Thêm nhiều máy bay, trực thăng của Mỹ vào Kabul di tản dân

24/08/21, 10:21 Thế giới

Hôm 23/8, Lầu Năm Góc xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất thêm 2 nhiệm vụ vào thủ đô Kabul chở công dân Mỹ đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai. Các hoạt động này mâu thuẫn với tuyên bố lúc trước của Nhà Trắng, rằng người Mỹ không gặp khó khăn gì khi tổ chức các chuyến bay hồi hương.

169 người Mỹ được đưa đi trên ba chiếc trực thăng Chinook đến sân bay hôm 18/8/2021. (Ảnh qua Reuters)

Trong nhiệm vụ đầu tiên, diễn ra vào hôm 19/8, 169 người Mỹ đã được di tản trên trên 3 chiếc trực thăng Chinook đến sân bay từ 1 khách sạn. Mặc dù nhiệm vụ đã thành công, nhưng nó đặt ra câu hỏi về việc Tổng thống Joe Biden khẳng định hồi tuần trước rằng người Mỹ có thể tiếp cận sân bay – bất chấp sự hiện diện của các trạm kiểm soát của Taliban.

Hôm 23/8, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết máy bay trực thăng đã được sử dụng di tản thêm ít nhất một lần nữa, nhưng từ chối cho biết chi tiết. Hãng tin AP đưa tin sau đó trong ngày rằng 16 người Mỹ đã được đón từ một địa điểm cách sân bay khoảng hai giờ đồng hồ.

Bộ trưởng Báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby (phải) và Thiếu tướng Lục quân William Taylor tham gia một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia vào ngày 23/8/2021. (Ảnh qua Getty Images)

“Trong trường hợp cần thiết, các chỉ huy của chúng tôi có quyền sử dụng tài sản và lực lượng của mình để hỗ trợ những người Mỹ cần đến sân bay, trong từng trường hợp cụ thể,” Kirby tuyên bố, nói thêm rằng các hoạt động như vậy “không diễn ra thường xuyên”.

“Tôi không muốn để các bạn biết rằng bằng cách nào đó chúng ta đang tuần tra các đường phố của Kabul. Nhưng đôi lúc, khi có nhu cầu và có khả năng đáp ứng nhu cầu đó, các chỉ huy của chúng tôi trên mặt đất đang làm những điều cần làm để giúp người Mỹ đến sân bay,” ông nói.

Với khoảng 5.800 binh sĩ đang được triển khai trên đất Afghanistan, chính quyền Biden đã phải chịu áp lực “mở rộng vòng vây” bên ngoài các bức tường của sân bay nhằm mang lại một số trật tự cho cuộc di tản hỗn loạn và buồn bã của các công dân phương Tây và người Afghanistan đã hỗ trợ lực lượng NATO trong thời gian cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ ở quốc gia đó.

Các sĩ quan Hoa Kỳ hỗ trợ trong quá trình sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai. (Ảnh qua AP)

Tuần trước, giới chức Mỹ đã bị chỉ trích vì ngăn cản các thành viên quân đội của mình sau các bức tường trong khi lực lượng đặc biệt của Anh và Pháp đưa hàng trăm người đến sân bay từ những ngôi nhà an toàn xung quanh Kabul.

Chuyên gia hậu cần của Tham mưu trưởng Liên quân, Thiếu tướng Hank Taylor nói với các phóng viên hôm 23/8 rằng khi nhiều quân hơn được gửi đến Kabul trong những ngày gần đây, “khả năng đã tăng lên… Chúng tôi [hiện] có khả năng và đã thực hiện các hoạt động khác để đảm bảo rằng các công dân Mỹ đang được được di chuyển an toàn và chuẩn bị cho việc sơ tán.”

Các quan chức Mỹ đã từ chối đưa ra ước tính cụ thể về số lượng người Mỹ ở lại Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News tuần trước, Biden đưa ra con số từ 10.000 đến 15.000. Hôm 23/8, Kirby nói rằng Lầu Năm Góc các nhận họ đã “sơ tán vài nghìn người Mỹ” kể từ khi hoạt động của sân bay bắt đầu vào ngày 14/8.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/8, tuyên bố rằng giới chức Mỹ đã thảo luận về tình trạng của sân bay với Taliban sau khi thời hạn rút quân vào ngày 31/8 qua đi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm kết thúc các hoạt động sơ tán. (Ảnh qua Getty Images)

“Thực sự có một thỏa thuận giữa và với tất cả các bên, tất nhiên là giữa Hoa Kỳ với các đối tác và đồng minh của chúng tôi, nhưng với cả với Taliban, rằng tất cả các lợi ích của chúng tôi sẽ phục vụ cho một sân bay đang hoạt động,” phát ngôn viên Ned Price nói với các phóng viên. cuộc họp.

Price khẳng định Biden sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm ngừng hoạt động sơ tán tại sân bay, nhưng không đưa ra lời hứa nào về việc liệu Mỹ có tuân theo mong muốn của các đồng minh để kéo dài thời hạn di tản hay không.

“Mục tiêu của chúng tôi là di chuyển nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể để mang đến sự an toàn cho nhiều người nhất. Mục tiêu của chúng tôi không phải là ở đó lâu hơn một ngày, một giờ, một phút là hoàn toàn cần thiết,” người phát ngôn tiếp tục.

Tuy nhiên, Taliban đang cảnh báo Tổng thống Biden rằng việc kéo dài thời hạn rút lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan sau ngày 31/8 sẽ dẫn đến các “hậu quả”.

“Đó là một lằn ranh đỏ. Tổng thống Biden từng thông báo rằng vào ngày 31/8, họ sẽ rút toàn bộ lực lượng quân sự của mình. Vì vậy, nếu họ kéo dài thời gian, điều đó có nghĩa là họ đang kéo dài sự chiếm đóng trong khi không cần thiết phải làm điều đó ”, phát ngôn viên của Taliban Suhail Shaheen nói với Sky News.

“Nếu Mỹ hoặc Anh muốn có thêm thời gian để tiếp tục sơ tán – thì câu trả lời là không. Nếu không, sẽ có những hậu quả, phát ngôn viên Taliban tuyên bố và nói thêm rằng việc kéo dài thời hạn sẽ “tạo ra sự hồ nghi chúng ta.”

Ông nói, kéo dài thời gian “chiếm đóng” sẽ gây ra “sự đáp trả.”

Thiện Thành (Theo New York Post)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x