Quách Văn Quý tiết lộ: Bắc Kinh đưa ra thiết quân luật, Hồng Kông sắp có biến lớn

06/08/19, 09:01 Trung Quốc

Ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), một tỷ phú Trung Quốc sống lưu vong cho biết, Bắc Kinh đã ban bố thiết quân luật toàn diện với Hồng Kông, kế hoạch bước đầu là từ ngày 4 đến ngày 6/8.

Phong trào phản đối “Luật dẫn độ” ở Hồng Kông giờ đã leo thang thành phong trào phản đối chính phủ như hoa nở khắp nơi. Ngày 5/8 còn lên men thành phong trào toàn bộ người dân Hồng Kông đồng loạt bãi công. 

Cuộc tuần hành tại khu Mongkok, Hồng Kông, chống luật dẫn độ ngày 03/08/2019
Cuộc tuần hành tại khu Mongkok, Hồng Kông, chống luật dẫn độ ngày 03/08/2019. (Ảnh: REUTERS)

Đối với hoạt động phản đối “Luật dẫn độ” của người dân Hồng Kông, mấy ngày gần đây Bắc Kinh không ngừng có những động thái mang ý đe dọa rất nặng. 

Gần đây, tỷ phú Quách Văn Quý khẩn cấp tiết lộ rằng ông đã nhận được nguồn tin, Bắc Kinh đã ban bố “thiết quân luật” toàn diện với Hồng Kông, kế hoạch bước đầu là từ ngày 4 đến ngày 6/8.

Phong trào phản đối “Luật dẫn độ” ở Hồng Kông đã dấy lên những quan ngại cao độ từ chính quyền Bắc Kinh. Bởi vậy chính quyền này đã có những hành động bước đầu chuẩn bị cho một quốc trấn áp quy mô lớn. Theo nguồn tin từ trang “Bloomberg News” dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng quân đội Trung Quốc đã tập hợp ở biên giới Hồng Kông. 

Ông Trần Đạo Tường – chỉ huy quân đội Trung Quốc đồn trú tại Hồng Kông cùng bày tỏ thái độ: “Tuyệt đối sẽ không dung thứ cho tình trạng bạo lực cực đoan ở Hồng Kông”. 

Ngoài ra, quân đội ở Hồng Kông lần đầu tiên đã phát hành một đoạn video ngắn về buổi tập huấn, động thái rõ ràng là được bố trí nhắm vào người dân Hồng Kông. Trong đoạn video cũng sử dụng tiếng Quảng Đông để cảnh báo: “Hậu quả là tự mình gánh lấy”.

Hãng truyền thông quốc tế của Đức Deutsche Welle (DW) cho hay, trong thời gian gần đây, cách xử lý của phía chính quyền Trung Quốc rõ ràng đã mạnh tay hơn. 

Vu Khiêm – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuần trước nói rằng chính phủ Hồng Kông có thể yêu cầu trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng quân đội Trung Quốc đóng quân ở Hồng Kông để “duy trì trật tự công cộng và cứu trợ thiên tai” khi cần đến.

Tình hình các cuộc biểu tình phản đối “Luật dẫn độ” ở Hồng Kông tiếp tục cháy lan, khiến thế giới chấn động. Tổng thống Mỹ Trump cũng có lời phát biểu ngày 1 tháng 8: “Có người nói rằng họ (Trung Quốc) sẽ ngăn chặn tình trạng này vào một lúc nào đó”.

Ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), một tỷ phú Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ
Ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), một tỷ phú Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ. (Ảnh: SupChina)

Ông Quách Văn Quý tiết lộ trong một video công khai, nói rằng Bắc Kinh đã ban bố “thiết quân luật” chống lại Hồng Kông, và thời gian kế hoạch bước đầu là từ ngày 4 đến 6/8, điều này tùy thuộc vào tình hình các nhân viên công tác trong chính phủ xuống đường đình công trên khắp Hồng Kông vào ngày 5/8. 

Ông Quách Văn Quý nói rằng ĐCSTQ đang căn cứ theo “Luật An ninh Quốc gia”“Luật đóng quân tại Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” mà áp đặt thiết quân luật theo yêu cầu của chính phủ Hồng Kông.

Trong thời gian thiết quân luật ở Hồng Kông, trên cơ bản sẽ hạn chế người ta chỉ có thể ra chứ không thể vào. Thiết quân luật do quân đội Trung Quốc và chính phủ Hồng Kông thành lập sẽ do Bộ chỉ huy thống nhất và phối hợp. 

Điều này cũng có nghĩa là thức ăn, nước uống, thuốc men, an sinh xã hội của người dân Hồng Kông, nói chung toàn bộ sẽ do chính phủ Hồng Kông và Bộ chỉ huy quân đội đóng trú ở Hồng Kông thống nhất chỉ huy. Điều đó có nghĩa là chính sách”một quốc gia hai chế độ” đã bị bóp chết hoàn toàn.

Đặc biệt là chính phủ Hồng Kông sẽ tiến hành trục xuất các nhân sĩ nước ngoài ở Hồng Kông, tiến hành “dọn dẹp” với các tổ chức Hoa Kỳ, châu Âu, các cơ quan hành chính và nhân viên thường trú ở Hồng Kông. 

Trung Quốc tung video răn đe người biểu tình Hồng Kông. (Ảnh: Stirile ProTV)

Ngoài ra, với các nhân sĩ tích cực xuống đường tham gia hoạt động kháng nghị từ ngày 9/6 đến nay, chính phủ Hồng Kông sẽ lấy danh nghĩa “phần tử bạo động” mà tiến hành bắt bớ. 

Ông Quách Văn Quý kiến nghị những người xuống đường ở Hồng Kông cần chú ý bảo vệ trẻ em và người già của họ. Không thể đánh giá thấp một loạt các tội ác như việc bắt bớ người dân, cưỡng chế 1,4 tỷ người dân của chính quyền ĐCSTQ. Không có điều gì là ĐCSTQ không dám làm, nó thật sự đã không còn ranh giới cuối cùng nào nữa cả. 

Tuy nhiên, theo phân tích của truyền thông Pháp, nếu Bắc Kinh đưa quân đội vào Hồng Kông, điều này sẽ không chỉ phá hủy Hồng Kông mà còn hủy hoại tương lai của chính nó! 

Ghi chú: Thiết quân luật là việc áp đặt sức mạnh quân sự tại những vùng được chỉ định dựa trên tình huống khẩn cấp. Theo đó, một hệ thống các quy định sẽ có hiệu lực khi quân đội nắm quyền kiểm soát quyền quản lý tư pháp bình thường.

Thiện Ân (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x