Quan chức Vũ Hán bị chỉ trích dữ dội vì lấy khẩu trang viện trợ của y bác sĩ

03/02/20, 17:40 Trung Quốc

Một video ghi lại cảnh các quan chức Vũ Hán đeo khẩu trang chuyên dụng dành cho nhân viên y tế đã dấy lên làn sóng giận dữ ngày càng tăng đối với cách chính quyền Trung Quốc xử lý ổ dịch virus corona. 

Hình ảnh các bác sĩ và quan chức Vũ Hán tham gia cuộc họp hôm 1/2. (Ảnh: Beijing News)

Theo The Guardian, 2 tuần qua, hình ảnh các y bác sĩ phải chế tạo thiết bị bảo hộ từ túi rác, nằm ngủ la liệt trong bệnh viện, bật khóc vì kiệt sức và tuyệt vọng đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Những hình ảnh này đã nhận được nhiều sự cảm thông và thôi thúc quyên góp vật tư từ cộng đồng. 

Tuy nhiên, một video đăng trên tờ Beijing News hôm 2/2 lại cho thấy các quan chức Vũ Hán dường như đang ‘chiếm dụng’ một số vật tư được quyên góp cho các nhân viên y tế.

Những bức ảnh khác đăng trên mạng cũng cho thấy các quan chức đang đeo khẩu trang chuyên dụng N95 trong một cuộc họp, trong khi các bác sĩ đeo khẩu trang phẫu thuật.

Chính quyền thành phố Vũ Hán sau đó ra thông cáo cho hay các quan chức trên đang tham gia một cuộc họp về viện trợ vật tư y tế khẩn cấp hôm 1/2 và đã nhận khẩu trang cùng các thiết bị bảo hộ liên quan từ Hội Chữ Thập đỏ Trung Quốc, cơ quan phụ trách việc viện trợ vật tư y tế cho y bác sĩ Vũ Hán.

“Chúng tôi sẽ chuẩn hóa hơn nữa việc thu thập, lưu trữ và phân phối thiết bị bảo hộ cho các nhân viên ở tuyến đầu. Cảm ơn các phương tiện truyền thông đã quan tâm và giám sát“, thông cáo có đoạn. 

Tuy nhiên, video vẫn nhanh chóng được lan truyền trên mạng thu hút 2 triệu lượt xem và nhiều bình luận chỉ trích chính quyền Vũ Hán. 

Một người dùng mạng viết: “Những trang thiết bị này là dành cho các bác sĩ, không phải cho chính phủ”. 

Một người khác bình luận: “Họ vẫn đang dùng cách nói hoàn toàn quan liêu giả dối này với người dân sao? Thật đáng thất vọng”

“Đúng là không biết xấu hổ… Phải có chút liêm sỉ chứ. Cả nước đang theo dõi đấy”, một người khác viết.  

Thiếu đồ bảo hộ chuyên dụng, một nhóm bác sĩ ở Trung Quốc phải chế đồ bảo hộ bằng túi đựng vật tư y tế. (Ảnh chụp màn hình)
Các bác sĩ nằm la liệt, trên người còn nguyên đồ bảo hộ vì kiệt sức sau ca trực. (Ảnh chụp màn hình)

Gần đây, các quan chức chính quyền địa phương tỉnh Hồ Bắc đang phải đối mặt với làn sóng giận dữ ngày càng tăng vì cách xử lý đợt bùng phát dịch virus corona. Người dân cho rằng giới chức đã cố tình che giấu dịch suốt nhiều tuần và không thấy được mức độ nghiêm trọng của nó. 

Theo The Guardian, ít nhất 8 bác sĩ ở bệnh viên Vũ Hán đã lên tiếng cảnh báo hồi tháng 12/2019 nhưng đã bị mời lên đồn cảnh sát làm việc vì “gieo rắc tin đồn”.

Cuối cùng vào tuần trước, chính phủ Trung Quốc mới có hành động quyết liệt cách ly hơn 60 triệu người tại tâm dịch thành phố Vũ Hán cùng các thành phố lân cận ở tỉnh Hồ Bắc. 

Đồng thời, Bắc Kinh cũng áp dụng một số biện pháp khác bao gồm kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cắt các tuyến xe buýt, xe lửa, và thắt chặt kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt trên toàn quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch viêm phổi corona đã làm 362 người thiệt mạng và hơn 17.000 người nhiễm trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x