Thời điểm mẫn cảm, nhiều xe quân sự Trung Quốc lại xuất hiện ở Hồng Kông

30/08/19, 08:20 Thế giới

Sáng sớm ngày 29/8, người dân từ các quận khác nhau ở Hồng Kông đã chụp ảnh một số lượng lớn xe quân sự Trung Quốc xuất hiện trên đường phố. Truyền thông Trung Quốc cho biết, đây là đợt luân chuyển thường niên lần thứ 22 của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Kông. 

Tuy nhiên, trong thời điểm nhạy cảm khi cuộc biểu tình phản đối “Luật dẫn độ” đang diễn ra ngày một ác liệt, thì một loạt xe quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào Hồng Kông đã khiến dư luận nghi ngờ. 

Thời điểm mẫn cảm, nhiều xe quân sự Trung Quốc lại xuất hiện ở Hồng Kông
Thời điểm mẫn cảm, nhiều xe quân sự Trung Quốc lại xuất hiện ở Hồng Kông. (Ảnh: NTDTV)

Người ta tin rằng ĐCSTQ thay đổi bộ đội đồn trú và canh phòng vào thời điểm này, rất có khả năng là “treo đầu dê bán thịt chó”, muốn mượn cơ hội để đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn với Hồng Kông.

Phong trào biểu tình phản đối “Luật dẫn độ” đã diễn ra gần ba tháng, theo đó sự trấn áp của cảnh sát đối với những người biểu tình không ngừng leo thang, dòng người biểu tình phẫn nộ từ học sinh cho đến công nhân viên chức, nhân viên y tế, từ thành phố đến các sân bay lan tràn như thác lũ.

ĐCSTQ không chỉ “đóng quân” ở Thâm Quyến để đe dọa những người biểu tình, mà còn điều động các băng đảng tội phạm, mafia và cảnh sát vũ trang chìm của ĐCSTQ, thay nhau vào Hồng Kông gây hỗn loạn. Vào ngày 25/8, lần đầu tiên cảnh sát Hồng Kông đã dùng vòi rồng phun nước, và bắn đạn thật để đe dọa những người biểu tình.

Vào ngày 27/8, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại cuộc họp báo đã lên án hành vi bạo lực của người biểu tình, bác bỏ yêu cầu “Thành lập một ủy ban điều tra độc lập”, đồng thời ám chỉ rằng, một bộ luật khẩn cấp sẽ được sử dụng nhằm đối phó với cuộc biểu tình phản đối “Luật dẫn độ”.

Vào sáng sớm ngày 29/8, hình ảnh chụp số lượng lớn xe quân sự Trung Quốc tiến vào Hồng Kông được lan truyền rộng rãi trên trang mạng xã hội Facebook và ứng dụng Telegram.

Từ hình ảnh có thể thấy, đoàn dài xe của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Kông gồm xe bọc thép, xe tải chở quân đội và xe kéo… xuất hiện ở nhiều quận tại Hồng Kông. Trong đó có Đường tránh Kwun Tong, Ngã tư Cảng Đông, Đường Tai Tam, Đường Sha Tau Kok, Sha Tin… 

Ngoài ra trên đường còn có cảnh sát Hồng Kông hộ tống, cũng có xuất hiện quân đội của ĐCSTQ. Những nơi mà quân đội đi qua, các xe cộ tạm thời phải dừng lại để nhường đường. Ngoài ra tại cảng Hoàng Cương cũng có xe bọc thép tập kết.

Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân Hồng Kông. Trên ứng dụng “Telegram” nổi tiếng của Hồng Kông, cư dân mạng Hồng Kông lo lắng rằng: “Giống như năm 64, những người lính trong một thành phố không thể chống đỡ nổi, họ sẽ điều động quân nhân từ những thành phố khác”; “Thích thì cứ xuất hiện đi, hậu quả tự chịu”.

Đáp lại hành động này, bản tin buổi sáng của kênh truyền thông ĐCSTQ cho hay, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Kông, từ sáng sớm ngày 29 đã bắt đầu tiến hành đợt luân chuyển thường niên lần thứ 22 kể từ khi họ vào Hồng Kông. Hoạt động lần này, được Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc phê duyệt và nó là “hoạt động luân chuyển thường niên”.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: “Các quan chức nói rằng đó là luân chuyển quân đội, nhưng các xe quân sự tiến vào Hồng Kông có cả xe bọc thép và một số xe được trang bị phương tiện kỹ thuật. Rất có khả năng ĐCSTQ đang ‘Treo đầu dê bán thịt chó’”.

“Dám mượn cớ là thay đổi bộ đội đồn trú lần thứ 22 để che mắt người dân, đúng là xằng bậy, cuộc biểu tình phản đối ‘Luật dẫn độ’ đang diễn ra, luân chuyển quân vào lúc này mục đích chẳng phải rất rõ ràng rồi sao?”. 

Ngoài ra, Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu, người công khai bôi nhọ những người tham dự biểu tình phản đối “Dự luật dẫn độ ở Hồng Kông”, đã đăng tin trên Weibo vào ngày 28. Ông nói ông vừa đến Hồng Kông để tham gia một cuộc giao lưu truyền thông. 

Ngày 29/8, người dân từ các quận khác nhau ở Hồng Kông đã chụp ảnh một số lượng lớn xe quân sự Trung Quốc xuất hiện trên đường phố.
Ngày 29/8, người dân từ các quận khác nhau ở Hồng Kông đã chụp ảnh một số lượng lớn xe quân sự Trung Quốc xuất hiện trên đường phố. (Ảnh: NTDTV)

Ngoài Hồ Tích Tiến ra, nhiều kênh truyền thông của ĐCSTQ đã phái các biên tập viên, phóng viên, người dẫn chương trình “rường cột” của mình đến Hồng Kông. E-kíp chương trình “Mặt đối mặt” của CCTV cũng đã đến.

Cư dân mạng đặt câu hỏi: “Đến quay diễn viên lâm thời phá phách cướp bóc thế nào sao?”; “Đến để ‘thu mua’ phóng viên à?”; “Bộ tuyên truyền đến rồi, rắc rối không phải là nhỏ”; “Đến diễn kịch à, phá hoại đi!”; “Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ chưa bao giờ đưa tin về chính trị chân thực. Họ đến Hồng Kông chỉ khiến người ta thêm bất an”.

“Họ liên tục tăng cường ‘dắt mũi’ và kiểm soát dư luận, chứng minh rằng công việc truyền bá sự thật của các nhà dân chủ ở trong và ngoài nước có lực sát thương rất lớn cho chế độ chuyên chế của ĐCSTQ”.

Với số lượng lớn xe quân sự vào Hồng Kông và sự theo dõi sâu rộng của các cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, thì xu hướng của cuộc biểu tình phản đối “Luật dẫn độ” phát triển ra sao? Điều này càng làm tăng thêm sự quan tâm của mọi người.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x