Taliban tịch thu hộ chiếu và giấy tờ của người Mỹ gốc Afghanistan

21/08/21, 10:18 Thế giới

Khung cảnh hỗn loạn và tai ương tiếp tục diễn ra trong và xung quanh Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, khi hàng nghìn người Afghanistan cố gắng vượt qua các rào chắn của Taliban và thoát khỏi đất nước trước khi quân khủng bố lên nắm toàn quyền.

Hàng trăm người tập trung gần một chiếc máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ dọc theo vành đai tại sân bay quốc tế ở Kabul, Afghanistan vào ngày 16/8/2021. (Ảnh qua New York Post)

Trong một đòn mới nhất nhắm vào những người đang chạy đua với thời gian để rời khỏi Afghanistan, các công dân người Mỹ gốc Afghanistan hôm hôm 19/8 cho biết các chiến binh Taliban hiện đang ráo riết tịch thu hộ chiếu Mỹ và giấy tờ xác nhận của họ nhằm ngăn cản họ rời khỏi đất nước.

“Tôi đến cổng và định xuất trình hộ chiếu của mình, nhưng một binh sĩ Taliban đã lấy nó, và hắn nói ‘mày không được phép đi qua’ và bảo sẽ không trả lại. Tôi may mắn vì có một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ ở ngay đó giúp đỡ và buộc anh ta phải trả lại,một người Mỹ gốc Afghanistan, làm nghề thông dịch viên có nhà ở Mỹ cho biết nhưng yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn. 

Theo nhiều công dân khác, một số người đã không được may mắn như vậy – họ bị tước mất cơ hội về nhà trước khi Taliban chính thức tiếm quyền.

Hôm 20/8, Tổng thống Joe Biden cho biết họ không biết gì về trường hợp công dân Mỹ có mang hộ chiếu Mỹ mà lại không thể đến sân bay.

Biden cho biết: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Taliban. Vì vậy, chúng tôi không biết có trường hợp công dân Mỹ mang hộ chiếu Mỹ lại phải tìm cách vào được sân bay, nhưng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để nhận được nhiều thông tin hơn”

Những người Mỹ gốc Afghanistan khác mô tả cảnh đám đông bị đàn áp và thậm chí cả những đứa trẻ sơ sinh bị thương, vì bị một số thành viên Taliban đánh đập tàn bạo để đẩy lùi dòng người di tản.

Ban đầu, Lực lượng Đặc nhiệm Afghanistan được cho là kiểm soát một số tuyến đường trọng yếu hướng về sân bay. Nhưng ngay tối 18/8, Taliban đã tiếp quản sân bay. Từng phút từng phút, khung cảnh càng trở nên tồi tệ hơn khi quân nổi dậy nắm chắc hơn các trạm kiểm soát và tuyến đường của thành phố.

Một số quan chức Mỹ cũng khẳng định rằng Taliban hôm 19/8 đã tăng cường chiến dịch trấn áp bao vây sân bay.

Những người Mỹ gốc Afghanistan cho biết các chiến binh Taliban hiện đang cố gắng thu lấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của họ ở Hoa Kỳ để ngăn họ rời khỏi đất nước. (Ảnh qua AP)

Ban lãnh đạo của Taliban tuyên bố sẽ bảo vệ tất cả người Afghanistan và đảm bảo sẽ không có hành động trả thù nào, đồng thời nhấn mạnh rằng công dân của đất nước không nên rời đi.

Trong khi đó, ở Herat, hơn một tuần sau khi Taliban chiếm đóng thủ phủ của tỉnh, người dân vẫn tiếp tục cho thấy một khung cảnh đáng sợ khi trò chơi chờ đợi sự ra đi của Hoa Kỳ sắp đến gần.

“Taliban đang lục soát từng nhà ở Herat và hỏi về tôi. Sau đó, những người khác đến văn phòng Kabul và hỏi về công ty cũng như khách hàng của chúng tôi và cảnh báo rằng họ sẽ tìm kiếm thông tin,” một chủ doanh nghiệp có quan hệ lâu năm với Hoa Kỳ, hiện đang ở một địa điểm không được tiết lộ bên ngoài Afghanistan, cho biết.

Ephraim Mattos, một cựu Hải quân SEAL và là người sáng lập tổ chức nhân đạo Stronghold Rescue and Relief, đang làm việc suốt ngày đêm để sơ tán các thông dịch viên và trợ giúp người Afghanistan, cho biết. “Họ mất bằng chứng về việc họ là ai và điều này đã xảy ra với nhiều trường hợp và ở nhiều nơi.”

“Đó là một thực tế đầy kinh hãi vì không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, đang thúc đẩy sự tuyệt vọng về tương lai. Những người này là đồng minh của chúng ta; chúng tôi đã kề vai chiến đấu với họ. Tôi thấy họ chiến đấu dũng cảm như bất kỳ người lính Mỹ nào, và họ xứng đáng được chúng tôi hỗ trợ. Những gì đất nước chúng ta đang làm với họ là một sự ô nhục hoàn toàn. Những gì đang xảy ra còn tồi tệ hơn nhiều so với Sài Gòn,” Mattos nói thêm.

Thiện Thành (Theo New York Post)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x