Tình hình Covid-19 ở Campuchia ‘mất khống chế’, Phnom Penh tuyên bố ‘Vùng Đỏ’ ở 3 quận

20/04/21, 10:40 Thế giới

Chính quyền thủ đô Phnom Penh đã đưa 3 quận Meanchey, Por Senchey và Toul Kork vào danh sách các “Vùng Đỏ” trước tình hình Covid-19 đáng báo động ở Campuchia.

Dù chính quyền Phnom Penh đã ban hành lệnh giới nghiêm từ ngày 1/4 và ra lệnh phong tỏa từ ngày 15/4, số ca nhiễm mới ở thủ đô này vẫn còn cao. (Ảnh: KHMER TIMES)

Báo Khmer Times đưa tin, tình hình Covid-19 ở Campuchia đang rơi vào mất kiểm soát khi ngày 19/4, Bộ Y tế Campuchia tiếp tục ghi nhận thêm 624 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó thủ đô Phnom Penh có 465 ca. 

Đây là số ca lây nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất ở nước này tính từ đầu mùa dịch đến nay. Trước đó, Campuchia cũng ghi nhận 618 ca mắc mới chỉ trong một ngày 18/4.

Điều đáng nói là tất cả số ca nhiễm mới này điều liên quan đến 4 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly vào ngày 20/2. Đây còn được gọi là sự kiện cộng đồng 20/2.

Trước đó vào ngày 15/4, Campuchia đã áp dụng lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội với thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao thuộc tỉnh Kandal, mặc dù vậy số ca nhiễm tại thủ đô vẫn ngày một tăng.

Theo thông tin trên báo Phnom Penh Post, trong bối cảnh phong tỏa, giới nghiêm tại Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ ít nhất 7 người và hàng chục xe vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước tình trạng này, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã đưa 3 quận Meanchey, Por Senchey và Toul Kork vào danh sách các “Vùng Đỏ” (Vùng được đặt ra để xác định một khu vực có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng).

Lực lượng an ninh Phnom Penh thực thi lệnh phong tỏa phòng dịch ngày 15/4. (ẢNH: AFP)

Theo đó, tất cả người dân trong “Vùng Đỏ” sẽ bị cấm rời khỏi nhà. Khu vực chợ và các cửa hàng tạp hóa cũng như các cơ sở kinh doanh trong khu vực này cũng sẽ bị tạm dừng hoạt động, ngoại trừ các dịch vụ công. Bộ Thương mại Campuchia sẽ tổ chức việc cung cấp và phân phát thực phẩm cho người dân trong “Vùng Đỏ”.

Tính đến ngày 19/4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia đã tăng lên 7.013 ca, trong đó số ca nhiễm mới từ ngày 20/2 là 6.469 ca.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x