Nhà tang lễ ngoại tỉnh phải chi viện cho Hà Nam sau lũ lụt?

28/07/21, 16:48 Trung Quốc

Theo báo cáo chính thức từ phía chính quyền Trung Quốc thì trong trận lụt ngày 20/7 ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam có 63 người thương vong. Tuy nhiên một video trên mạng gần đây đã làm dấy lên nghi vấn về việc nhà tang lễ tỉnh Sơn Đông đến chi viện cho Hà Nam và số người chết thật sự trong thảm họa lần này là bao nhiêu.

Chiếc xe tải được gắn băng rôn “Hội tang lễ Truy Bác đồng hành cùng người dân Hà Nam”. (Ảnh từ clip)

Ngày 26/7, một số cư dân mạng đã đăng một đoạn video trên Twitter, trong đó cho thấy một chiếc xe tải lớn màu trắng, bên ngoài có dán băng rôn màu đỏ với dòng chữ “Hội tang lễ Truy Bác đồng hành cùng người dân Hà Nam”. Từ video này nhiều người nghi ngờ rằng Hiệp hội tang lễ Truy Bác, tỉnh Sơn Đông đang tiếp viện cho Hà Nam. 

Video trên hiện vẫn chưa được xác minh, nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý và bình luận của cộng đồng mạng. Hàn Liên Triều, cựu quan chức Bộ Ngoại giao ĐCSTQ viết: “Còn nhớ năm 2020, khi dịch viêm phổi bùng nổ thì những nhà tang lễ các tỉnh đều đến chi viện cho Vũ Hán, còn năm nay là chi viện cho Hà Nam. Vậy nạn lụt do nhân họa ở Trịnh Châu rốt cuộc có bao nhiêu người chết?”

Tài khoản @方舟子 (Phương Chu Tử) cũng bình luận trên Twitter: “Theo số liệu chính thức mới nhất từ chính phủ, trong trận mưa lớn ở Hà Nam có 63 người thương vong, 5 người mất tích. Chỉ có mấy chục người chết mà Nhà tang lễ của Hà Nam không đảm đương nổi? Phải cần chi viện từ nhà tang lễ ở tỉnh khác sao?”

Có người trên mạng nghi ngờ: “Hiệp hội Tang lễ tỉnh Sơn Đông đang viện trợ cái gì vậy? Ngoài Trịnh Châu ra thì các nhà tang lễ ở những thành phố khác trong địa bàn tỉnh Hà Nam cũng có thể hỗ trợ, tại sao phải gọi thêm từ tỉnh khác?” Có người còn nói: “Có quá nhiều người chết ở Hà Nam, nên tỉnh Sơn Đông phải hỗ trợ tang lễ!”

Ngoài ra, trên mạng còn có một đoạn video, trong đó cho thấy các toa tàu điện ngầm được vận chuyển ra ngoài, bên trong che bằng vải đen.

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây tờ Epoch Time cũng đưa tin về một đoạn ghi âm giữa Trịnh Quân (bí danh) là em trai của một người trong đội quân 50 xu, từng làm việc ở Trịnh Châu, và người còn lại là ở Đài Loan.

Trịnh Quân nói xin lỗi người Đài Loan bởi vì công việc lúc anh của anh còn sống chính là “làm nhiễu loạn lòng dân Đài Loan” và vào tháng trước anh của Trịnh Quân đã nhắn tin quấy rối người Đài Loan này. 

Theo tiết lộ của Trịnh Quân thì anh trai anh đã thiệt mạng trong trận lũ lụt lần này, và thi thể được tìm thấy trong toa tàu điện ngầm đoạn Kinh Quảng vào ngày 23/7. Anh cũng nhìn thấy nhiều xác chết được che phủ bằng những tấm vải đen trong Nhà tang lễ 27 ở Trịnh Châu, nơi này có diện tích 330 mẫu Anh (hơn 133,5ha). Và hàng chục nghìn người dân đã đến hiện trường để nhận dạng thi thể người thân.

Anh còn nói với người Đài Loan kia rằng, ngàn vạn lần không nên tin tưởng những thông tin từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), “đó không phải là sự thật.”

Anh nói: “Trong trận lụt này, những người dân Trịnh Châu chúng tôi đã triệt để tỉnh ngộ về đất nước đầy gian dối này, tính mạng của người dân trong mắt các lãnh đạo không đáng 1 xu.”

Trái: Cảnh người chết trên sân ga tàu điện ngầm Trịnh Châu hôm 20/7. Phải: Hình ảnh xác chết trong toa tàu điện ngầm bị lộ ra ngoài.

Trước đó vào ngày 24/7/2021, tờ ‘Thời báo Tự do’ đưa tin: “Đường hầm Kinh Quảng bị ngập nước, bên trong chật cứng người và xe cộ….một người tự xưng là người lái xe kéo, lên mạng tiết lộ có hơn 6.000 thi thể đã được tìm thấy trong đường hầm, và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên.”

Một tài khoản trên mạng cũng đăng tải một đoạn clip lên Twitter, cho thấy những nhân viên chính phủ đang di chuyển xác nạn nhân ra khỏi đường hầm Kinh Quảng.

Theo tờ Epoch Times, ngày 26/7/2021, blogger Pork Belly đã viết trên Weibo: “Một người bạn làm việc ở công ty bảo hiểm xxx Trịnh Châu nói rằng có 91 đoàn tàu điện ngầm bị ngập nước, và họ đã phải chi trả 4 tỷ Nhân dân tệ… (rốt cuộc cũng biết có bao nhiêu đoàn tàu bị nạn trong hầm).” 

Những thông tin trên tuy chưa được xác minh nhưng đã khiến nhiều người nghi ngờ số người thiệt mạng thực sự trong trận lụt thảm họa ở Trịnh Châu là lớn hơn nhiều so với thông báo của chính quyền.

Hiện tại, những tin tức liên quan đến Trịnh Châu đã bị ĐCSTQ phong tỏa, các phương tiện truyền thông đã được “dọn dẹp” sạch sẽ, nên con số người chết và mất tích cụ thể rất khó để lọt ra ngoài.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x