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi!”, ông Trump nói thêm.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x