Tình hình quân sự cực đoan ở Washington D.C, lễ nhậm chức của Biden hoàn toàn là giả tạo

20/01/21, 12:01 Góc Nhìn

Chỉ còn chưa đầy 12 giờ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.Tất cả mọi thứ đều đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất: Joe Biden tuyên thệ nhậm chức và biến nước Mỹ thành một quốc gia độc tài do chủ nghĩa cộng sản kiểm soát, nơi tự do ngôn luận bị xem là bất hợp pháp và những người bảo thủ bị cảnh sát mật của chính phủ truy lùng. 

Hơn 20.000 vệ binh quốc gia sẽ có mặt tại Washington D.C vào thời điểm lễ nhậm chức.
Hơn 20.000 vệ binh quốc gia sẽ có mặt tại Washington D.C vào thời điểm lễ nhậm chức. (Ảnh qua New Yor Times)

Đây là điều mà các phương tiện truyền thông cánh tả đang đòi hỏi vào thời điểm này, và điều đó cho thấy những tội ác này được mọi chế độ chuyên chế thực hiện mà chúng ta đã thấy xuyên suốt lịch sử, hầu hết trong số đó cuối cùng đã theo đuổi các hoạt động diệt chủng hoàn toàn nhắm vào các đối thủ chính trị.

Như nhà sáng lập Overstock – Patrick Byrne, gửi trên Telegram sáng 19/1, những người tiếp tay cho Biden chủ yếu bao gồm những phụ nữ cực tả, cuồng quyền lực, những người không thể chờ đợi để triển khai chương trình nghị sự chống Mỹ xoắn của họ trên toàn quốc:

“… Những con cái chạy Joe và Jill này đang chảy nước miếng và sủi bọt ở miệng. Họ không thể chờ đợi để hoàn tác bất cứ điều gì và mọi thứ Trump đã đưa ra thông qua (sắc lệnh hành pháp trong 4 năm qua. Họ thậm chí còn không giấu giếm những điều họ sẽ thực hiện vào tuần 1, của tháng 1.”

Lễ nhậm chức của Biden là một sự kiện giả tạo

Tất cả đều là giả tạo. Giờ đây họ đang đặt 200.000 lá cờ Mỹ trên bãi cỏ thủ đô để đại diện cho người dân, nhưng chúng là cờ, không phải con người. Người dân đã bị ngăn chặn bằng hàng rào dây thép gai, các chướng ngại vật và sự hiện diện quân sự chủ nghĩa độc tài bằng súng đạn.

Chiến thắng trong cuộc bầu cử của Joe Biden đã bị làm giả và gian lận, vì vậy thật phù hợp khi lễ nhậm chức của ông ta cũng tràn ngập sự giả tạo.

Về mặt pháp lý, không có điều gì mà Biden phải làm với tư cách “tổng thống” với bất kỳ vị thế pháp lý nào, vì toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của ông ta là một lời nói dối bắt nguồn từ hành vi phản quốc và gian lận.

Vì vậy, ngay cả khi Biden bắt đầu ban hành một loạt sắc lệnh hành pháp và các chính sách, tất cả những thứ đó đều có thể được sửa chữa lại một khi  ông ta bị bắt và bị cách chức trong những ngày tới, nếu đội mũ trắng (các chuyên gia giải mã tài liệu mật trong chiến dịch “Bão Lửa”) giành được ưu thế. 

Cập nhật tình hình ngày 19/1 đề cập đến nhiều vấn đề, một số ngày thông tin là tích cực, ngày khác  lại là tiêu cực. Chúng ta chỉ có thể xem và suy đoán.

Tại sao chúng ta phải tăng gấp đôi đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời trong những ngày sắp tới.

Thêm lời khuyên tốt từ luật sư Lin Wood về việc tin tưởng vào Chúa và tin tưởng vào Tổng thống Trump.

Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) thúc đẩy Michael Ellis làm cố vấn chung, trong khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tìm cách ngăn chặn ông. Ellis dường như đóng vai trò quan trọng trong việc ủy ​​quyền các tài liệu từ NSA.

Cơ quan điều tra FBI đang kiểm tra tất cả quân đội tại thủ đô, giả vờ đó là để nhắm đến một vài cá nhân có tư tưởng cấp tiến. Nhưng trên thực tế, Joe Biden coi thường quân đội cũng như coi thường nhân dân, đó là lý do tại sao cần rất nhiều hàng rào dây thép gai ở thủ đô.

Dân biểu đảng Dân chủ Steve Cohen chê bai tất cả những người Da trắng trong quân đội, cho rằng người Da trắng có thể là những kẻ khủng bố. Đây là sự phân biệt chủng tộc trắng trợn.

Tiến sĩ Charles Lieber bị bắt vì tiết lộ bí mật với ĐCSTQ.

Một câu hỏi vừa được đặt ra là tại sao Thống đống Cuomo lại không tham dự lễ nhậm chức của Joe Biden?

Nhận xét của Scott Kesterson cho rằng Washington D.C trông giống như một trại giam khổng lồ, có thể là nơi tổ chức các tòa án quân sự trong tương lai gần.

Các binh sĩ tại ngũ đã được xác nhận sẽ được triển khai tới Washington D.C.

Lầu Năm Góc điều 750 binh sĩ chuyên trách đối phó với vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân, phóng xạ và chất nổ.

2.000 quân nhân tại ngũ khác đã được điều đến D.C., với tuyên bố rằng họ hiện diện chỉ vì mục đích “nghi lễ” (tức chỉ đem ra trang trí). Điều này dường như quá vô lý.

Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ điều hành nhiều máy bay đến và đi từ D.C trên khắp đất nước.

Thủy quân lục chiến Mỹ được điều đến bằng máy bay quân sự Osprey.

Tin đồn về các loại xe bọc thép lớn và các hệ thống tên lửa có thể bổ sung, nhưng chưa được xác nhận.

Thiếu tướng William Walker coi khu vực Washington D.C như một bong bóng an ninh. Trong một video khác, ông nói về sự chuyển giao suôn sẻ sang quyền lực quân sự.

Tổng thống Trump đã ban hành Tuyên bố về Ngày quốc gia vì sự sống của con người. Một tuyên bố quan trọng nhân danh Chúa, định vị nước Mỹ là một quốc gia dưới quyền Chúa, chứ không phải một quốc gia của những kẻ giết trẻ em.

Tại sao những người theo đạo Cơ đốc, những người bảo thủ và những người nói ra sự thật cần phải sẵn sàng giúp đỡ những người cánh tả thoát khỏi sự thù ghét vốn đã bị giới truyền thông cánh tả nhồi nhét trong 4 năm qua.

Các phương tiện truyền thông đã kích động chủ nghĩa cấp tiến cánh tả nhưng lại chụp mũ rằng: Những người cấp tiến thực sự là người theo đạo Cơ đốc và những người bảo thủ.

Tác giả: Mike Adams

Bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinh Hoa.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x