St. Helen sắp phun trào có thể gây “Đại hồng thủy” ở Tây Bắc Thái Bình Dương

09/05/16, 09:00 Thảm họa

Theo các chuyên gia địa chất, núi lửa hoạt động mạnh bậc nhất ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương, St. Helen, có nguy cơ phun trào sau 20 năm ngủ quên.

mountsthelens2-1462623470304-29-0-552-1024-crop-1462623532300
Hình ảnh về vụ phun trào của núi lửa St. Helens năm 1980 ở Mỹ.

Núi lửa St. Helens cao 2.250 mét, nằm trong “vòng cung lửa” bao quanh Thái Bình Dương, cách Portland (thành phố của Mỹ) 88 km về phía Đông Bắc.

Đây được coi là núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 12 núi lửa còn hoạt động của Cascade Range – dãy núi lửa kéo dài từ bang Califonia đến bang Washington.

Kể từ tháng 3/2016, các nhà khoa học đã phát hiện hơn 130 trận động đất có cường độ nhỏ ngay bên dưới núi lửa St. Helens, thậm chí có tới 40 trận xảy ra trong một tuần.

Những dấu hiệu trên chỉ ra rằng, St Helens – một trong 10 núi lửa đáng sợ nhất thế giới, đang chuẩn bị “oanh tạc” trở lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, họ chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu của một vụ phun trào sắp xảy ra, ngay cả là âm thanh phát ra từ ngọn núi.

St Helens là ngọn núi lửa nổi tiếng của Washington, gây chấn động toàn nước Mỹ với trận ‘Đại hồng thủy’ năm 1980.

Đây được coi là thảm họa núi lửa tàn khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ với sức “càn quét” khủng khiếp, các cột tro bụi bốc cao và kéo dài đến 1.000 dặm.

Siêu núi lửa” St. Helens bất ngờ “thức giấc” vào năm 2004, phun hơi nước và tro lên đến 10.000 feet vào trong không khí.

Kẻ hủy diệt” St. Helens này tiếp tục “trỗi dậy” vào tháng 1/2008, và 5 tháng sau đó, các nhà khoa học kết luận núi lửa St. Helens đã đi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, hiện nay rất có thể núi lửa khủng khiếp nhất nước Mỹ này sẽ hoạt động trở lại.

Bắt đầu từ ngày 14/3 năm nay, các nhà khoa học tại Đài quan sát núi lửa Cascades của Mỹ khảo sát địa chất đã phát hiện động đất cường độ thấp khoảng 1,2 – 4 dặm dưới núi lửa St. Helens.

Chỉ trong tám tuần qua, các chuyên gia hàng đầu cho biết đã có hơn 130 trận động đất, chủ yếu là ở cường độ 0,5 độ Richter hoặc ít hơn.

Qua mạng lưới khảo sát địa chấn, các trận động đất theo xu hướng “bầy đàn” này đang dần trở nên thường xuyên hơn ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Nhưng có lẽ do rung chấn không đủ mạnh để con người có thể cảm nhận ở bề mặt.

Hình ảnh từ đài quan sát cho thấy, các trân động đất nhỏ liếp xảy ra.
Hình ảnh từ đài quan sát cho thấy, các trân động đất nhỏ liếp xảy ra.

Liệu núi lửa St. Helens có phun trào trở lại?

Theo Erik Klemetti, một trợ lý giáo sư khoa học địa chất tại Đại học Denison đã giải thích trong blog rằng, các trận động đất đang xảy ra ngay dưới chân họ và đó có thể là một trong những dấu hiệu “trở lại” của núi lửa St. Helens.

Trong khi núi lửa đang ngủ, Magma ngược lại thì đang được đẩy lên. Các nhà khoa học dự đoán rằng Magma tăng do chúng phải chịu áp lực từ lớp vỏ xung quanh, đẩy chất lỏng thông qua các vết nứt và thúc đẩy dẫn đến các trận động đất nhỏ.

Cho đến nay, mặc dù chưa phát hiện được dấu hiệu bất thường từ đất hay bầu không khí nhưng những trận động đất nhỏ vẫn liên tiếp xảy ra. Điều này có nghĩa rằng hiện nay không có dấu hiệu của một vụ phun trào ‘tiềm năng“.

Một mô hình tương tự đã được nhìn thấy tại núi lửa giữa năm 2013 và 2014, theo các chuyên gia cho biết thì quá trình “nạp năng lượng” của núi lửa có thể diễn ra trong nhiều năm trước khi chúng phun trào trở lại.

Cụ thể, núi lửa St. Helens đã hoạt động trở lại vào năm 2004 sau quá trình “ngủ” gần 20 năm. (Kể từ năm 1987).

Đặc biệt, trong tháng 9/2004, núi lửa bị đánh thức do một trận động đất cạn và từ ngày 1/10, các vụ phun trào nhỏ tung tro bụi vào không khí.

St. Helens tiếp tục trở mình trong 3 năm tiếp theo và tạo thành một mái vòm dung nham kì lạ trong miệng núi lửa.

Ngọn núi “khủng” bắt đầu “trầm tĩnh” kể từ năm 2008. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng ngọn núi St. Helens có thể xảy ra một vụ phun trào bất ngờ mặc dù nó đang trong “kì nghỉ“.

Theo Dailymail, soha

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x