Số ca Covid-19 tăng đột biến, Lào phong tỏa thủ đô Viêng Chăn

22/04/21, 12:10 Thế giới

Chiều ngày 21/4, Thủ tướng Phankham Viphavanh đã ký quyết định phong tỏa thủ đô Viêng Chăn kể từ 6 giờ sáng ngày 22/4 đến 0 giờ đêm ngày 6/5 để đối phó với tình hình dịch Covid-19 bùng phát sau kỳ nghỉ lễ mừng năm mới của nước này, theo TTXVN.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Vientiane, Lào hôm 23/3. (Ảnh: Xinhua)

Theo đó, trong thời gian phong tỏa, người dân cùng giao thông thủ đô Viêng Chăn không được phép xuất nhập, trừ những người được giao nhiệm vụ và những người vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Người dân chỉ ra khỏi nơi cư trú để đi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh và những trường hợp đặc biệt được phép khác. 

Các bộ, ban, ngành và các công ty ở thủ đô Viêng Chăn buộc phải giảm số lượng nhân viên và bố trí nhân sự đi làm hợp lý, phù hợp, trừ những người có nhiệm vụ. Những nhân viên còn lại vẫn làm việc ở nhà bình thường thông qua các hình thức liên lạc như họp trực tuyến, trao đổi email, điện thoại.

Chỉ thị cũng cấm tổ chức hội họp, tụ tập và tổ chức các sự kiện quá 20 người, tiếp tục đóng cửa các cửa hàng giải trí, karaoke, tiệm mát xa, quán cà phê internet, trung tâm thể thao. 

Riêng các khách sạn và các khu nghỉ dưỡng có thể hoạt động, nhưng chỉ được cung cấp dịch vụ lưu trú và ăn uống. Các nghi lễ như đám tang phải tổ chức cẩn thận và tuân thủ biện pháp phòng ngừa Covid-19. 

Thủ tướng Lào cũng nhấn mạnh việc nghiêm cấm lợi dụng dịch bệnh để tăng giá hàng hóa, các trang thiết bị y tế, đồ dùng hằng ngày, đồ ăn uống,… Yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương lập thêm các điểm xét nghiệm, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần các bệnh nhân Covid-19 tại thủ đô Viêng Chăn và đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin cho các đối tượng ưu tiên trên cả nước.

Quyết định phong tỏa trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế Lào hôm 21/4 ghi nhận thêm 26 ca mới nhiễm Covid-19 ở Viêng Chăn, sau đợt bùng phát được cho là bắt đầu trong kỳ nghỉ Tết Lào từ 14/4 đến 16/4.

Lào xác nhận 2 ca Covid-19 đầu tiên vào ngày 24/3/2020. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào đang là 88, với 49 trường hợp bình phục. Đây là một trong những quốc gia ghi nhận ca nhiễm thấp nhất thế giới.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x