Số người nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng lên 4.212, Italy tăng 50% số ca nhiễm trong 24h

02/03/20, 15:21 Thế giới, Tin trong ngày

Hàn Quốc sáng 02/3 cho biết vừa có thêm 476 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên hơn 4.212 ca, trong khi số ca nhiễm Covid-19 ở Italy tăng tới 50% chỉ trong 1 ngày, lên 1.694 ca, theo South China Morning Post.

Các binh sĩ Hàn Quốc mặc đồ bảo vệ y tế phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus trước một nhà thờ ở Daegu. (Ảnh qua AP)

Tính từ chiều 1/3, Hàn Quốc đã có thêm 476 ca nhiễm Covid-19 mới do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 4.212 ca. Trong số 476 ca nhiễm mới vừa được công bố, hơn 90% là ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang.

Đáng chú ý, trong số ca nhiễm mới sáng 01/3 còn có một trẻ sơ sinh 45 ngày tuổi, dương tính với Covid-19 sau khi bố mẹ bị nhiễm bệnh. Hai mẹ con hiện đang tự cách ly tại nhà ở Gyeongsan sau khi các bác sĩ kết luận cả hai đều trong tình trạng ổn định. Cơ quan y tế cho hay sẽ đưa hai mẹ con tới bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng vừa xác nhận 2 ca tử vong mới trong độ tuổi 65 và 72, đều sống tại Daegu. Một ca khác là cụ bà 77 tuổi, tử vong trong lúc chờ nhập viện. Người này trước đó cũng bị viêm phế quản nặng. Như vậy, tổng số ca tử vong ở Hàn Quốc hiện tại đã là 22. Ngoài ra, 83 trong  số những người bị nhiễm đã hồi phục.

Tuy nhiên, số ca nhiễm được cho là sẽ còn tăng nhanh trong những ngày tới khi chính quyền bắt đầu xét nghiệm các tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa, tâm điểm của dịch bệnh tại Hàn Quốc.

Phần lớn trong số gần 240.000 tín đồ của Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm, tính đến ngày 29/2. Giáo chủ Lee Man Hee của giáo phái cũng đã được xét nghiệm vào ngày 29/2, và kết quả dự kiến sẽ có trong vài ngày tới, theo Korea Herald.

Tính đến sáng thứ Hai (2/3), toàn thế giới có tổng cộng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có kế hoạch hoặc đã đang áp đặt lệnh cấm nhập cảnh hoặc cách ly đối với du khách tới từ Hàn Quốc vì lo ngại dịch COVID-19 lây lan, theo Yonhap.

Một nhân viên y tế tiến hành tẩy trùng trên tàu ở thành phố Milan, Italy ngày 28/2/2020. (Ảnh qua AP)

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Italy đã tăng 50% vào ngày 1/3, lên tới 1.694 bệnh nhân so với 1.128 của ngày 29/1. Trong đó 34 người đã tử vong, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy.

Hãng hàng không Delta Airlines của Hoa Kỳ đang chuẩn bị ngừng các chuyến bay giữa Mỹ và Milan. Chuyến bay cuối cùng sẽ rời Mỹ vào ngày 2/3, và rời Milan về Mỹ ngày 3/3. Nhà hát hàng đầu La Scala ở Milan sẽ đóng cửa cho tới ngày 8/3.

Do sự lây lan của virus corona, thủ tướng đã chỉ đạo hoãn toàn bộ các sự kiện, chương trình, tụ tập đông người, bao gồm các hoạt động văn hóa cho đến ngày 8/3”, một thông báo trên trang web chính thức của La Scala cho biết.

Ở vùng Lombardy phía bắc Italy nơi đang là tâm điểm của dịc‌h bện‌h, 10% ca nhi‌ễm là các y bác sĩ, theo chính quyền địa phương. Italy đã phong tỏa nhiều thàn‌h phố và thị trấn ở phía bắc, giới hạn đi lại, hoãn các hoạt độn‌g đông người và đóng cửa các địa danh, ảnh hưởng tới 100.000 người.

Dịch bệnh ở Italy đã làm gia tăng nỗi lo về sự lây lan của dịch Covid-19 ra khắp châu Âu: các quan chức y tế đã rà soát lại nhiều trường hợp quay trở lại Ý và các trường hợp lây nhiễm mới lần lượt xuất hiện ở Cộng hòa Séc, Luxembourg, Đức và Anh vào ngày 01/3  mặc dù chính quyền đã nỗ lực ngăn chặn.

Hàn Quốc và Italy là 2 quốc gia đang bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất bên ngoài Trung Quốc. Phía Mỹ đã tuyên bố nâng mức cảnh báo đi lại với một phần của Italy và Hàn Quốc. Một trợ lý cho phó tổng thống Mỹ Mike Pence sau đó cho biết thêm rằng các biện ph‌áp kiểm tra đang áp dụng với người vừa từ Trung Quốc tới sẽ được áp dụng với Italy và Hàn Quốc.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x