Sri Lanka phá sản, phát hiện ĐCSTQ triển khai ‘thực dân hóa kinh tế’

20/07/22, 16:09 Thế giới

Sri Lanka tuyên bố phá sản do khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Đã có những bài báo ở Trung Quốc thảo luận về việc làm thế nào để Sri Lanka trả được nợ. Là chủ nợ lớn của nước này, ĐCSTQ bị phát hiện đang triển khai “thực dân hóa kinh tế”.

Sri Lanka
Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục cho Sri Lanka vay những khoản tiền khổng lồ thông qua dự án “Một vành đai, một con đường”, nhắm vào các cảng có vị trí chiến lược của nước này. (Ảnh: RFA)

Báo cáo của RFA 7 vào ngày 19 trích dẫn một số ví dụ như sau:

“NetEase” đã đăng một bài báo vào ngày 10 với tiêu đề “Chính phủ Sri Lanka phá sản, liệu khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc có bị thất thoát?”

Bài báo chỉ ra rằng nếu trong một thời gian mà vẫn không có tiền, thì “lựa chọn duy nhất là sử dụng đất và các dự án cơ sở hạ tầng của Sri Lanka để trao đổi, sau đó một số đặc khu kinh tế gia hạn hợp đồng thuê thêm 99 năm”. Bài báo cũng cho rằng “Thả dây dài, câu cá lớn là logic đầu tư lớn”. Sri Lanka có lợi thế về địa lý, và việc đầu tư vào Cảng Hambanthota và cảng Colombo của nước này là có “tầm nhìn chiến lược dài hạn”.

Một bài báo trên trang “Tri Hồ” có tiêu đề “Sri Lanka phá sản, nhưng thiếu nợ Trung Quốc hàng chục tỷ USD thì làm sao?”, bài báo đưa ra quan điểm: “Không trả được tiền? Không sao, có thể dùng cảng và đất để trả nợ. Trước đây Trung Quốc đã giành được cảng Hambantota của Sri Lanka, thời hạn thuê là 99 năm”.

Báo cáo trích dẫn một phân tích rằng lý do lớn nhất dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ của Sri Lanka là do nước này tham gia vào sáng kiến ​​”Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ. ĐCSTQ sử dụng “Một vành đai, một con đường” để dẫn dụ các nước nghèo vào bẫy cho vay và thực hiện chiến lược “thực dân hóa kinh tế”. Tuy nhiên, ĐCSTQ kiên quyết phủ nhận yêu sách này.

Theo một phân tích dữ liệu gần đây do BBC của Anh tổng hợp, 4 quốc gia tham gia dự án “Một vành đai, một con đường”, gồm Lào, Pakistan, Maldives và Bangladesh, đang đối mặt với nguy cơ phá sản gia tăng và dự kiến ​​sẽ tiếp bước Sri Lanka. 

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x