Soleimani từng bắt tay với Chu Vĩnh Khang độc quyền kinh doanh dầu lửa Trung – Iran

09/01/20, 15:21 Thế giới

Việc quân đội Mỹ tiêu diệt phần tử khủng bố của Iran và thủ lĩnh của “Lực lượng Quds” Soleimani, đã tạo ra một cơn địa chấn những ngày gần đây. Quách Văn Quý, một tỷ phú người Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ tiết lộ, Soleimani có quan hệ mật thiết với phe Giang Trạch Dân của ĐCSTQ, từng bắt tay với Chu Vĩnh Khang thành lập Ngân hàng Côn Lôn, kiểm soát các giao dịch dầu lửa Trung – Iran.

Quách Văn Quý: Soleimani từng bắt tay với Chu Vĩnh Khang độc quyền kinh doanh dầu lửa Trung - Iran (ảnh 1)
Soleimani từng bắt tay với Chu Vĩnh Khang độc quyền kinh doanh dầu lửa Trung – Iran. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 3/1, Quách Văn Quý phát sóng trực tiếp nói rằng, Soleimani là một vị tướng trải qua bốn thế hệ lãnh đạo của Iran, quyền lực tương đối lớn, là người dẫn đầu thực sự của Iran. Nếu 20.000 quân hộ vệ của lãnh tụ tối cao Khamenei không được Soleimani quản lý, “ông ta sẽ xong đời trong vòng 1 phút”, bởi vì người nhà của Khamenei không có người nào tài giỏi cả.

Quách Văn Quý còn nói, Hồng Kông là nơi để rửa tiền quốc tế cho Nhóm người Thượng Hải, nhất là Giang Trạch Dân và Giang Chí Thành. Là đối tác của Nhóm người Thượng Hải, Soleimani cũng đã lui tới Hồng Kông trong một thời gian dài.

Ông Quách nói, Soleimani, phe cánh nhà họ Giang, cùng với cựu “vua dầu mỏ” Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, đã khởi xướng thành lập Ngân hàng Côn Lôn, chuyên xử lý tiền hoa hồng và các khoản mục nhập khẩu dầu từ Iran của Trung Quốc.

Cựu trùm an ninh Trung Quốc Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) tại đại hội 17 của đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc kinh, 16/10/007 Reuters
Cựu trùm an ninh Trung Quốc Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) tại đại hội 17 của đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc kinh, 16/10/007. (Ảnh: Reuters)

Ngân hàng Côn Lôn luôn là kênh chính thức chủ yếu của Trung Quốc cho việc mua dầu của Iran, “dầu mỏ từ Iran đến Trung Quốc, không có sự đồng ý của ông ta (chỉ Soleimani) thì một thùng cũng không thể đóng”.

Quách Văn Quý nói rằng, tài sản hiện tại của Ngân hàng Côn Lôn lên tới hơn 280 tỷ đô la Mỹ, giao dịch của Iran với Ngân hàng Côn Lôn được quyết định bởi Khamenei và Soleimani, Tổng thống Iran do dân bầu, ông Rouhani, thậm chí cũng không thể chạm vào.

Quách Văn Quý còn nói, Soleimani sở hữu hai biệt thự trên đỉnh đồi ở khu biệt thự tư nhân Larvotto Hồng Kông, vì người nhà của ông ta bị cấm vào nước Mỹ, đại đa số đều sống tại Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh và thỉnh thoảng đến Tokyo, cũng có một ngôi nhà ở Tokyo.

Về việc quân đội Hoa Kỳ sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt Soleimani, Quách Văn Quý nói rằng, kỹ thuật này có nhiều quốc gia nắm giữ, bao gồm cả Nhật Bản, Anh, Pháp…“Hoa Kỳ không muốn ra tay, nếu đã muốn ra tay với ai, nhất định sẽ làm được, điểm này không có gì phải nghi ngờ”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x